1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vấn đề kinh tế nổi bật trong tuần:

Nóng chuyện "Quý tử" nhà cựu Bộ trưởng đến chuyện tăng thuế xăng dầu

(Dân trí) - Ngoài những thông tin đáng chú ý liên quan đến biến động nhân sự tại Sabeco, trong tuần qua, thị trường cũng "nóng" lên bởi các thông tin về thưởng tết, thanh tra hàng loạt tập đoàn bất động sản, nhiều doanh nghiệp tăng phí BOT, khả năng sắp tới tăng giá điện, xăng dầu...

Hàng loạt tập đoàn bất động sản lớn bị thanh tra năm 2017

Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017. Sẽ có 12 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thanh tra, trong đó có những tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam. Đây là cuộc thanh tra có tính chất định kỳ của Bộ Xây dựng.

Trong số 12 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thanh tra trong đợt này có những tập đoàn có qui mô đầu tư khá lớn như Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh, Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Bitexco, Tập đoàn Empire...


Một dự án bất động sản nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2017

Một dự án bất động sản nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2017

Xem xét dừng, liên doanh hoặc bán loạt dự án thua lỗ của Vinachem

Thủ tướng giao Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo Tập đoàn nghiên cứu, so sánh các phương án dừng, cổ phần hoá, liên doanh hay bán… các dự án này. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án tốt nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Công Thương cũng được giao chỉ đạo Vinachem rà soát, đánh giá nghiêm túc các nguyên nhân chủ quan, khách quan gây ra thua lỗ của các dự án sản xuất phân bón; khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngân hàng đua nhau thưởng Tết "khủng"

Ban lãnh đạo Vietcombank quyết định thưởng Tết cho mỗi nhân viên bằng 8 tháng lương kinh doanh. Tuy nhiên, khoản tiền thưởng Tết này được chia ra làm nhiều đợt.

Với hai chi nhánh xuất sắc, Vietcombank sẽ thưởng cho chi nhánh 2 tỷ đồng. Đồng thời, giám đốc chi nhánh được thưởng 200 triệu đồng, phó giám đốc được thưởng 150 triệu đồng, mỗi cán bộ nhân viên được thưởng 3 triệu đồng.

Trong khi đó, mức thưởng Tết cao nhất của Techcombank năm nay là 7 tháng lương. Với mức lương bình quân là 22 triệu đồng/người, nhân viên của Techcombank có thể được thưởng Tết lên tới 154 triệu đồng.

Nóng chuyện "Quý tử" nhà cựu Bộ trưởng đến chuyện tăng thuế xăng dầu - 2

Vụ "bán quyền ăn tiền" ở Tổng cục Thuỷ sản: Bắt tạm giam 3 đối tượng

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can nguyên là cán bộ Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản liên quan tới vụ việc làm giả công văn, cấp khống giấy chứng nhận hơn 800 mặt hàng thức ăn thuỷ sản.

Chỉ với 3 bản phụ lục được ký khống và 2 công văn được xây dựng và phát hành trái quy định của pháp luật, hơn 2 năm qua, hơn 800 sản phẩm trong lĩnh vực thủy sản đã vô tư lưu hành trên thị trường mà không bị cơ quan chức năng nào phát hiện.

Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ Vietlott và 3 ngân hàng 0 đồng

Trong giai đoạn 2016 - 2020, bên cạnh những hoạt động trong các ngành, lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến quốc phòng, an ninh, giai đoạn 2016-2020, Nhà nước vẫn giữ 100% vốn tại 62 doanh nghiệp xổ số kiến thiết địa phương và Vietlott; 2 ngân hàng chính sách, phát triển và 3 ngân hàng 0 đồng.

Trong khi đó, Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) lại thuộc danh mục những doanh nghiệp Nhà nước sẽ tiến hành cổ phần hóa (Nhà nước vẫn nắm trên 65% vốn điều lệ).

Thưởng Tết năm 2017: Nơi mua được ôtô, nơi chỉ đủ ăn bát phở

Ngày 9/1, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội (LĐTBXH) công bố mức thưởng tết năm 2017, trong đó có sự chênh lệch rất lớn giữa mức thưởng cao nhất và thấp nhất. Cụ thể, một DN ở TPHCM thưởng tết lên tới 1 tỉ đồng trong khi có DN chỉ thưởng 50.000 đồng.

Ngoài ra, Bộ LĐTBXH còn cho biết, dù lương tăng bình quân 7,5% so với năm 2015, nhưng người lao động vẫn “khó sống”.

Phó Thủ tướng yêu cầu tính toán thời điểm hợp lý điều chỉnh giá điện

Theo thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, Bộ Công Thương được giao hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ khung giá bán lẻ điện bình quân trên cơ sở tính toán thông số đầu vào và đầu ra của hoạt động sản xuất, kinh doanh điện.

Qua đó, khuyến khích tiết kiệm và thu hút đầu tư, đồng thời tính toán thời điểm điều chỉnh giá điện hợp lý, sớm báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá để chỉ đạo quyết định.

Nóng chuyện "Quý tử" nhà cựu Bộ trưởng đến chuyện tăng thuế xăng dầu - 3

Thủ tướng đồng ý cho Formosa Hà Tĩnh chủ động nhập khẩu than

Thủ tướng đã đồng ý để Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh chủ động nhập khẩu than phục vụ riêng cho hoạt động nhà máy nhiệt điện của công ty này.

Trước đó, Formosa Hà Tĩnh đã có văn bản kiến nghị xin được tự nhập khẩu than phục vụ cho phát điện Nhà máy Nhiệt điện Nhơn trạch 3 (Đồng Nai), không phải qua hai đầu mối là Vinacomin và Tổng công ty Đông Bắc. Sau Formosa thì một doanh nghiệp FDI khác là Vedan Việt Nam cũng có công văn xin Thủ tướng cho nhập khẩu than trực tiếp về phát điện.

Con trai cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng xin ở lại Sabeco

Bộ Công Thương vừa có công văn gửi ông Vũ Quang Hải, con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng về nội dung đơn kiến nghị ngày 30/12/2016 của ông về việc đề nghị xem xét chấp thuận cho tiếp tục làm việc tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Trong đơn kiến nghị gửi Bộ Công Thương, ông Hải cũng đề nghị ở lại Sabeco, nhiệm vụ cụ thể do Hội đồng quản trị Sabeco phân công và xin không tiếp tục công tác với tư cách cán bộ, công chức tại Bộ Công Thương.

Một vị lãnh đạo Sabeco cho biết, Sabeco đã nhận được văn bản của Bộ Công Thương và sẽ xem xét bố trí công việc cho ông Vũ Quang Hải trên cơ sở nhu cầu sắp xếp nhân sự, nguyện vọng của ông này.

Ngoài ra, tại Sabeco, ông Lê Hồng Xanh - Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành công ty sẽ chính thức nghỉ hưu từ đầu tháng 7/2017.

Nóng chuyện "Quý tử" nhà cựu Bộ trưởng đến chuyện tăng thuế xăng dầu - 4

Thủ tướng: Chưa làm nhà cao tầng đã tắc đường, làm nhà nữa đi đường nào?

Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhắc đến những tồn tại trong công tác quy hoạch của các bộ, ngành và địa phương hiện nay còn bất cập, chưa toàn diện. Thủ tướng minh hoạ bằng việc xây dựng chung cư cao tầng ở khu Giảng Võ đang gây chú ý lớn của dư luận khi Hà Nội đang gặp vấn nạn lớn về tắc đường.

"Chưa làm nhà cao tầng đã tắc đường thì làm nhà nữa thì đi đường nào. Ở đây không phải là cấm làm nhà cao tầng mà phải làm thế nào để làm hạ tầng kết nối rồi hẵng làm nhà cao tầng. Phải làm đúng quy hoạch, phải xây đô thị vệ tinh, kéo dãn dân ra", Thủ tướng nói.

Hàng trăm cán bộ hải quan bị trượt kỳ thi nâng hạng

Ngày 10/1, bà Phạm Thị Thu Hương – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Hải quan) cho biết, kỳ thi nâng ngạch Kiểm tra viên hải quan lên Kiểm tra viên chính hải quan năm 2013 có 521 người thi, nhưng chỉ 336 người đỗ.

Trong số 185 thí sinh thi trượt, có 6 người thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan (Cục KTSTQ), nhưng sau đó 4/6 người này vẫn được bổ nhiệm lên chức, 2 người khác từ cán bộ lên Phó phòng. Trong đó có ông P.C.T đang đương nhiệm Trưởng phòng 5, sau kỳ thi, dù trượt cũng được bổ nhiệm lên Phó Cục trưởng Cục này.

Nóng chuyện "Quý tử" nhà cựu Bộ trưởng đến chuyện tăng thuế xăng dầu - 5

Việt Nam thua Thái Lan 16 năm phát triển và chưa đuổi kịp được Philippines

"So với Thái Lan, chúng ta phải mất 16 năm để đuổi kịp trình độ của họ. So với Philippines, quốc gia đang cạnh tranh vị trí trực tiếp với Việt Nam, thì chúng ta vẫn luôn ở vị trí theo sau mà chưa thu hẹp được, để vượt họ thì còn cả vấn đề lớn", thực trạng nền kinh tế Việt Nam vừa được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nêu ra trong cuộc họp tổng kết cuối năm.

Bộ trưởng Dũng cho rằng: “Chúng ta đã không còn là một quốc gia nghèo, chậm phát triển nhưng chặng đường phát triển thành quốc gia giàu mạnh thì còn rất dài. Nếu phải mất 25 năm nữa đổi mới để đạt tư cách đang phát triển ở mức thu nhập trung bình thấp. Để trở thành 1 nước thu nhập trung bình cao và phát triển thì chúng ta phải mất nhiều hơn thế, là tầm nhìn 30 – 50 năm nữa".

Gà đông lạnh đã giết mổ cách đây 40 năm vẫn được nhập khẩu hợp pháp?

"Quản lý Nhà nước thiếu nên không có hàng rào kỹ thuật, không có quy định cho phép nhập hàng gà đông lạnh đấy là mấy tháng. Ông nọ hỏi ông kia nhưng đều không có, như vậy thịt gà, thịt lợn đông lạnh giết mổ ở Mỹ, Pháp,...cách đây 40 năm nhập về Việt Nam vẫn hợp pháp bởi không có hàng rào kỹ thuật" - TS. Trần Duy Khanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam cho hay.

Theo thống kê của Cục Chăn nuôi, năm 2015, nhập khẩu chính ngạch là hơn 124.000 tấn gà đông lạnh nhưng đó vẫn chỉ là con số rất nhỏ so với hàng đông lạnh tạm nhập tái xuất. Trong đó chủ yếu là đùi gà, cánh gà, mề gà và nội tạng lợn như lòng, tim, cật…Nguyên nhân chính là do hàng tạm nhập nhưng lại không xuất đi được, xâm nhập lại thị trường, lẫn lộn với hàng nhập chính ngạch để bán cho người dân với giá siêu rẻ.

Nóng chuyện "Quý tử" nhà cựu Bộ trưởng đến chuyện tăng thuế xăng dầu - 6

Công ty đa cấp liên quan tới “trùm sò” lừa đảo MB24 bị xoá sổ trên toàn quốc

Cục Quản lý cạnh tranh vừa có thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc của Công ty Cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam có trụ sở chính tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Mới đây nhất, ngày 30/11, tại trụ sở TAND tỉnh Bắc Giang, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Ngọc Thuyển, nguyên Giám đốc Công ty Muaban24 chi nhánh huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Trước đó, dù bị tuyên phạt 4 năm tù nhưng sau khi lĩnh án, Thuyển vẫn tại ngoại, tham gia sáng lập Công ty đa cấp Liên minh tiêu dùng Việt Nam.

Phí cao, lợi nhuận khủng, các trạm BOT lại đồng loạt tăng mức thu

Mới đây, trạm BOT Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình và trạm Mỹ Lộc trên Quốc lộ 21 qua tỉnh Nam Định đã là trạm điều chỉnh mức thu phí đường bộ qua trạm. Việc tăng phí này được giải thích là “đúng quy trình”, trong khi đó Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị BOT có báo cáo về việc này.

"Mỗi lít xăng sẽ gánh 8.000 đồng thuế bảo vệ môi trường"

Đây là nội dung được Bộ Tài chính soạn thảo và lấy ý kiến để sửa đổi, bổ sung Luật thuế bảo vệ môi trường. So với khung thuế hiện hành 1.000 - 4.000 đồng, dự kiến mặt hàng xăng sẽ phải gánh từ 3.000 - 8.000 đồng thuế bảo vệ môi trường trên mỗi lít.

Các sản phẩm mới được đưa vào diện chịu thuế là xăng E5 và xăng E10 cũng bị đánh thuế bảo vệ môi trường với khung áp dụng 2.700-7.200 đồng/lít xăng E5 và 2.500 - 6.800 đồng/lít xăng E10.

Bích Diệp