1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nữ tỷ phú giàu nhất Hong Kong mất nửa gia sản vì cổ phiếu rớt giá thảm hại

(Dân trí) - Bà Pollyanna Chu đã mất danh hiệu người phụ nữ giàu nhất Hong Kong sau khi công ty của bà trở thành công ty hoạt động tồi nhất châu Á trong năm nay.

Cụ thể, gần đây nhất là vào tháng 1 vừa qua, bà Chu đã chứng kiến ​​hơn một nửa khối tài sản tương đương gần 12 tỷ USD của mình bị xóa sổ khi giá cổ phiếu tụt dốc.

Nguyên do là bởi công ty Kingston Financial Group, công ty kinh doanh những sòng bạc tại Macau và cho vay ký quỹ của bà Chu đã giảm 52% giá trị kể từ khi cơ quan quản lý chứng khoán Hong Kong cảnh báo các nhà đầu tư rằng cổ phiếu của công ty này đã quá tập trung vào một số ít cổ đông.


Bà Chu mất gần 12 tỷ USD vì cổ phiếu công ty bà rớt giá thảm hại. (Nguồn: Imaginechina)

Bà Chu mất gần 12 tỷ USD vì cổ phiếu công ty bà rớt giá thảm hại. (Nguồn: Imaginechina)

Theo phân tích của nhà đầu tư David Webb hồi tháng 1, về tài chính, công ty của bà Chu chủ yếu dựa vào các khoản vay không có bảo đảm do bà Chu và gia đình cung cấp. Thêm nữa, cổ phiếu này là cổ phiếu kém nhất của Tập đoàn MSCI ở Châu Á trong năm nay, sau khi tăng 88% trong quý cuối cùng của năm 2017.

Tuy nhiên, công ty của bà Chu đã từ chối bình luận về việc cổ phiếu rớt giá này.

Tờ Bloomberg cho biết, một phần sự giàu có của bà Chu bắt nguồn từ việc cha bà làm quản lý các phòng VIP của sòng bạc tại Macau, trung tâm bài bạc châu Á.

Hiện tại, bà Chu đang tham gia một hợp đồng trị giá 5,2 tỷ USD để mua hầu hết các tòa nhà chọc trời ở Hong Kong của tỷ phú Lý Gia Thành, một nguồn tin thân cận tiết lộ hồi tháng trước.

Theo bảng xếp hạng của Bloomberg Billionaires Index, hiện Pansy Ho, con gái của Stanley Ho, đang giữ vị trí thứ nhất trong danh sách những người phụ nữ giàu có nhất Hong Kong. Theo sau là Vivien Chen, Chủ tịch Tập đoàn Nan Fung Group.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Nữ tỷ phú giàu nhất Hong Kong mất nửa gia sản vì cổ phiếu rớt giá thảm hại - 2