1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TP.HCM:

Phát hiện đồ chơi Trung Quốc có thể gây ung thư

(Dân trí) - Kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em tại địa bàn Tp.HCM, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc chứa chất độc hại, có khả năng gây ung thư cao.

Thông tin về nguồn gốc sản phẩm được in khá mờ và ở vị trí khá khuất
Thông tin về nguồn gốc sản phẩm được in khá mờ và ở vị trí khá khuất

Sáng 15/5, thông tin từ Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP.HCM kiểm tra, lấy mẫu các đồ chơi trẻ em được bày bán trên thị trường để đem kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Theo một cán bộ thuộc Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam, trong sáng nay việc kiểm tra vẫn đang được diễn ra tại nhiều cửa hàng bán đồ chơi trẻ em trên địa bàn thành phố. Cũng theo cán bộ này, đợt kiểm tra sẽ kéo dài đến ngày 30/5.

Trước đó, sau khi nắm bắt được thị trường đồ chơi dành cho trẻ em đang được nhiều điểm kinh doanh sản xuất, nhập về. Lực lượng chức năng đã thành lập đoàn kiểm tra, qua đó kiểm tra thông tin, chất lượng trên các sản phẩm đồ chơi trẻ em như tem nhãn, dấu hợp quy, đồ chơi bạo lực…

Đoàn đã tiến hành kiểm tra nhiều điểm kinh doanh đồ chơi trẻ em trên địa bàn quận 5, quận 8 và một số cửa hàng trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình)… đang bày bán tràn lan đồ chơi trẻ em xuất xứ từ Trung Quốc, trong đó có nhiều sản phẩm đồ chơi trẻ em được cơ quan kiểm định xác định có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ung thư cao.

Tiêu biểu là sản phẩm thú nhún được làm bằng chất liệu cao su, bơm căng hơi được bày bán công khai nhưng mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì “mù tịt”. Để ý kỹ người mua mới phát hiện được dòng chữ ““Made in China” rất nhỏ và mờ. Loại đồ chơi này từng bị cơ quan quản lý phát hiện chứa chất độc phthalate

Theo chuyên gia công nghệ hóa học, phthalate là chất có thể gây nguy cơ mắc các bệnh hen suyễn và dị ứng là rất cao đối với trẻ em. Nguy hiểm hơn là chất phthalate có thể làm suy giảm sự phát triển của bộ phận sinh dục của bé trai, về lâu dài dễ làm cho cơ quan sinh sản nam giới bị teo lại.

Các loại đồ chơi Trung Quốc không rõ ràng luôn tiềm ẩn những nguy hại cho trẻ
Các loại đồ chơi Trung Quốc không rõ ràng luôn tiềm ẩn những nguy hại cho trẻ

Khảo sát thực tế tại nhiều điểm bán đồ chơi trẻ em tại chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp), chợ Bảo Ngọc Tú, Tân Sơn, Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), thậm chí tại nhiều quần bán hàng cho tư nhân thuê trong các siêu thị lớn cũng bày bán nhan nhản các loại đồ chơi mập mờ về nguồn gốc. Quan sát kỹ thì mới thấy được dòng chữ ghi xuất xứ nguồn hàng từ Trung Quốc.
 
Chị Lê Thị Thanh (ngụ phường 15, quận Tân Bình) cho biết, cách đây khoảng 1 tháng, chị Thanh đi đến một siêu thị trên đường Trường Chinh (quận Tân Phú) để mua đồ chơi cho con trai (16 tháng tuổi), khi mua hàng chị được các nhân viên quảng cáo, tư vấn về nhiều loại đồ chơi và đảm bảo không phải hàng Trung Quốc. Nhưng khi mang về bóc ra mới thấy biết là toàn đồ chơi của Trung Quốc, ngoài dòng chữ in nổi “Made in China” thì không còn thông tin gì khác về sản phẩm.

Trung Kiên