1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nợ Vinashin lớn hơn thuế đóng của 1.000 doanh nghiệp trong 3 năm

(Dân trí) - Còn nhớ cách đây chưa đầy 1 năm, Vinashin được nằm trong danh sách Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo đánh giá của Vietnam Report. Tuy nhiên đến giờ, số tiền mà doanh nghiệp này nợ đã lớn hơn cả số 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất trong 3 năm.

Nợ Vinashin lớn hơn thuế đóng của 1.000 doanh nghiệp trong 3 năm - 1
Khoản nợ của Vinashin ngoài sức tưởng tượng với nhiều người
 
Ngày 25/11/2009, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã công bố bảng xếp hạng VNR500 - TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2009.
 
Để được xếp hạng trong Bảng xếp hạng doanh nghiệp mọi thành phần, doanh thu tối thiểu của Doanh nghiệp phải đạt 1.000 tỷ đồng cùng với nhiều tiêu chí khác như lợi nhuận, tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng, số lao động lớn nhất…
 
Theo kết quả của Vietnam Report, căn cứ vào các báo cáo được công bố công khai đối với các tiêu chí trên, Vinashin đã lọt vào danh sách Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (Tuy nhiên, cho đến giờ, điều này được Tổng thanh tra Chính phủ nhận định là do Vinashin đã không trung thực trong các báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị).
 
Rồi chưa đầy một năm sau đó, chính doanh nghiệp này đã bị các cơ quan chức năng phát hiện và phanh phui số tiền nợ lên tới 86.000 tỷ đồng. Đáng chú ý số tiền này thậm chí lớn hơn tới 2.000 tỷ đồng so với giá trị tổng số 1.000 DN đóng thuế thu nhập DN lớn nhất Việt Nam trong 3 năm (2007 - 2009).
 
Trong đó, có những tập đoàn lớn đã tham gia đóng góp thuế lớn nhất được vinh danh vừa qua như: Công ty thông tin di động, Viettel, Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Vietinbank, Phú Mỹ Hưng, Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam…
 
Dù chỉ ở mức khiêm tốn trong tổng số hơn 400.000 doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay, nhưng 1.000 doanh nghiệp đầu bảng này đã đóng góp trên 90% số thu từ thuế thu nhập DN trên toàn quốc, với mức nộp ngân sách trên 84.000 tỷ đồng.
 
Bởi vậy có thể hiểu, với khoản nợ “không tưởng” ấy, cho đến giờ vẫn chưa có một phương án nào mang tính đột phá giúp Vinashin có thể vực dậy trong nay mai.
 
Lan Hương