1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Những tỷ phú hào phóng nhất năm 2015

(Dân trí) - Tính đến năm 2015, đã có rất nhiều những tỷ phú không ngần ngại quyên góp phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện, trong đó có CEO Facebook Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett...

1. Vợ chồng Mark Zuckerberg

Những tỷ phú hào phóng nhất năm 2015 - 1

Sau khi chào đón đứa con gái đầu lòng ra đời, CEO Facebook Mark Zuckerberg cùng vợ là Priscilla Chan đã quyết định hiến tặng 99% cổ phần Facebook của Mark Zuckerberg - hiện tại tương đương với 45 tỷ USD - cho các hoạt động trong tổ chức từ thiện mang tên “Sáng kiến Chan Zuckerberg”. Ban đầu những lĩnh vực quỹ này quan tâm gồm việc học tập cá nhân, giải quyết bệnh tật, kết nối cộng đồng và gây dựng những cộng đồng mạnh lành mạnh.

2. Vợ chồng Bill Gates – Melinda

Những tỷ phú hào phóng nhất năm 2015 - 2

Là người giàu nhất thế giới, tỷ phú Bill Gate đang vận hành quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation, một tổ chức chuyên hỗ trợ phát triển nông nghiệp, cứu hộ khẩn cấp, xây dựng thư viện toàn cầu, giảm nghèo đô thị, y tế toàn cầu và giáo dục.

Đến nay, vợ chồng Bill Gates đã dành tổng cộng 27 tỷ USD cho các chương trình từ thiện. Họ cũng rất tích cực kêu gọi các tỷ phú trên thế giới ký cam kết cho đi tài sản của mình thông qua “Cam kết cho đi”.

3. Warren Buffett

Những tỷ phú hào phóng nhất năm 2015 - 3

Warren Buffett không chỉ nổi tiếng là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới mà ông cũng được biết đến là một trong những tỷ phú có lòng hảo tâm nhất. Đến nay, ông đã dành tổng số 21,5 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện. Ông đã cam kết cho đi 85% trong tổng tài sản trị giá 61 tỷ USD của mình cho quỹ Bill and Melinda Gates Foundation, và nhiều tổ chức từ thiện khác.

4. Larry Ellison

Những tỷ phú hào phóng nhất năm 2015 - 4

Larry Ellison là CEO của Oracle Corporation và đang sở hữu khối tài sản trị giá 49 ỷ USD. Ông đã cam kết cho đi 95% tài sản của mình cho từ thiện.

5. George Soro

Những tỷ phú hào phóng nhất năm 2015 - 5

Tỷ phú George Soros, người đồng sáng lập Quỹ Soros Fund Management, có tổng tài sản hơn 24 tỷ USD, và đến nay ông đã dành hơn 11 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện. Ông cũng thành lập Quỹ Xã hội mở, tập trung vào các hoạt động bảo vệ nhân quyền.

6. Azim Premji

Những tỷ phú hào phóng nhất năm 2015 - 6

Azim Premji, Chủ tịch Công ty IT của Ấn Độ Wipro đã cho đi 8 tỷ USD cho các chương trình thiện nguyện. Ông cũng thành lập, điều hành quỹ Azim Premji Foundation nhằm hỗ trợ giáo dục toàn cầu và khuyến nghị chính sách ở Ấn Độ.

7. Chuck Feeney

Những tỷ phú hào phóng nhất năm 2015 - 7

Chuck Feeney, người đồng sáng lập tập đoàn Duty Free Shoppers Group, Chuck Feeney đang dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động từ thiện thông qua quỹ The Atlantic Philanthropies do ông thành lập nhằm hỗ trợ giáo dục, nghiên cứu, y tế và các sáng kiến về quyền nhân sự. Đến nay, ông đã tặng hơn 6 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện.

8. Sulaiman bin Abdul Aziz Al Rajhi

Những tỷ phú hào phóng nhất năm 2015 - 8

Sulaiman bin Abdul Aziz Al Rajhi là người đồng sáng lập ngân hàng Al Rajhi. Đến nay, ông đã cho đi 5,5 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện.

9. Gordon Moore

Những tỷ phú hào phóng nhất năm 2015 - 9

Gordon Moore là đồng sáng lập công ty Intel. Ông cùng vợ của mình đã thành lập quỹ Gordona and Betty Moore Foundation, đến nay Moore đã dành hơn 5 tỷ USD cho các hoạt động thiện nguyện.

5. Manoj Bhargava

Những tỷ phú hào phóng nhất năm 2015 - 10

Manoj Bhargava, người sáng lập ra 5-Hour Energy, đã cam kết cho đi 99% trong tổng tài sản trị giá 4 tỷ USD của mình cho từ thiện.

10. Michael Bloomberg

Những tỷ phú hào phóng nhất năm 2015 - 11

Michael Bloomberg là người sáng lập và điều hành của công ty truyền thông Bloomberg, đồng thời cũng là người lập ra quỹ từ thiện Bloomberg Foundation và đã dành 3 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện.

Nguyên An

 

Những tỷ phú hào phóng nhất năm 2015 - 12