1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nhơn Trạch vẫn “khát” nguồn cung nhà ở cho chuyên gia

(Dân trí) - Nhơn Trạch hiện là trung tâm công nghiệp của Đồng Nai với 8 KCN lớn, 2 cụm công nghiệp, quy tụ hơn 5.000 chuyên gia đang sinh sống và làm việc. Tuy nhiên hiện nay khu vực này đang khan hiếm dự án cao cấp hướng tới khách hàng chuyên gia tạo nên cơn “khát” nhà ở khá cấp thiết.

Tăng cao nhu cầu nhà ở dành cho chuyên gia

Được quy hoạch trở thành đô thị năng động của cụm kinh tế trọng điểm phía Nam, Nhơn Trạch liên tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu phát triển, thu hút đầu tư FDI. Từ đó mở ra nhiều tiềm năng cho BĐS công nghiệp, đặc biệt là phân khúc nhà ở cao cấp dành cho chuyên gia vốn chưa có nhiều sản phẩm cung ứng tại Nhơn Trạch.

Tính đến giữa năm 2017, Nhơn Trạch đã thu hút 404 dự án trong và ngoài nước, nâng tổng số vốn đầu tư lên gần 7,2 tỷ đô la. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia đánh giá, kết quả này vẫn chưa thật sự tương xứng với tiềm năng của Nhơn Trạch.

Với thị trường hơn 5.000 chuyên gia cao cấp tại các KCN, dòng sản phẩm nhà ở cho chuyên gia tại Nhơn Trạch vẫn còn nhiều tiềm năng
Với thị trường hơn 5.000 chuyên gia cao cấp tại các KCN, dòng sản phẩm nhà ở cho chuyên gia tại Nhơn Trạch vẫn còn nhiều tiềm năng

Hiện nay, Nhơn Trạch có 8 KCN, 2 cụm Công Nghiệp với gần 120.000 lao động, hơn 5.000 chuyên gia sinh sống và làm việc. Sở hữu vị trí đắc địa sát cạnh TP.HCM, liền kề sân bay Long Thành, cách Thủ Thiêm chỉ 20 phút di chuyển, Nhơn Trạch hiện có cả đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không. Do đó, bên cạnh các KCN hiện hữu, trong tương lai, khu vực này sẽ thu hút thêm nhiều KCN mới. Điều này đã đặt ra nhiều thách thức về cơ sở hạ tầng, nhà ở, dịch vụ tiện ích cho các đối tượng cư dân khác nhau. Trong đó, đối tượng chuyên gia hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khu nhà ở xứng tầm với không gian sống chuẩn mực. Bởi lẽ Nhơn Trạch hiện đang thút hụt nguồn cung nhà ở cao cấp phục vụ đối tượng khách hàng này.

Bà Đỗ Thu Hằng – Trưởng phòng Nghiên cứu Savills Việt Nam chia sẻ: “Chưa bao giờ thị trường BĐS KCN lại có tiềm năng như giai đoạn này. Một nghiên cứu gần đây của Ngân hàng Standard Chartered cho thấy, có một sự dịch chuyển vốn đầu tư từ Trung Quốc sang các nước trong khối ASEAN để tận dụng cơ hội từ TPP sắp tới. Trong đó có hơn 44% đơn vị tham gia nghiên cứu chọn Việt Nam. Chính vì thế, nhu cầu nhà ở cho các nhóm đối tượng ở KCN rõ ràng rất tiềm năng”.

“Giải khát” nhu cầu nhà ở dành cho chuyên gia

Nắm bắt nhu cầu thị trường, dự án Thang Long Home - Hiệp Phước được phát triển hướng đến đối tượng chính là các chuyên gia cao cấp, người nước ngoài làm việc tại các KCN. Dự án nằm trên mặt tiền đại lộ Tôn Đức Thắng (TL 25B mở rộng). Đây là tuyến đường huyết mạch của Nhơn Trạch, điểm đầu nối với QL 51 (đi tới sân bay Long Thành), điểm cuối nối với thị trấn Hiệp Phước. Đồng thời, Tôn Đức Thắng cũng liền kề 8 KCN lớn tại Nhơn Trạch. Do đó, Thang Long Home Hiệp Phước được xem là nơi an cư lý tưởng của chuyên gia và chuyên viên cao cấp. Dự án có quy mô gần 10 ha, bao gồm 227 căn nhà vườn liên kế và phố thương mại do Thăng Long Real làm chủ đầu tư, DKRA Việt Nam và TLH là đại diện phân phối.

Thang Long Home – Hiệp Phước đang tạo ra bài toán đầu tư hấp dẫn với chương trình cam kết cho thuê tối thiểu 15 triệu/tháng trong 2 năm đầu tiên
Thang Long Home – Hiệp Phước đang tạo ra bài toán đầu tư hấp dẫn với chương trình cam kết cho thuê tối thiểu 15 triệu/tháng trong 2 năm đầu tiên

Để xứng tầm với dòng sản phẩm cao cấp dành cho chuyên gia, Thang Long Home – Hiệp Phước dành hẳn 70% diện tích cho các không gian xanh, công viên và tiện ích công cộng. Dự án cũng sở hữu hệ thống tiện ích hoàn chỉnh với nhiều dịch vụ lần đầu tiên xuất hiện tại Nhơn Trạch như trung tâm thương mại, khu vui chơi, sân tennis, sân bóng đá, hồ bơi tràn bờ, sân golf… Dự kiến vào cuối năm 2018, dự án sẽ chào đón các cư dân đầu tiên với đầy đủ tiện ích của 2 khu nhà phố thương mại Ruby B và Ruby C.

Mua nhà sinh lời ngay 360 triệu!

Không chỉ sở hữu không gian sống chuẩn mực bậc nhất tại Nhơn Trạch, Thang Long Home – Hiệp Phước còn tạo ra “cơn sốt” với chương trình cam kết cho thuê từ chủ đầu tư.

Theo đó, chủ đầu tư Thang Long Real cho biết, khách hàng mua nhà được CĐT hỗ trợ cho thuê lại tối thiểu 15 triệu đồng/tháng trong 2 năm đầu. Để đảm bảo cam kết với khách hàng, Thăng Long Real đã liên kết với nhiều KCN tại Nhơn Trạch tìm nguồn khách chuyên gia cao cấp, người nước ngoài có nhu cầu thuê ở. Như vậy, đầu tư vào Thang Long Home – Hiệp Phước, nhà đầu tư đã cầm chắc trong tay khoản lợi nhuận tối thiểu 360 triệu, chưa kể những năm tiếp theo.

Theo khảo sát, giá cho thuê khởi điểm của một căn nhà vườn liên kế tại 2 khu vực lân cận là Hiệp Phước và Long Thành vào khoảng 15 triệu/tháng và tăng bền vững 10%/năm, thậm chí có thể lên tới 15%/năm. Tuy nhiên, do sản phẩm nhà ở cao cấp dành cho chuyên gia chưa xuất hiện nhiều ở Nhơn Trạch nên dự kiến mức giá cho thuê có thể còn cao hơn. Kết hợp với giá nhà đất tăng ổn định tại Nhơn Trạch vào khoảng 20 - 30%./năm, nhà đầu tư có thể an tâm vào bài toán đầu tư siêu lợi nhuận từ dự án cao cấp bậc nhất Nhơn Trạch.