1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TPHCM:

Quán ăn nhậu vắng, điểm mua sắm quá tải dịp lễ

(Dân trí) - Trong khi các quán ăn nhậu, điểm vui chơi tại TPHCM vắng đến bất ngờ trong những ngày nghỉ Tết dương lịch thì ngược lại, nhiều điểm mua sắm rơi vào tình cảnh quá tải.

Buổi tối ngày nghỉ lễ, quán vịt nước Vân Đình của vợ chồng chị Hà (trên đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình) chỉ 3 bàn có khách ngồi nhậu, các bàn còn lại đều trống. Bà chủ quán ung dung ngồi nướng vịt thay cho cậu nhân viên chứ không phải tất tả làm đồ ăn cho khách. Lượng khách đến quán ăn nhậu trong những ngày nghỉ lễ trái với dự tính của anh chị nên đã về khuya, vẫn còn cả chục con vịt đang... chờ khách.

Quán ăn nhậu vắng, điểm mua sắm quá tải dịp lễ - 1

Chị Hà than, tết nhất nhưng quán chẳng đông hơn ngày thường

“Các ngày lễ  không có chuyện trống chỗ thế này đâu, luôn phải chèn thêm bàn vào. Như dịp Noel vừa rồi cũng bán được cả trăm con vịt thế mà hôm nay, đến giờ bán chưa hết 30 con, tính ra chả bằng ngày thường”, chị Hà than rồi lại tự lý giải: “Chắc nghỉ Tết dân tình đi du lịch hết”.

Không riêng quán chị Hà mà hàng chục quán nhậu dọc con đường này vào giờ cao điểm 9 – 10 giờ đêm đều vắng khách. Ngày lễ mà tiếp viên vẫn phải đứng ngoài để mời khách chứ diễn ra tình trạng hết bàn hết chỗ như trước.

Quán ăn nhậu vắng, điểm mua sắm quá tải dịp lễ - 2

Các quán ăn nhậu trong kỳ nghỉ  lễ Tết dương lịch vắng vẻ hơn dự tính của các nhà hàng

“Dịp lễ nào quán tôi cũng tăng cường thêm bàn ghế, nhân viên phục vụ mà vẫn không xuể, còn phải “đuổi khéo” khách đến nơi khác. Mà giờ tôi thư thả nói chuyện thế này đây. Thực phẩm, bia bọt chuẩn bị… ế hết trơn, ít khách đã đành, người đến quán cũng gọi món, uống vừa đủ chứ không phải ngày Tết chơi tẹt ga như mình tưởng”, ông Đào – chủ một quán lẩu dê buồn bã.

Các nơi ăn nhậu, điểm vui chơi ở trung tâm thành phố như đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Trung Trực, Vĩnh Viễn… (Q.1) luôn là nơi hút khách nhất vào dịp Tết dương lịch vì đây cũng là “khu phố Tây”. Trong kỳ nghỉ này, nơi đây cũng đông vui mọi người đến ăn uống, nhảy nhót nhưng “dễ thở” hơn mọi năm khi các quán ăn, quán bar, karaoke… luôn có chỗ trống. Đỗ xe ở đâu, khách cũng được tiếp đón ngay chứ không phải long vòng khắp nơi mới tìm được chỗ ăn nhậu. Lượng khách người nước ngoài đến đây vui chơi, ăn uống lấn át khách trong nước.

Quán ăn nhậu vắng, điểm mua sắm quá tải dịp lễ - 3
Tại các điểm vui chơi ở trung tâm thành phố, khách người nước “lấn át” khách trong nước

Trái ngược với tình cảm ảm đảm ở các quán ăn uống, vui chơi thì tại các điểm mua sắm như trung tâm thương mại, siêu thị bán lẻ, chợ đêm… những ngày này lượng khác đổ đến tăng vọt. Các điểm này đều tăng cường hết nhân lực từ trông xe, bảo vệ, thu ngân..., cùng nhiều biện pháp giảm tải nhưng vẫn khó tháo gỡ tình trạng ách tắc khi người dân đổ đến quá đông.

Quán ăn nhậu vắng, điểm mua sắm quá tải dịp lễ - 4
Người dân đổ dồn đến siêu thị mua sắm

Tại siêu thị BigC Gò Vấp tối 1/1, khách đến mua sắm… kẹt ngay phía ngoài siêu thị, ở lối ra vào gửi xe cũng phải nhích từng bước. Mặc dù siêu thị này đã mở thêm hàng chục điểm thu ngân phía ngoài khuôn viên siêu thị nhưng khách vẫn phải xếp hàng và chờ đợi rất lâu. Nhiều người không đủ kiên nhẫn chờ tính tiền đành bỏ lại hàng, tìm cách thoát khỏi đám đông.

Các siêu thị khác cũng đều quá tải khi sức mua tong dịp lễ đều tăng 2 – 3 lần so với ngày thường, tập trung vào các hàng thực phẩm ăn uống tại nhà trong dịp nghĩ lễ như thịt cá, thủy hải sản, trái cây, nước ngọt… Hơn nữa, nhiều gia đình tranh thủ kỳ nghỉ cũng mua sắm cho Tết nguyên đán.

Quán ăn nhậu vắng, điểm mua sắm quá tải dịp lễ - 5
Lối vào chợ đêm Hạnh Thông Tây (Q. Gò Vấp) tối 1/1 kẹt cứng

Tại nhiều chợ đêm như chợ Bến Thành (Q.1), chợ Hạnh Thông Tây (Q. Gò Vấp)… khách đến mua sắm tăng vọt nhiều lần so với ngày thường dẫn đến tình trạng quá tải. Tại chợ Hạnh Thông Tây, các buổi tối, lối ra vào đều tắc nghẽn, khách không tìm được chỗ để gửi xe, thậm chí không len nổi vào chợ. Nhiều tiểu thương cho rằng, thời gian được nghỉ, nhiều người đổ đến mua sắm đồ tiêu dùng như quần áo, dày dép, ba lô… cho Tết dương lịch.

Hoài Nam