Miền Trung:

Nhộn nhịp thị trường Tết Đoan ngọ

(Dân trí) - Cứ đến ngày mồng 5/5 âm lịch, người dân ở khắp các vùng miền trên cả nước lại nô nức đi chợ sắm đồ cúng Tết Đoan ngọ. Đây là một trong những Tết cổ truyền của người dân Việt.

Nhộn nhịp thị trường Tết Đoan ngọ - 1
Các loại hoa quả "hút" người mua (Ảnh: Khánh Hồng)
 
Ghi nhận của phóng viên tại Đà Nẵng, ngay từ chiều qua, người dân đã đổ về các chợ lớn trong thành phố để mua đồ. Các mặt hàng truyền thống như bánh ú tro, hoa, trái cây… vẫn là tâm điểm của sức mua trong những ngày này.
 
Nhộn nhịp thị trường Tết Đoan ngọ - 2
Bánh ú tro là món không thể thiếu trong mâm đồ cúng Tết Đoan ngọ của người miền Trung (Ảnh: Trọng Huy)
 
Bánh ú tro là thứ không thể thiếu trong giỏ của các bà, các chị khi đi mua đồ cúng tết Đoan ngọ tại Đà Nẵng. Tuy nhiên nhìn chung số lượng bánh bán ra không nhiều. Mỗi người chỉ mua khoảng từ 1 - 2 chục cái với giá dao động từ 7.000 - 10.000 đồng/chục.
 
Nhộn nhịp thị trường Tết Đoan ngọ - 3
Chôm chôm đắt hàng ngay từ sáng sớm (Ảnh: Trọng Huy)

Các loại hoa quả tăng nhẹ so với những ngày thường: vải: 20.000 đồng/kg, chôm chôm: 8.000 – 12.000 đồng/kg, cam: 30.000 đồng/kg…trong đó, vải được nhiều người mua.

Các loại hoa không tăng so với những ngày thường. Người dân ở đây hầu hết là mua hoa cúc để cúng. Hoa cúc có giá từ 4.000 – 5.000 đồng/kg. Hàng vàng mã cũng nhộn nhịp không kém.

Nhộn nhịp thị trường Tết Đoan ngọ - 4
Các loại hoa không tăng so với những ngày thường (Ảnh: Khánh Hồng)
 
Trong khi đó, không khí Tết Đoan Ngọ tại Quảng Ngãi cũng nhộn nhịp không kém. Dạo khắp một vòng quanh các chợ, cảnh mua bán tấp nập diễn ra hơn ngày thường, các mặt hàng chạy hàng nhất là hoa quả, gà, vịt làm sẵn, bánh ú, bánh ít.
 
Theo đó, giá cả các mặt hàng cũng có nhích lên đáng kể theo lượng người mua tăng lên đột biến so với ngày thường.
 
Nhộn nhịp thị trường Tết Đoan ngọ - 5
Hàng mã nhộn nhịp không kém. (Ảnh: Khánh Hồng)

Tại hàng vịt, gà làm sẵn, có rất đông người mua. Nếu như mọi ngày, một con vịt làm sẵn có giá giao động từ 80-85 ngàn đồng, thì hôm nay “nhân dịp tết giữa năm” được tăng lên từ 90-95 ngàn/con. Còn tại chợ đầu mối Gò Quán, vịt sống được bán nhiều hơn. Giá mỗi con vịt sống cân nặng 1,5kg có giá 60 ngàn đồng (ngày thường chỉ khoảng 45-50 ngàn).

Nhộn nhịp thị trường Tết Đoan ngọ - 6
Gà Vịt làm sẵn cũng nhỉnh giá hơn so với ngày thường (Ảnh: Trọng Huy)
 
Đặc biệt, hàng bánh ú, bánh ít hôm nay được bày bán khắp nơi, chùm bánh ú 8 - 10 cái có giá dao đông trên dưới 30 ngàn đồng. Đây là mặt hàng đặc biệt chỉ có ngày tết Đoan Ngọ. Do vậy giá cả cũng không theo một quy định nào cả.
 
Nhìn chung thị trường Tết Đoan ngọ tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi giá cả có nhích lên so với ngày thường những ít có xáo trộn lớn.
 

Tại TPHCM, nhiều mặt hàng truyền thống trong dịp Tết Đoan Ngọ giá đều tăng vọt. Nhưng không vì thế sức mua trong dịp này “giảm nhiệt” mà còn tăng mạnh.

Mỗi chục máy ú tro (12 chiếc) giá bình quân từ 35 - 40.000 đồng, bánh bá trạng 80 - 90.000 đồng/chiếc so với năm ngoái là 25 - 30.000 đồng và 60 - 80.000 đồng. Nguyên nhân là do giá nguyên liệu tăng cao.

Bên cạnh đó, giá các loại hoa cũng tăng mạnh lên 30% so với ngày thường. Riêng hoa cúc tăng trên 50%, nhiều người than giá cao nhưng vẫn phải chấp nhận mua vì người bán nhất quyết không bớt.

Dịp Tết truyền thống này, các siêu thị như Big C, Co.op Mart… đều tăng cường lượng hàng để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng mạnh của người dân. Những mặt hàng chủ yếu tại siêu thị phục vụ dịp Tết này như lá xông, thịt heo, thịt vịt quay được dự báo sức mua sẽ tăng khoảng 50% so với ngày thường.

Hoài Nam

 
K. Hồng - Trọng Huy