1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TP.HCM:

Phát hiện kho mắt kính lậu lớn nhất từ trước đến nay

(Dân trí) - Kiểm tra trụ sở một công ty trên địa bàn quận 7, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm nghìn sản phẩm mắt kính, kính áp tròng không có hóa đơn, chứng từ. Đây được xác định là lô hàng mắt kính lậu lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM bị bắt.


Một góc của kho kính mập mờ nguồn gốc bị lực lượng chức năng phát hiện.

Một góc của kho kính "mập mờ nguồn gốc bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tối 12/7, Đội Quản lý thị trường 7A thuộc Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM bất ngờ ập vào trụ sở công ty mắt kính nằm trên Nguyễn Thị Thập (phường Tân Hưng, quận 7) phát hiện kho hàng không rõ hóa đơn chứng từ lớn nhất từ trước đến nay. Qua kiểm tra, công ty mắt kính này do một người Trung Quốc làm chủ, người trực tiếp điều hành là Phạm Thị Xuân D. (SN 1981).

Kho hàng của công ty này gồm 4 tầng với 1 tầng hầm và 3 tầng lầu chứa khoảng 200.000 sản phẩm mắt kính, kính áp tròng, giá trị ước tính khoảng 4 tỷ đồng.

Phần lớn các sản phẩm được đóng trong các hộp lớn có thông tin xuất xứ “Made in china”. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện một số va li dạng xách tay như hành lý sân bay cũng chứa đầy mắt kính.

Thời điểm kiểm tra, đại diện công ty trên không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc lô hàng.

Hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Trung Kiên