1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ông Phạm Trung Cang sẽ làm Phó Chủ tịch Tân Đại Hưng

(Dân trí) - Phương án nhân sự cấp cao đã được Hội đồng quản trị Nhựa Tân Đại Hưng phê duyệt và chờ sự thông qua của Đại hội đồng cổ đông vào tháng 5 tới.

​Ông Phạm Trung Cang đã trở lại thương trường gần 2 năm
​Ông Phạm Trung Cang đã trở lại thương trường gần 2 năm

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã chứng khoán TPC) vừa công bố Nghị quyết thông qua thay đổi cơ cấu và nhân sự của HĐQT.

Theo đó, Tân Đại Hưng sẽ bổ sung thêm 1 chức danh Phó Chủ tịch HĐQT. Người được bầu là ông Phạm Trung Cang, đang là Thành viên HĐQT của công ty này.

Cơ cấu và nhân sự nêu trên sẽ được đưa ra tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT Tân Đại Hưng sẽ có 7 thành viên, bao gồm 1 Chủ tịch HĐQT, 2 Phó Chủ tịch HĐQT và 4 Thành viên HĐQT.

Sinh năm 1954 tại Long An, ông Phạm Trung Cang là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng từ năm 1993 đến năm 2007 và tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty này đến giữa năm 2012, trước khi vướng vào vụ án tại ACB và Eximbank.

Cùng với bầu Kiên, ông Phạm Trung Cang là thành viên sáng lập ACB và tham gia quản trị ACB từ khi thành lập đến năm 2007. Sau đó, với việc nhường ghế Tổng giám đốc tại Tân Đại Hưng thì ông Cang gia nhập Eximbank với vai trò Thành viên HĐQT từ năm 2007 đến năm 2012.

Trong vụ án bầu Kiên, ông Phạm Trung Cang bị Toà sơ thẩm tuyên án 3 năm tù. Thực hiện xong nghĩa vụ pháp lý, ông trở lại quản lý Tân Đại Hưng từ tháng 4/2016 dưới cương vị Thành viên HĐQT trong khi vẫn nắm giữ 3.223.220 cổ phiếu TPC tương ứng 13,19% vốn điều lệ công ty này. Con gái ông là Phạm Đỗ Diễm Hương (sinh năm 1989) đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Mới đây, Tân Đại Hưng ra thông báo, bà Phạm Đỗ Diễm Hương sẽ ủy quyền bà Tôn Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty này thực hiện điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và chủ trì các cuộc họp HĐQT, thay mặt Chủ tịch ký các văn bản và nghị quyết của HĐQT từ ngày 25/2/2017 cho đến khi có thông báo mới.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TPC thời gian gần đây tăng trần mạnh, sáng nay tiếp tục tăng kịch trần lên 11.850 đồng/cổ phiếu. Mức tăng trong 1 năm qua của cổ phiếu này là xấp xỉ 30%.

Dự kiến, vào sáng 7/5/2018 tới đây, ĐHĐCĐ của Tân Đại Hưng sẽ họp phiên thường niên năm 2018 tại TPHCM.

Bên cạnh nội dung về nhân sự, HĐQT Tân Đại Hưng cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 là 15% bằng tiền mặt (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đồng). Thời hạn chi trả cổ tức chia làm 2 lần: lần thứ nhất 5% từ 15/6/2018 đến 30/6/2018 và lần thứ hai 10% từ ngày 15/9/2018 đến 30/9/2018.

Bích Diệp

Ông Phạm Trung Cang sẽ làm Phó Chủ tịch Tân Đại Hưng - 2