1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ông Kim Jong Un khóc vì kinh tế Triều Tiên yếu kém?

(Dân trí) - Một đoạn video quay lại cảnh lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong Un khóc vì nền kinh tế khủng khiếp của đất nước trong khi khảo sát bờ biển nước này đã tạo được sức ảnh hưởng lớn.

Đáng nói, theo tờ South China Morning Post, đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy ông đã sẵn sàng “đấu” với Tổng thống Donald Trump trong các cuộc đàm phán.

Cụ thể, tờ Asahi Shinbun của Nhật Bản đưa tin rằng, một người chạy trốn khỏi Triều Tiên đã mô tả đoạn video trong đó một người nói rằng ông Kim Jong Un đã khóc và nói ông không thể cải thiện nền kinh tế của Bắc Triều Tiên.

Người quay lưng lại với Triều Tiên này cho biết đoạn video có từ hồi tháng 4 và các thành viên cấp cao của đảng cầm quyền Bắc Triều Tiên cũng đã xem nó. Đây có thể là một thông điệp chính thức từ ông Kim cho cả nhóm.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong Un (Ảnh: Business Insider)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong Un (Ảnh: Business Insider)

Hồi tháng 4, Bắc Triều Tiên đã đề nghị Hoa Kỳ tổ chức một cuộc họp mặt với ông Kim, trong đó đất nước của lãnh đạo Kim Jong Un đưa ra viễn cảnh chiến tranh hạt nhân cho cả Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ.

Người đào thoát khỏi Triều Tiên suy đoán rằng, đoạn video có nghĩa là để đất nước chuẩn bị cho những thay đổi sau khi hội nghị thượng đỉnh với ông Trump diễn ra.

Theo một số tờ báo Trung Quốc, ở Bắc Triều Tiên, ông Kim được tôn thờ như một vị thần. Vì vậy, đoạn clip quay lại cảnh ông khóc vì không có khả năng cải thiện nền kinh tế của đất nước sẽ là một cú sốc.

Chính sách cốt lõi của ông Kim là trở thành một nhà lãnh đạo theo đuổi cả phát triển kinh tế và vũ khí hạt nhân, nhưng trong năm nay, ông lại tuyên bố chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã hoàn thành.

Hầu hết các chuyên gia đều đánh giá rằng ông Kim không thực sự muốn từ bỏ vũ khí hạt nhân của đất nước của mình. Thêm nữa, ông này còn thêm điều sở hữu vũ khí hạt nhân vào Hiến pháp của Bắc Triều Tiên.

Tuy nhiên, một báo cáo mới từ CIA cho biết ông Kim chỉ đơn giản muốn các doanh nghiệp Mỹ, có lẽ là một doanh nghiệp bán đồ ăn nhanh nào đó, đến Triều Tiên để mở cửa hàng tại đây như một hành động thiện chí và có lợi về kinh tế, CNBC đưa tin.

Trước đó, Bắc Triều Tiên đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump và ông Trump đã đưa ra các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất từng xảy ra tại đây.

Đặc biệt, Tổng thống Trump cũng đã khiến Trung Quốc, đồng minh và đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Triều Tiên, tham gia vào các biện pháp trừng phạt.

Kết quả là, việc kinh doanh của Bắc Triều Tiên đã trở thành gần như không thể, và thâm hụt thương mại của nước này với Trung Quốc đã bùng nổ.

Đối với một nhà lãnh đạo có tư tưởng hoàn toàn mạnh mẽ trong việc chống đối với phương Tây, việc ông Kim khóc về các biện pháp trừng phạt bị ông Trump áp đặt sẽ dự báo những thay đổi to lớn của nền kinh tế hai nước này và kinh tế thế giới trong thời gian sắp tới.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Ông Kim Jong Un khóc vì kinh tế Triều Tiên yếu kém? - 2