1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

"Nóng" chuyện minh bạch thuế xăng dầu và cấp biển số 80A, 80B cho doanh nghiệp

(Dân trí) - Tin tức hậu Tết Nguyên đán tiếp tục "nóng" lên với vấn đề thuế môi trường với xăng dầu, việc cấp biển xe 80A, 80B cho doanh nghiệp; sai lệch hàng chục triệu USD tại dự án Nhà máy nước thải Yên Sở; chỉ đạo của Thủ tướng không đi lễ hội trong giờ hành chính...

Thủ tướng: Phải chuyển động cả hệ thống chứ không chỉ cấp trung ương, cấp tỉnh

Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia dịp đầu xuân, đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2016 mới chỉ là bước đầu, Thủ tướng cho rằng, để xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển và hành động thì phải loại bỏ "văn hóa không nhúc nhích", phải tạo được sự chuyển động của cả hệ thống, nhất là cấp hành chính cơ sở, trực tiếp phục vụ doanh nghiệp, người dân.

"Chúng ta phải chuyển động cả hệ thống chứ không phải chỉ có cấp trung ương và cấp tỉnh. Đặc biệt là cấp cơ sở tiếp xúc trực tiếp với người dân càng phải có trách nhiệm cao hơn trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Những vấn đề đặt ra của người dân phải được lắng nghe, xử lý, giải quyết kịp thời, giải thích, giải đáp đàng hoàng. Các cơ quan hành chính các cấp đều phải phục vụ người dân trên tinh thần ấy" - Thủ tướng nói.

Thủ tướng mong muốn tạo được sự chuyển động của cả hệ thống
Thủ tướng mong muốn tạo được sự chuyển động của cả hệ thống

Kinh tế 2017: Bất định chưa hẳn là bất lợi

Theo TS Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội, chưa bao giờ kinh tế thế giới lại rơi vào tình trạng bất định như nửa cuối năm 2016, khiến cho hầu hết các dự báo trước đó đều có độ vênh khá lớn so với thực tế. Bức tranh kinh tế năm 2017, vì thế, không dễ hình dung.

Trong khi đó, ông Kiên cũng chỉ ra có một thực tế không mấy vui là hầu hết các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chưa có một lịch sử phát triển hàng trăm năm như ở các nền kinh tế phát triển; nhưng khi có chút vốn liếng trong tay thường thích sắm sửa, xây dựng cơ ngơi “khủng”, đi ô tô xịn; trong khi lại ít chịu tìm hiểu và ngại bỏ tiền đầu tư cho công nghệ mới.

Vì vậy, ông Kiên bày tỏ: mong doanh nghiệp Việt đừng… sĩ diện hão; mong rằng các doanh nhân Việt sang năm 2017 giữ được cái đầu tỉnh táo về kinh tế và trái tim nhiệt huyết cống hiến cho doanh nghiệp mình, cho đất nước.

Giám đốc WB Việt Nam: “Người cố tình lấn làn, xe buýt nhanh không thể nào nhanh được!”

Là đơn vị “rót vốn” ODA cho BRT Hà Nội, đại diện World Bank cho rằng, BRT chỉ là một trong những giải pháp chống ùn tắc giao thông. Điều quan trọng là quy hoạch của Hà Nội phải hướng ra ngoài, chứ không nên hướng vào nội đô. Còn để BRT phát huy hiệu quả, bên cạnh không lấn làn thì người sở hữu xe cá nhân nên chuyển sang dùng phương tiện công cộng.

"Nếu có một tuyến đường riêng mà ai cũng đi vào làn BRT thì chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Nhưng nếu chúng ta có ý thức, những người đi ô tô cá nhân chuyển sang đi phương tiện công cộng thì rõ ràng kết quả sẽ khác. Còn nếu cứ cố tình lấn đường như vừa qua thì xe buýt nhanh cũng không thể nào nhanh được", Giám đốc WB Việt Nam Ousmane Dione bình luận.

“Sếp” doanh nghiệp nhà nước nhận lương cao nhất trên 150 triệu đồng

Nếu trước đây, trong chi trả lương tại các DNNN còn tồn tại nhiều vấn đề như để xảy ra chênh lệch lớn giữa lương “sếp” và lương nhân viên, lương “sếp” các DNNN với nhau, thâm dụng quỹ lương nhân viên bổ sung cho lương “sếp”…thì từ năm 2016, vấn đề lương thưởng gắn với thị trường, hiệu quả sản xuất kinh doanh hơn. Nếu kết quả tốt, lương “sếp” DNNN có thể đạt trên 150 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước, để khuyến khích doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, có lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì quy định hiện hành cho phép người quản lý được bổ sung lương tối đa không quá 20% lương kế hoạch. Trường hợp đạt đủ điều kiện này thì chủ tịch tập đoàn kinh tế có thể đạt mức lương tối đa là 151,2 triệu đồng/tháng.

Kịch bản nào cho thị trường bất động sản 2017?

Kịch bản thị trường tăng trưởng tốt hơn 2016 là kịch bản được nhiều người mong muốn nhưng nhiều khả năng sẽ không xảy ra…

Trong khi đó, kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất là thị trường đi ngang, các điều chỉnh nội bộ thị trường diễn ra. Một số phân mảng như nhà ở cao cấp điều chỉnh giảm, một số phân mảng thị trường bất động sản giá trung bình và thấp điều chỉnh tăng.

Thủ tướng yêu cầu đánh giá lại 18 dự án vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng

Thủ tướng giao các Bộ: Giao thông Vận tải, Quốc phòng, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ căn cứ chức năng quản lý ngành được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ và địa phương liên quan rà soát, đánh giá lại các dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên có giá trị khối lượng hoàn thành dưới 50%.

Danh mục các dự án đánh giá đầu tư gồm 18 dự án, trong đó có tới 11 dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải, 3 dự án thuộc Bộ Công Thương.

Tăng thuế môi trường xăng dầu: Chuyên gia ngỡ ngàng, doanh nghiệp "thống nhất cao"

Trong một công văn tham gia ý kiến gửi lên Bộ Tài chính, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết “thống nhất cao với chủ trương sửa đổi, bổ sung luật thuế Bảo vệ môi trường của Bộ Tài chính”.

Theo lý giải của doanh nghiệp xăng dầu hiện chiếm thị phần lớn nhất này: “Việc sửa đổi, bổ sung về đối tượng và khung mức thuế đảm bảo trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cá nhân, tổ chức khi sử dụng các sản phẩm có tác động trực tiếp đến môi trường, phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế”.

Trong khi đó, theo chuyên gia Nguyễn Đình Cung, "đây là cách điều hành chỉ nhìn vào việc thuận lợi trong quản lý của bộ máy chứ chưa nhìn về việc kiến tạo một môi trường kinh doanh thông thoáng cho thị trường, doanh nghiệp". Còn chuyên gia Ngô Trí Long cho rằng, việc nâng lên khung áp thuế 3.000 - 8.000 đồng/lít gây “sự ngỡ ngàng, và cảm nhận gần như là cú sốc”.

Về phía Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, dự Luật thuế bảo vệ môi trường chưa được trình Chính phủ, song khẳng định: "Việc sử dụng nguồn thu từ thuế BVMT nói chung và thuế BVMT đối với xăng nói riêng được thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Bảo vệ môi trường".

Nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất tăng thuế BVMT đối với xăng dầu
Nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất tăng thuế BVMT đối với xăng dầu

Mỗi ngày Việt Nam chi hơn 112 tỷ đồng nhập hóa chất từ Trung Quốc

Hết năm 2016, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã chi hơn 6,9 tỷ USD để nhập khẩu hóa chất và các sản phẩm hóa chất, trong đó riêng nhập nguyên liệu hóa chất để điều chế các hoạt chất khác là 3,2 tỷ USD. Đáng chú ý, thị trường nhập khẩu hóa chất của Việt Nam chủ yếu là từ Trung Quốc.

Trung bình mỗi ngày Việt Nam phải bỏ ra hơn 112 tỷ đồng để nhập khẩu hóa chất từ Trung Quốc. Trước đó, năm 2015, Việt Nam cũng chi gần 1,6 tỷ USD để nhập khẩu các mặt hàng hóa chất và sản phẩm hóa chất từ Trung Quốc.

Kiểm toán dự án Nhà máy nước thải Yên Sở: Nộp trả hàng chục triệu đô la Mỹ

Báo cáo Kiểm toán Nhà nước khi thực hiện kiểm toán phần nội dung chi phí đầu tư cho thấy, có sai số trong việc quyết toán các khoản chi phí này. Chi phí đầu tư chênh lệch sau khi kiểm toán lên tới gần 147,8 triệu đô la Mỹ và hơn 20,6 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí xây dựng sau khi kiểm toán giảm tới 44,8 triệu đô la Mỹ. Nguyên nhân chi phí xây dựng theo báo cáo của chủ đầu tư cao hơn nhiều so với số liệu sau kiểm toán là do tính sai khối lượng quyết toán ở một số công việc và sai đơn giá nguyên vật liệu. Chi phí thiết bị cũng chênh lệch gần 33,7 triệu đô la Mỹ, các chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn được báo cáo tăng lần lượt hơn 11,1 triệu đô la Mỹ và 9,1 triệu đô la Mỹ...

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Công điện của Thủ tướng nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết.

Đặc biệt, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Thủ tướng "lệnh" báo cáo việc cấp biển số xe ô tô 80A, 80B cho doanh nghiệp

Xét báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công an báo cáo việc cấp biển số xe ô tô 80A, 80B... cho các doanh nghiệp (các loại hình) thời điểm từ ngày 1/6/2014 đến nay.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát các quy định về việc thực hiện đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy. Đồng thời yêu cầu, nếu phát hiện vấn đề bất cập đề xuất sửa đổi, bổ sung bảo đảm chặt chẽ, khách quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2017.

Nhiều doanh nghiệp được cấp biển 80A, 80B sai quy định
Nhiều doanh nghiệp được cấp biển 80A, 80B sai quy định

Bộ Tài chính khẳng định Vietlott không sai

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ Tài chính vừa kiểm tra, rà soát và đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương về hoạt động kinh doanh của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott). Bộ này khẳng định hoạt động của Công ty này "không có gì sai".

Trước đó, theo phản ánh của các công ty xổ số truyền thống thì việc bán "chui", bán vé số Vietlott không đúng mệnh giá ghi trên tờ vé số là vi phạm quy định, dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của vé số truyền thống trên địa bàn.

Lập ban chỉ đạo giải quyết các tồn tại ở 4 "cục nợ" thuộc Vinachem

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) hồi cuối tháng 1 đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề tồn của một số dự án cũng như doanh nghiệp thuộc Tập đoàn.

Các dự án và doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất cần giải quyết các vấn đề tồn tại gồm Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình/Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình; dự án cải tạo mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc/Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc và dự án Nhà máy DAP số 2/Công ty cổ phần DAP số 2- Vinachem và Công ty cổ phần DAP - Vinachem.

Các tỉnh về Hà Nội chúc Tết đã giảm 70%

Thông tin này được đưa ra tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1 diễn ra hôm nay (3/2) tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, con số này thể hiện sự thay đổi rất lớn về tư duy trong việc thực hiện chủ trương của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

Tại phiên họp báo Chính phủ diễn ra cuối ngày 3/2, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cũng cho biết, thực hiện chủ trương của Ban Bí Thư và Thủ tướng Chính phủ, nhiều cơ quan đã tuyên bố khẩu hiệu không tiếp khách đến chúc Tết.

Riêng tại cơ quan Chính phủ và Văn phòng Chính phủ không có địa phương nào đến chúc Tết - ông Dũng khẳng định: “Nếu có thì các đồng chí phản ánh, chúng tôi sẽ nhận khuyết điểm ngay”.

Bích Diệp