1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Quảng Ninh: Đưa vào sử dụng tuyến băng tải than trị giá gần 1.300 tỷ đồng

(Dân trí) - Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam (TKV) hôm nay (11/11) đã chính thức đưa hệ thống vận tải than (bằng băng tải) từ kho than Khe Ngát ra đến cảng Điền Công tại TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Đưa vào sử dụng băng tải than gần 1.300 tỉ đồng (ảnh CTV)
Đưa vào sử dụng băng tải than gần 1.300 tỉ đồng (ảnh CTV)

Được khởi công vào cuối tháng 12/2015, Dự án tuyến băng tải này theo thiết kế chạy qua địa bàn xã Điền Công, Bắc Sơn và phường Quang Trung cùng thuộc TP. Uông Bí với tổng chiều dài toàn tuyến hơn 6 km, quy mô rộng 21 héc ta. Dự án có công suất vận chuyển đạt 6 triệu tấn/năm và tổng mức đầu tư trên 1.290 tỷ đồng.

Việc đưa vào sử dụng tuyến băng tải Khe Ngát - Điền Côngđược cho là hướng đi phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh Quảng Ninh trong việc hướng tới sẽ chuyển dần việc vận chuyển than bằng đường sắt, đường bộ sang băng tải. Đến năm 2021, sẽ chuyển sang vận chuyển than hoàn toàn bằng hệ thống băng tải.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, hệ thống băng tải tuy chỉ dài hơn 6 km nhưng khi đưa vào sử dụng sẽ có tác dụng giảm được hoạt động thường xuyên khoảng 300 đầu ô tô, 500 toa tàu sắt vận chuyển than hàng tháng. “Không chỉ có giá trị về mặt kinh tế việc đưa băng tải than vào hoạt động còn mang lại hiệu quả lớn trong việc ổn định an sinh xã hội, đảm bảo an toàn giao thông và đặc biệt là giải quyết nạn ô nhiễm môi trường tại TP.Uông Bí”, vị lãnh đạo này nói.

Còn theo TKV, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số băng tải than của Tập đoàn ước tính lên tới khoảng 50km.

An Nhiên