1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TP.HCM:

Phát hiện kho mỹ phẩm lậu cực “khủng”

(Dân trí) - Một kho mỹ phẩm “mập mờ” về nguồn gốc vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại huyện Bình Chánh, ít nhất đã có 600 thùng với hàng trăm ngàn đơn vị mỹ phẩm mang nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng đã bị niêm phong, chờ xử lý.

Không ít loại mỹ phẩm bị làm giả tinh vi khiến người mua khó mà phân biệt (Ảnh minh họa)
Không ít loại mỹ phẩm bị làm giả tinh vi khiến người mua khó mà phân biệt (Ảnh minh họa)

Chiều 26/6, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, lực lượng này vẫn đang phối hợp với Cảnh sát kinh tế huyện Bình Chánh tiến hành kiểm kê phân loại số mỹ phẩm “lậu” bị thu giữ tại kho hàng đóng tại địa chỉ số 64, đường số 18, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh do ông Trần Mạnh Huy làm chủ.
 
Thời điểm kiểm tra, QLTT phát hiện nhiều loại mỹ phẩm ngoại với nhiều chủng loại và nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Dove, AquafreshTresemmé, Mousavon, Snave và nhiều loại mỹ phẩm mang nguồn gốc Anh, Pháp, Malaysia, Trung Quốc..tất cả số hàng này đều không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.

Theo nhận định của một cán bộ QLTT, đây là vụ phát hiện hàng mỹ phẩm “lậu” lớn nhất từ trước đến nay, dù lô hàng bị phát hiện từ ngày 19/6 nhưng đến chiều 26/6, lực lượng chức năng vẫn chưa thể kiểm kê hết. Ít nhất khoảng 600 thùng mỹ phẩm với hàng trăm ngàn đơn vị san phẩm “mập mờ” về nguồn gốc bị tạm giữ. 

Theo chủ hàng, số mỹ phẩm này được mua lại từ nhiều đầu mối, hàng xách tay trên thị trường, sau đó tập kết về kho trước khi đưa đi tiêu thụ.

Trung Kiên