1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

NHNN yêu cầu ACB tổ chức đại hội đồng cổ đông

(Dân trí) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu ACB thời gian tới phải tổ chức đại hội đồng cổ đông để thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm các thành viên HĐQT, đảm bảo số lượng và cơ cấu theo đúng Điều lệ ACB.

Cuối ngày hôm nay 19/9, Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo về việc HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu chấp thuận việc từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với các ông Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ.
 
ACB được yêu cầu tổ chức đại hội đồng cổ đông để thay đổi nhân sự HĐQT
ACB được yêu cầu tổ chức đại hội đồng cổ đông để thay đổi nhân sự HĐQT

Thông tin từ NHNN cho biết: Vừa qua, các ông Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang và Lê Vũ Kỳ đã có đơn xin từ nhiệm các chức danh chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT gửi HĐQT ACB.

HĐQT ACB đã chấp nhận các đề nghị trên, đồng thời có Quyết định số 5018 ngày 18/9 bầu ông Trần Hùng Huy (ủy viên HĐQT) giữ chức danh chủ tịch HĐQT, các ông Lương Văn Tự và ông Julian Fong Loong Choon (ủy viên HĐQT) giữ chức danh phó chủ tịch HĐQT.

Như vậy, HĐQT đương nhiệm ACB sẽ còn 7 thành viên, trong đó có 3 thành viên là người nước ngoài.

Trước việc thay đổi này của ACB, theo yêu cầu của NHNN, “để thực hiện đúng quy định của pháp luật, trong thời gian tới đây, ACB sẽ phải tổ chức đại hội đồng cổ đông để thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bổ nhiệm các thành viên HĐQT, đảm bảo số lượng và cơ cấu theo đúng Điều lệ ACB”.

Cũng trong ngày hôm nay, Ngân hàng TMCP Á Châu đã cập nhật thông tin thay đổi nhân sự HĐQT của ngân hàng này trên trang web của ngân hàng.

Thông tin nhấn mạnh: Ngày 18/9, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã nhất trí bầu ông Trần Hùng Huy làm chủ tịch HĐQT; các Phó Chủ tịch HĐQT là ông Julian Fong Loong Choon và ông Lương Văn Tự.

Trước đó cùng ngày, Hội đồng quản trị ACB đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Xuân Giá (vì lý do sức khỏe), ông Lê Vũ Kỳ và ông Trịnh Kim Quang (vì lý do cá nhân); đồng thời thông qua việc ông Trần Hùng Huy thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

An Hạ