1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Những doanh nghiệp được kỳ vọng “ăn nên làm ra” nhất năm 2012

(Dân trí) - Theo dự báo mới nhất của trang 24/7 Wall Street, hãng công nghệ Apple đang có cơ hội vượt qua tập đoàn dầu lửa khổng lồ Exxon Mobil để trở thành công ty Mỹ có mức lợi nhuận lớn nhất trong năm 2012 này.

Những doanh nghiệp được kỳ vọng “ăn nên làm ra” nhất năm 2012 - 1
Hãng công nghệ Apple được dự đoán là công ty Mỹ có mức lợi nhuận lớn nhất trong năm 2012 này.
 
Theo 24/7 Wall Street, giới đầu tư đang kỳ vọng nhiều tốc độ tăng trưởng chóng mặt của Apple trong năm 2012, tương tự như những gì đã diễn ra trong 2 năm vừa qua.  Năm ngoái, giá cổ phiếu Apple tăng khoảng 25%, đồng thời đây cũng là năm mà Apple đã có lúc soán ngôi doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới của Exxon.

 

24/7 Wall Street nhận xét, với những khó khăn kinh tế toàn cầu nói chung, các doanh nghiệp lớn của Mỹ sẽ gặp không ít thách thức trong năm nay. Tuy nhiên, với ưu thế về quy mô và năng lực quản trị, những doanh nghiệp nằm trong top 10 của dự báo vẫn có triển vọng lợi nhuận tích cực.

 

Danh sách được 24/7 Wall Street thực hiện thông qua rà soát 200 công ty lớn nhất trong số 500 doanh nghiệp đại chúng lớn nhất nước Mỹ (Fortune 500) và dự báo lợi nhuận của các công ty này do hãng nghiên cứu Thomson/First Call đưa ra.

 

Và đây là 10 công ty Mỹ mà 24/7 Wall Street cho là sẽ đạt lợi nhuận “đỉnh” nhất trong năm 2012:

 

10. (cùng vị trí) Wells Fargo

 

Dự báo doanh thu năm 2012: 80 tỷ USD, đi ngang

Dự báo lợi nhuận năm 2012: 14 tỷ USD, tăng 14%

Giá trị vốn hóa thị trường: 154,57 tỷ USD

 

Wells Fargo là ngân hàng lớn thứ nhì tại Mỹ về giá trị tiền gửi và là một trong những tổ chức phát hành thẻ tín dụng lớn nhất ở nước này. Một trong những ưu thế của Wells Fargo là bộ phận ngân hàng đầu tư không lớn, nên có thể tránh được ảnh hưởng xấu từ sự suy giảm của các hoạt động giao dịch chứng khoán và tư vấn mua bán và sáp nhập (M&A) như những đối thủ khác.

 

10. (cùng vị trí) Proctor & Gamble

 

Dự báo doanh thu năm 2012: 90 tỷ USD, đi ngang

Dự báo lợi nhuận năm 2012: 14 tỷ USD, tăng 9%

Giá trị vốn hóa thị trường: 183,35 tỷ USD

 

P&G là công ty sản xuất hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới, hoạt động ở 180 quốc gia, sở hữu những thương hiệu toàn cầu như Tide, Charmin, Bounty và Cascade. Hãng này đã tuyên bố đang sở hữu 24 thương hiệu trị giá 1 tỷ USD mỗi thương hiệu, và các sản phẩm của hãng phục vụ 4,4 tỷ người mỗi ngày.

 

10. (cùng vị trí) Johnson & Johnson

 

Dự báo doanh thu năm 2012: 68 tỷ USD, tăng 5%

Dự báo lợi nhuận năm 2012: 14 tỷ USD, tăng 6%

Giá trị vốn hóa thị trường: 177,07 tỷ USD

 

Mấy năm gần đây, doanh thu và uy tín của Johnson & Johnson chịu ảnh hưởng bất lợi từ các vụ thu hồi sản phẩm quy mô lớn. Tuy nhiên, hãng này có danh mục sản phẩm đa dạng đủ để bù đắp cho phần doanh số bị mất. Hai trong những lĩnh vực lớn của Johnson & Johnson là thiết bị y tế và dược phẩm.

 

9. Berkshire Hathaway

 

Dự báo doanh thu năm 2012: 136 tỷ USD, đi ngang

Dự báo lợi nhuận năm 2012: 15 tỷ USD, tăng 13%

Giá trị vốn hóa thị trường: 188,66 tỷ USD

 

Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett hoạt động ở quá nhiều lĩnh vực và nắm giữ quá nhiều loại cổ phiếu, đến nỗi các nhà phân tích rất khó đưa ra dự báo về lợi nhuận. Việc công ty này sở hữu một lượng lớn cổ phiếu của công ty đường vận hành đường ray lớn nhất tại Mỹ là Burlington Northern được xem là cơ sở duy nhất để đưa ra dự báo lợi nhuận của tập đoàn này.

 

8. IBM

 

Dự báo doanh thu năm 2012: 110 tỷ USD, tăng 2%

Dự báo lợi nhuận năm 2012: 16 tỷ USD, tăng 11%

Giá trị vốn hóa thị trường: 213,41 tỷ USD

 

Ở một góc độ, IBM hiện là hãng công nghệ lớn nhất trên thế giới. Năm2011, IBM đã vượt qua hãng máy tính Hewlett-Packard (HP) về doanh thu. IBM vừa có lợi thế về lĩnh vực kinh doanh đa dạng, lại có đội ngũ lãnh đạo rất giỏi kiểm soát chi phí.

 

7. Walmart

 

Dự báo doanh thu năm 2012: 460 tỷ USD, tăng 3%

Dự báo lợi nhuận năm 2012: 17 tỷ USD, tăng 9%

Giá trị vốn hóa thị trường: 202,54 tỷ USD

 

Bên ngoài ngành dầu lửa, Walmart hiện là công ty lớn nhất thế giới về doanh thu. Sử dung gần 2 triệu, Walmart cũng đồng thời là nhà tuyển dụng lớn nhất thế giới. Tăng trưởng doanh thu của Walmart tại Mỹ đã chững lại, nhưng được bù đắp bởi tốc độ tăng trưởng gia tăng ở các thị trường mới nổi như Mexico và Trung Quốc.

 

6. Chevron

 

Dự báo doanh thu năm 2012: 261 tỷ USD, tăng 3%.

Dự báo lợi nhuận năm 2012: 18 tỷ USD, tăng 5%

Giá trị vốn hóa thị trường: 217,91 tỷ USD

 

Cơ hội cho Chevron trong năm nay sẽ phụ thuộc nhiều vào giá dầu lửa, nhưng phần lớn các nhà phân tích tin rằng, giá dầu thô Brent sẽ ở mức trên 100 USD/thùng trong năm nay do những bất ổn chính trị ở châu Phi và Iran. Chevron và phần lớn các hãng dầu lửa lớn khác hiện đều đang có giá cổ phiếu ở mức cao nhất trong 52 tuần, một tín hiệu cho thấy thị trường đang lạc quan về triển vọng của các “đại gia” của ngành này.

 

5. JPMorgan Chase

 

Dự báo doanh thu năm 2012: 100 tỷ USD, đi ngang

Dự báo lợi nhuận năm 2012: 19 tỷ USD, tăng 9%

Giá trị vốn hóa thị trường: 134,09 tỷ USD

 

JPMorgan Chase có lợi thế là không nặng gánh các khoản nợ thế chấp nhà như Citigroup hay Bank of America.  Nhưng thách thức của nhà băng này là làm thế nào là duy trì sức mạnh cho mảng ngân hàng tiêu dùng, vì các mảng ngân hàng đầu tư và giao dịch chứng khoán của hãng có khả năng sẽ làm ăn kém trong năm 2012.

 

4. Microsoft

 

Dự báo doanh thu năm 2012: 80 tỷ USD, tăng 8%

Dự báo lợi nhuận năm 2012: 23 tỷ USD, tăng 12%

Giá trị vốn hóa thị trường: 233,94 tỷ USD

 

Trong suốt thập kỷ qua, Microsoft vẫn thường bị giới đầu tư chỉ trích vì giá cổ phiếu lình xình. Nhưng với kết quả kinh doanh khả quan được dự báo cho năm 2012, giá cổ phiếu của Microsoft có thể sẽ diễn biến tích cực hơn. Các lĩnh vực hệ điều hành Windows và phần mềm phục vụ doanh nghiệp của Microsoft vẫn đạt mức lợi nhuận cao, nỗi lo của giới đầu tư chỉ nhằm vào các mảng công cụ tìm kiếm và điện thoại thông minh của hãng phần mềm này.

 

3. AT&T

 

Dự báo doanh thu năm 2012: 127 tỷ USD, tăng 2%

Dự báo lợi nhuận năm 2012: 22 tỷ USD, tăng 5%.

Giá trị vốn hóa thị trường: 175,29 tỷ USD

 

Lĩnh vực mạng không dây của AT&T vẫn đang tiếp tục tăng trưởn nhưng kế hoạch phát triển mảng này của AT&T đã gặp cản trở sau khi thỏa thuận mua lại hãng T-Mobile không được nhà chức trách Mỹ thông qua. Lĩnh vực dịch vụ điện thoại cố định truyền thống của AT&T thì lại đang tiếp tục đi xuống do ngày càng có nhiều người Mỹ sử dụng dịch vụ VoIP và điện thoại di động.

 

2. Exxon Mobil

 

Dự báo doanh thu năm 2012: 450 tỷ USD, giảm 7%

Dự báo lợi nhuận năm 2012: 28 tỷ USD, giảm 3%

Giá trị vốn hóa thị trường: 409,77 tỷ USD

 

Exxon Mobil là hãng dầu lửa lớn nhất thế giới. Gần đây, hãng đã nhảy vào những lĩnh vực mới như cát chứa dầu (oil sands), một lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh và hứa hẹn lợi nhuận cao. Cũng giống như đối với Chevron, nhân tố nhiều biến động nhất trong việc dự báo lợi nhuận năm nay của Exxon chính là giá dầu. Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia đều tin là giá dầu Brent sẽ ở mức trên 100 USD/thùng trong năm nay.

 

1. Apple

 

Dự báo doanh thu năm 2012: 160 tỷ USD, tăng 48%

Dự báo lợi nhuận năm 2012: 33 tỷ USD, tăng 60%

Giá trị vốn hóa thị trường: 392,92 tỷ USD

 

Theo hầu hết các nghiên cứu về thị trường điện thoại di động và máy tính bảng, Apple sẽ còn tiếp tục dẫn đầu và bỏ xa các đối thủ khác trong tương lai gần. Apple có khả năng thiết lập mức giá sản phẩm cao hơn so với Samsung hay HTC, giúp đem về về tỷ suất lợi nhuận ấn tượng. Bên cạnh đó, Apple còn được hưởng lợi từ việc mức độ xâm nhập thị trường còn đang ở mức thấp tại các quốc gia đang phát triển như Trung Quốc, nơi các mạng 3G đang được triển khai rộng. Trong thời gian tới, thị phần của Apple có cơ hội tăng mạnh tại các thị trường này.

 

Phương Anh