1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Những kỷ lục trong “Ngày vàng khuyến mại”

(Dân trí) - Doanh số bán ra lớn nhất, khách đến các điểm mua hàng khuyến mại nhiều nhất gây tắc đường tại nhiều điểm trên địa bàn Hà Nội là những gì đã diễn ra trong "Ngày vàng khuyến mại" 15/11 do thành phố Hà Nội phát động.

Những kỷ lục trong “Ngày vàng khuyến mại” - 1
Khách đến Pico mua hàng đông nhất từ trước đến giờ.
 
Nhiều kỷ lục trong siêu thị từ trước đến giờ
 
Chưa bao giờ siêu thị điện máy Pico Plaza đông như hôm qua 15/11. Ước tính, lượng khách đến đây lên tới 15 - 20 nghìn người, tăng khoảng 4 lần so với những chương trình khuyến mại đông nhất của Pico từ trước đến nay. Sự quá tải về lượng khách hàng đã gây ra tắc đường từ chân cầu vượt Ngã Tư Sở hơn 1 km.
 
Theo đại diện Pico Plaza, chỉ riêng trong ngày vàng doanh số đạt tới 33 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với dự kiến khoảng từ 15 - 10 tỷ đồng. Tổng số tiền khuyến mại trong ngày Vàng cũng lên đến 2 tỷ đồng, trong đó mặt hàng hút khách nhất là ti vi LCD, máy giặt, máy ảnh kỹ thuật số…
 
Tương tự như Pico, nhiều siêu thị điện máy khác như Nguyễn Kim, Việt Long, Top Care… đã có sức tiêu thụ hàng hoá chưa từng có. Lượng khách đến tham quan và mua hàng cũng đạt những con số kỷ lục. Điển hình như Việt Long, sức tiêu thụ tăng từ 10 -15 lần so với ngày bình thường…
 
Đáng chú ý, do lượng khách đến quá đông tại các siêu thị nên không ít trường hợp phải đến sáng nay mới giao hàng hoặc hoàn thành nốt các thủ tục còn lại…
 
Không chỉ siêu thị điện máy, các siêu thị tiêu dùng lớn trên địa bàn cũng có một ngày làm việc hết công suất và thu hoạch lớn. Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Big C ước tính lượng khách ngày 15/11 đông gấp đôi các ngày cuối tuần khác và gấp 3 lần ngày thường.
 
Siêu thị này cũng đã mở toàn bộ 54 bàn thu ngân và làm việc đến 10h30 tối để kịp xử lý lượng khách lớn. Tính chung cả tháng khuyến mại, lượng hàng bán ra tại siêu thị này trị giá khoảng 150 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với các tháng trước. Riêng trong ngày vàng 15/11, có khoảng 20% mặt hàng được giảm giá 30 - 50%.
 
Khuyến mại không hẳn đã là rẻ
 
"Ngày vàng khuyến mại" là điểm nhấn của tháng khuyến mại do thành phố Hà Nội phát động, trong đó khách hàng sẽ được giảm giá 30 - 50% nhiều mặt hàng tại các siêu thị lớn như Metro, Việt Long, Fivimart, Big C, Nguyễn Kim... Tính chung cả tháng 11, người tiêu dùng có thể mua hàng giảm giá 15 - 50% tại gần 1.000 điểm khuyến mại trên địa bàn thành phố.
 
Tuy nhiên, theo nhận xét của nhiều khách hàng, nhiều mặt hàng giảm giá “Ngày vàng khuyến mại” này chưa thực sự rẻ. Hầu hết khách hàng đều khẳng định, những mặt hàng được giảm giá 50% chủ yếu là giá trị thấp, đa phần là hàng tiêu dùng, gia dụng, vì thế mức tiết kiệm không cao, không “bõ” công xếp hàng mua. Trong khi đó, các mặt hàng điện tử và hàng cao cấp khác lại ít có khuyến mãi gây shock.
 
Những kỷ lục trong “Ngày vàng khuyến mại” - 2
Cửa vừa mở, khách ùn ùn kéo vào gây náo loạn nhiều nơi
 
Trong khi đó, do lượng khách đến đó quá đông nên không ít nơi đã xảy ra cảnh tượng náo loạn. Mặc cho thời tiết khắc nghiệt, nhưng từ sáng sớm, rất nhiều người đã chầu chực bên ngoài siêu thị điện máy TopCare ở Cầu Giấy. Cửa vừa mở ra, khách ầm ầm lao vào khiến cửa suýt vỡ, còn con lân bằng đá cẩm thạch trang trí ở lối vào cũng bị đá bay.
 
Theo một nhân viên bảo vệ, chỉ đến khi có người ngã ngửa, suýt ngất xỉu vì bị chen lấn, đám đông mới trật tự hơn. Trong khi đó, theo những người “săn” khuyến mại ngày vàng tại siêu thị Pico Plaza (Nguyễn Trãi), khách không mua mà “cướp” hàng.
 
Sự hỗn loạn cũng xảy ra tại siêu thị Big C. Mặc dù 8 giờ mới mở cửa nhưng từ hơn 6 giờ sáng khách hàng đã bao vây siêu thị. Siêu thị vừa mở, cả ngàn người đã xô đẩy nhau để vào “săn” hàng khuyến mại. Cả hai tầng siêu thị hầu như không còn chỗ trống.
 
Sự quá tải tới mức nghẹt thở khiến nhiều người ra về tay không vì không đủ kiên nhẫn để chờ thanh toán. Nhiều chiếc xe đẩy chất đầy hàng hóa bị vứt lung tung vì chủ xe đã “bỏ của chạy lấy người”.
 
Lan Hương