1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Nỗi sợ của Bầu Đức, mẹ Cường đôla 'rơi nước mắt'

Tiếp tục những diễn biến về vụ án tình tiền giữa hoa hậu và đại gia, vận đỏ đến với ông Đặng Thành Tâm, mẹ Cường đô-la rơi nước mắt, hàng không cùng một lúc thay 3 sếp lớn,... là những vấn đề nổi bật tuần qua.

Đặng Thành Tâm dứt vận đen, Cường đôla kiếm ngàn tỷ

Ông Đặng Thành Tâm đã quyết định thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trị giá 1.500 tỷ đồng, chiếm 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Phát triển Khách sạn Hoa Sen, cho bên nhận chuyển nhượng là Công ty cổ phần Đầu tư Mặt trời mọc.

Doanh nghiệp nhà ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) cũng đã bán đi một số dự án tâm huyết, trong đó có mảng mía đường (gồm nhà máy đường, nhà máy điện và vùng trồng có diện tịch 6.000ha) bán cho tập đoàn của ông Đặng Văn Thành, thu về cả trăm triệu USD để trang trải nợ nần.

Doanh nghiệp nhà doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường đôla) cũng đã bán dự án bất động sản tâm huyết Phước Kiển cho CTCP Đầu tư Sunny Island (Sunny) để cấn trừ cho các khoản nợ vay đối với một số ngân hàng, trong đó có BIDV.


Ông Đặng Thành Tâm

Ông Đặng Thành Tâm

Đặng Thành Tâm thu ngàn tỷ

Ngay sau cuộc họp đại hội cổ đông, cổ phiếu ITA đã tăng trần 2 phiên liên tiếp, mỗi phiên tăng gần 7% với dư mua giá trần lên tới hàng chục triệu cổ phiếu. Trong 3 phiên vừa qua, cổ phiếu ITA đã tăng tổng cộng 16%, từ dưới 3.400 đồng/cp lên gần 4.000 đồng/cp.

Cổ phiếu KBC của ông Đặng Thành Tâm cũng tăng mạnh khoảng 27% từ khoảng 13.500 đồng lên 17.000 đồng/cp.

Hiện tại, ông Đặng Thành Tâm đang nắm giữ hơn 19 triệu cổ phần ITA và hơn 75 triệu cổ phần KBC. Túi tiền của ông Đặng Thành Tâm đã tăng thêm vài trăm tỷ đồng trong thời gian ngắn lên khoảng 1,5 ngàn tỷ đồng, nằm trong top 20 người giàu nhất trên sàn chứng khoán.

Bầu Đức: ‘Tôi bí mật trồng trái cây vì sợ người ta nói sắp chết mà nổ’

Chia sẻ với cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên sáng 30/6, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cho rằng HAGL vừa trải qua một năm cực kỳ khó khăn, không gì khó hơn.

"HAGL không còn lựa chọn nào khác, nếu chờ giá cao su lên, chờ cọ dầu thì không thể chịu nổi", ông nói. "Đến hôm nay, việc tái cấu trúc kết thúc",

Đại gia Đoàn Nguyên Đức cho biết ông trồng trái cây một năm qua nhưng không công bố vì sợ người ta nói sắp chết mà nổ. Đến bây giờ vào phom rồi, ông mới dám lên tiếng.

Dương Công Minh ngồi ghế Chủ tịch Sacombank

Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Him Lam, ông Dương Công Minh , đã chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT ở Sacombank.


Ông Dương Công Minh

Ông Dương Công Minh

Tân Chủ tịch HĐQT Sacombank có xác định các vấn đề quan trọng cần Sacombank xử lý ngay, bao gồm: cấu trúc lại quản trị điều hành ngân hàng, cụ thể là bố trí lại nhân sự ngân hàng cho phù hợp, thúc đẩy kinh doanh và đặc biệt là xử lý nợ xấu, quản trị tốt hơn vấn đề chi phí.

Trước đó, đề án tái cấu trúc của ngân hàng này được cơ quan quản lý đưa ra lộ trình là 10 năm, nhưng Hội đồng quản trị xác định sẽ xử lý trong vòng 5 năm.

Mẹ Cường đô la 'rơi nước mắt'

Bà Nguyễn Thị Như Loan , Chủ tịch HĐQT QCG chia sẻ tại đại hội cổ đông: “Việc BIDV giảm lãi là một hành động cộng sinh, tức có lợi cho đôi bên cả ngân hàng và Quốc Cường Gia Lai. Thế nhưng, thị trường lại nói BIDV “tặng” lãi cho công ty, khiến tôi đọc mà rơi nước mắt”.

Bà Loan cho biết, số tiền trên là do BIDV giảm lãi cho QCG. Trước đây, khoản tiền này và thời hạn trả nợ cho ngân hàng là "cơn ác mộng" luôn thường trực đối với bà. Nếu không trả được nợ và lãi vay, dự án Phước Kiển sẽ phải chuyển sang VAMC, khi đó cả ngân hàng và QCG đều thiệt hại.


Mẹ Cường đô la

Mẹ Cường đô la

Thù lao cho vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của bà Nguyễn Thị Như Loan là 9 triệu đồng/tháng, tương đương 108 triệu đồng/năm.

Với vai trò Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) chỉ nhận được 60 triệu đồng tiền thù lao công tác.

Hàng không cùng một lúc thay 3 sếp lớn

Cục trưởng Cục Hàng không VN, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cảng Hàng không VN (ACV) và Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Quản lý bay VN (VATM) vừa có sự thay đổi sự. Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không VN được điều động chuyển sang làm người đại diện vốn Nhà nước tại ACV.

Người được bổ nhiệm thay vị trí Cuc trưởng Hàng không VN là ông Đinh Việt Thắng. Ông Thắng hiện đang là Chủ tịch HĐQT VATM. Người sẽ kế nhiệm thay thế vị trí Chủ tịch VATM là ông Phạm Việt Dũng-Tổng giám đốc VATM.

Mê game doanh số 1 triệu USD hơn chăm chỉ chỉ 400.000 USD

Phó Tổng giám đốc FPT Đỗ Cao Bảo chia sẻ: Thời tôi còn làm TGĐ FPT IS, một hôm cậu quản lý cao cấp vào phòng tôi và đưa đề xuất: "Báo cáo anh, em đề nghị cho cậu T. thôi việc". "Tại sao lại cho T. thôi việc?", tôi hỏi lại. "Suốt ngày chơi game, trừ thời gian đi khách hàng, về đến công ty là chơi game", người kia nói.

"Cậu ấy có doanh số 1 triệu USD. Chơi game mà doanh số 1 triệu USD còn hơn là không chơi game, tận tuỵ, chăm chỉ mà doanh số chỉ 400.000 USD".

Sếp dầu khí to hơn Vũ Đình Duy bị khởi tố trong vụ PVTex

Trong số 5 người bị khới tố, 2 nhân vật từng nắm vị trí quan trọng nhất của nhà máy xơ sợi Đình Vũ cũng đã bị khởi tố. Đó là Trần Trung Chí Hiếu , nguyên Chủ tịch HĐQT PVTex; Vũ Đình Duy, nguyên Tổng giám đốc PVTex.

Rời PVTex khi đã “gắn bó” suốt quá trình đầu tư xây dựng dự án, ông Trần Trung Chí Hiếu chuyển sang một công ty khác cũng thuộc ngành Dầu khí là Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim).

Sau khi dự án bị đắp chiếu, năm ngoái Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng khi thanh tra việc đầu tư xây dựng, vận hành nhà máy 7.000 tỷ này.


Hà Văn Thắm vướng vào lao lý

Hà Văn Thắm vướng vào lao lý

Ông Hà Văn Thắm và phi vụ Kem Tràng Tiền 500 tỷ đồng

Năm 2010, Ocean Hospitality (OCH), công ty con của OGC công bố mua Kem Tràng Tiền với giá 500 tỷ đồng, cao gấp 15 lần định giá. Tuy nhiên, nhiều kỳ báo cáo tài chính trôi qua, Kem Tràng Tiền vẫn chưa được ghi nhận là "công ty con" của OCH.

Sau nhiều năm, số tiền 500 tỷ đồng mà Ocean Hospitality chi ra mua 99,17% cổ phần của Tràng Tiền vẫn “treo” tại khoản “Phải thu dài hạn khác” dưới tên ông Hà Trọng Nam, chứ không được tính vào khoản đầu tư tại Kem Tràng Tiền. Phải tới báo cáo tài chính 2013 đã được kiểm toán, Kem Tràng Tiền mới chính "là con" của OCH.

Kem Tràng Tiền được xác định giá trị nằm chủ yếu ở mảnh đất vàng rộng 2.000m2 trên mặt phố Tràng Tiền. Tính theo thị giá hiện tại, mảnh đất này có giá trị ít nhất 2.000 tỷ đồng.


Đại gia Cao Toàn Mỹ

Đại gia Cao Toàn Mỹ

Trong lúc cuộc chiến pháp lý giữa ông Cao Toàn Mỹ và hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đang đến hồi gay cấn, không ít câu hỏi đặt ra là ông Cao Toàn Mỹ giàu cỡ nào và hiện đang làm chủ công ty nào?

Ngoài VNG, ông Cao Toàn Mỹ còn giữ vị trí Tổng Giám đốc của CTCP Mạng tin học ảo Vina - VinaCyber và sở hữu 95,25% vốn. Ngoài ra, ông Mỹ mở rộng kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác như quản lý, cung ứng lao động; công nghệ thông tin; vận tải hành khách đường bộ; mua bán bất động sản; dịch vụ tuyển chọn người mẫu, diễn viên và hẹn hò trực tuyến.

Ông Cao Toàn Mỹ còn sở hữu CTCP Tin học mạng ảo Vinac JSC.

Vietlott 38 tỷ hết hạn vẫn chưa có chủ

Chuyện hi hữu ở giải Jackpot xổ số điện toán của Vietlott đã xảy ra khi tới ngày 29/6, chủ nhân trúng số 38 tỷ đồng ở kỳ quay 30/4 vẫn chưa xuất hiện. Đây là hạn cuối cùng để vị khách may mắn này nhận giải.

Chiếc vé này được phát hành vào chiều ngày 28/04/2017 tại điểm bán hàng xổ số tự chọn Vietlott: Số 1092F Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 11, TP.HCM, đại lý May Mắn Việt.

Theo: Bảo Anh

Vietnamnet