1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Phố hàng rong Sài Gòn đã có... bàn ăn

(Dân trí) - Khác với phố hàng rong tại đường Nguyễn Văn Chiêm, phố hàng rong Bách Tùng Diệp đã cho bố trí bàn ghế, dù che để thực khách có chỗ ngồi ăn uống khi đến đây.

Phố hàng rong Sài Gòn đã có... bàn ăn

Phố hàng rong thứ 2 ở Sài Gòn đã được khai trương tại công viên Bách Tùng Diệp, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Ở phố hàng rong thứ 2, không gian sạch sẽ, các món ăn đa dạng và giá cả hợp lí. Đặc biệt là đã có bàn ghế cho thực khách ngồi ăn.

Phố hàng rong này hoạt động trong khung giờ từ 6g-9g và 11g-14g mỗi ngày. Phố dài 30 mét, có 30 hộ dân thay phiên nhau kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Khác với phố hàng rong tại đường Nguyễn Văn Chiêm, phố hàng rong Bách Tùng Diệp đã cho bố trí bàn ghế, dù che để thực khách có chỗ ngồi ăn uống khi đến đây.

Bà Thanh Tâm, hộ kinh doanh cho biết, trước đây cô bán cơm ở vỉa hè cho nhân viên văn phòng nhưng vừa bán vừa lo bị đuổi, nay được vào khu hàng rong này rồi, mới đầu không đông khách lắm nhưng hi vọng dần dần quán sẽ hoạt động tốt.

Phố hàng rong thứ 2 ở công viên Bách Tùng Diệp, quận 1, TPHCM đã hoạt động nhiều ngày nay.
Phố hàng rong thứ 2 ở công viên Bách Tùng Diệp, quận 1, TPHCM đã hoạt động nhiều ngày nay.

Giá cả hợp lí, món ăn sạch sẽ thu hút nhiều người tới ăn uống.
Giá cả hợp lí, món ăn sạch sẽ thu hút nhiều người tới ăn uống.

Khác với phố hàng rong ở đường Nguyễn Văn Chiêm, phố hàng rong thứ 2 có kê bàn ghế để khách tiện ngồi ăn uống tại chỗ.
Khác với phố hàng rong ở đường Nguyễn Văn Chiêm, phố hàng rong thứ 2 có kê bàn ghế để khách tiện ngồi ăn uống tại chỗ.

Các gian hàng bày bán đủ loại món ăn đến nước uống và đồ ăn vặt.
Các gian hàng bày bán đủ loại món ăn đến nước uống và đồ ăn vặt.

Phố hàng rong này hoạt động trong khung giờ từ 6g-9g và 11g-14g mỗi ngày. Phố dài 30 mét, có 30 hộ dân thay phiên nhau kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Phố hàng rong này hoạt động trong khung giờ từ 6g-9g và 11g-14g mỗi ngày. Phố dài 30 mét, có 30 hộ dân thay phiên nhau kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Vào buổi trưa, lượng khách đến ăn uống khá đông.
Vào buổi trưa, lượng khách đến ăn uống khá đông.

Bà Thanh Tâm, chủ hàng kinh doanh cho biết, mới mở nên lượng khách chưa đông lắm.
Bà Thanh Tâm, chủ hàng kinh doanh cho biết, mới mở nên lượng khách chưa đông lắm.

Các món ăn đa dạng và sạch sẽ.
Các món ăn đa dạng và sạch sẽ.

Khách hàng đa dạng từ nhân viên văn phòng, học sinh đến người lao động.
Khách hàng đa dạng từ nhân viên văn phòng, học sinh đến người lao động.

Không gian thoáng mát, sạch sẽ là yếu tố thu hút của các gian hàng.
Không gian thoáng mát, sạch sẽ là yếu tố thu hút của các gian hàng.

Các hộ kinh doanh khá bận rộn vào buổi trưa.
Các hộ kinh doanh khá bận rộn vào buổi trưa.

Quy trình chế biến khá sạch sẽ.
Quy trình chế biến khá sạch sẽ.


Giá cả các món ăn từ khoảng khoảng 20.000 - 40.000 đồng.

Giá cả các món ăn từ khoảng khoảng 20.000 - 40.000 đồng.

Các món ăn vặt như chè, bánh tráng... được nhiều người ưa chuộng.
Các món ăn vặt như chè, bánh tráng... được nhiều người ưa chuộng.

Một cửa hàng kinh doanh bán bún bò sạch sẽ.
Một cửa hàng kinh doanh bán bún bò sạch sẽ.

Khách hàng có thể vừa ăn trưa, vừa ngồi nhâm nhi cà phê hay nước ngọt tại chỗ.
Khách hàng có thể vừa ăn trưa, vừa ngồi nhâm nhi cà phê hay nước ngọt tại chỗ.

Nguyễn Quang