1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TPHCM:

Ông Nguyễn Quốc Toàn rời ghế Chủ tịch HĐQT Nam A Bank

Tại đại hội đồng cổ đông bất thường, Nam A Bank đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Toàn. Ông Phan Đình Tân, Phó Chủ tịch HĐQT Nam A Bank sẽ tiếp quản vị trí Chủ tịch HĐQT thay cho ông Toàn.

Ngày 15/7, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường với sự tham dự của đại diện các cổ đông và sự hiện diện của đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM.

Tân Chủ tịch HĐQT Nam A Bank (giữa) nhận hoa chúc mừng từ người tiền nhiệm

Tân Chủ tịch HĐQT Nam A Bank (giữa) nhận hoa chúc mừng từ người tiền nhiệm

Đại hội được tổ chức nhằm thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Nam A Bank nhiệm kỳ VI (2011-2016) đối với ông Nguyễn Quốc Toàn. Đồng thời, cũng tại Đại hội, Nam A Bank cũng công bố ông Phan Đình Tân, Phó Chủ tịch trở thành Tân chủ tịch HĐQT Nam A Bank nhiệm kỳ VI (2011-2016).

Theo đó, số lượng Thành viên HĐQT Nam A Bank còn lại 5 thành viên, bằng mức tối thiểu theo yêu cầu của NHNN.

Theo kết quả kiểm phiếu, có 99,88% số cổ đông đồng ý tờ trình miễn nhiệm của ông Toàn.

Trả lời cổ đông về việc ông Nguyễn Quốc Toàn có tham gia cố vấn cho ngân hàng sau khi từ nhiệm hay không, ông Phan Đình Tân cho biết, ông Toàn sẽ không làm cố vấn của ngân hàng vì ông Toàn còn có các công việc riêng.

Chân dung tân Chủ tịch HĐQT Nam A Bank

Chân dung tân Chủ tịch HĐQT Nam A Bank

Về việc mở rộng mạng lưới và các hoạt động khác, ông Tân cũng cho rằng, HĐQT và Ban điều hành sẽ thực hiện như trong nghị quyết của ĐHCĐ thường niên đưa ra.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, bà Lương Thị Cẩm Tú, Tổng Giám đốc Nam A Bank cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2015, Nam A Bank đạt huy động vốn tăng 45%, dư nợ tăng 36% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 188 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 52% kế hoạch  năm 2015; chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt khi duy trì được tỷ lệ nợ nhóm 2 và nợ xấu lần lượt là 1,96% và 1,31% so với tổng dư nợ.

Công Quang


Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”