1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nước Mỹ thoát "vách đá tài khóa" ngay trước giao thừa

(Dân trí) - Khi mà hạn chót 1/1/2013 chỉ còn tính bằng giờ, chính phủ và quốc hội Mỹ đã chính thức đạt được thỏa thuận về cách xử lý vấn đề “vách đá tài khóa”, vốn khiến các nhà đầu tư toàn thế giới nơm nớp lo sợ.

“Vách đá tài khóa” là thuật ngữ được dùng để chỉ việc nước Mỹ đồng loạt cắt giảm chi tiêu ngân sách và tăng thuế thu nhập. Với quy mô ước tính lên tới 600 tỷ USD và dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2013, “vách đá tài khóa” nếu không được điều chỉnh kịp thời có thể đẩy nước Mỹ rơi vào suy thoái do một lượng tiền lớn bị rút khỏi nền kinh tế.

Tránh được “vách đá tài khóa” là thành công lớn của Tổng thống Mỹ Obama
Tránh được “vách đá tài khóa” là thành công lớn của Tổng thống Mỹ Obama

Suốt nhiều tháng qua, đây là vấn đề khiến nước Mỹ cũng như các nhà đầu tư toàn thế giới “mất ăn mất ngủ”. Các cuộc thương lượng giữa chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama và quốc hội luôn bế tắc do sự phản đối của các nghị sỹ đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, theo CNBC, điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Theo đó quốc hội Mỹ đã chấp thuận lùi thời hạn cắt giảm chi tiêu thêm 2 tháng trong khi việc tăng thuế vẫn được thực hiện. Ngoài ra, chương trình hỗ trợ người thất nghiệp mở rộng sẽ được gia hạn đến hết 2013.

Cụ thể những gia đình có thu nhập không quá 450.000 USD/năm được gia hạn việc hưởng mức thuế suất thấp, trong khi những gia đình có thu nhập trên mức này sẽ chịu mức thuế suất mới, cao hơn là 39,6%. Trước đó những người này chỉ phải chịu thuế suất 35%.

Đây chính là một điểm nhượng bộ chính của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Trước đó các nghị sỹ đảng Dân Chủ muốn ngưỡng thu nhập chịu mức thuế mới là 250.000 USD trong khi đảng Cộng Hòa không ủng hộ việc tăng mạnh các mức thuế suất ở bất kỳ mức thu nhập nào.

Với việc trì hoãn cắt giảm chi tiêu 2 tháng, khoản chi ngân sách phụ trội do không thực hiện cắt giảm sẽ được bù đắp bằng việc tăng thuế và cắt giảm ngân sách một phần. Trong số các khoản bị cắt giảm 50% sẽ là từ chi tiêu quốc phòng và 50% từ các lĩnh vực khác.

Cũng theo thỏa thuận này, quãng thời gian 2 tháng tạm hoãn cắt giảm chi tiêu là để quốc hội và Nhà Trắng có thể tìm được tiếng nói chung về một thỏa thuận cắt giảm chi tiêu lớn hơn. Điều này có thể dẫn tới một “vách đá tài khóa” mới nhưng với quy mô nhỏ hơn. Nhà Trắng xem đây như một thắng lợi bởi đảng Cộng Hòa đã luôn phản đối việc dùng bất kỳ khoản tiền thuế nào để bù đắp cho việc giảm chi tiêu.

Đối với thuế bất động sản, theo dự kiến ban đầu sẽ được tăng từ 35% lên 55% từ ngày 1/1/2013. Tuy nhiên theo thỏa thuận mới, mức thuế suất sẽ chỉ là 40% với ngưỡng giá trị chuyển nhượng được miễn thuế là 5 triệu USD đối với cá nhân và 10 triệu USD đối với hộ gia đình. Trong khi đó các thu nhập từ đầu tư vốn, chia cổ tức sẽ chịu mức thuế suất mới là 20%, tăng thêm 5 điểm %.

Thanh Tùng
Tổng hợp