1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Phi công bị nghi khai man giờ bay đang làm việc ở Lào

(Dân trí) - Phi công Kim Tae Hun (quốc tịch Hàn Quốc) trong “nghi án” khai man giờ bay thực tế trên tàu A320 từng làm việc tại Vietnam Airlines hiện đang lái máy bay cỡ nhỏ ATR cho một hãng hàng không ở Lào.

Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, viên phi công này sau khi rời Vietnam Airlines đã chuyển sang lái máy bay ATR (loại máy bay dành cho phi công thương mại mới học xong) cho một hãng hàng không Lào. Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin này thì công ty môi giới vẫn chưa liên lạc được với phi công Kim Tae Hun để xem xét hợp đồng.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, phi công Kim Tae Hunđã không thành công khi hạ cánh chuyến bay VN970 của Vietnam Airlines xuống Gimhae (Pu San, Hàn Quốc).

Sau khi sự việc xảy ra, trước một số thông tin trong nội bộ, Vietnam Airlines đã yêu cầu tổ lái chuyến bay cung cấp tài liệu chứng minh kinh nghiệm và giờ bay thực tế. Trong quá trình này, trưởng đội bay A320 của Vietnam Airlines đã gặp phi công Kim Tea Hun để trao đổi, đồng thời yêu cầu cung cấp lại toàn bộ giấy tờ có liên quan.

Tuy nhiên, phi công Kim Tae Hun đã xin phép quay trở lại hãng hàng không ở Indonesia - nơi ông công tác trước đây, để bổ sung các xác nhận liên quan nhưng đã một đi không trở lại. Vietnam Airlines cho biết cũng không thể liên lạc được với phi công Kim.

Cục Hàng không Việt Nam đã gửi văn bản sang Indonesia đề nghị nhà chức trách hàng không nước này phối hợp làm rõ sự việc qua những xác nhận về kinh nghiệm bay thực tế và bằng cấp của phi công Kim Tae Hun. Cục Hàng không cũng đồng thời tiến hành thanh tra việc thuê phi công nước ngoài của Vietnam Airlines.

Quỳnh Anh