1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

"Nhìn mai nở mà... buồn đứt ruột"

(Dân trí) - "Nhìn mai nở mà... buồn đứt ruột", ông Trần Văn Thời, trú tại Bến Tre buồn bã chỉ tay về phía hàng trăm chậu mai nhà mình rụng lá, trổ kín bông, đang được xếp lên ghe để chờ về quê "ăn Tết sớm".

Tại Gia Lai: Mặt hàng bán chạy nhất tại chợ hoa là hoa cúc, hoa mai, hoa ly. Anh Nguyễn Văn Duy (trú TP Tuy Hòa, Phú Yên) cho biết, năm nay anh mang lên chợ hoa TP Pleiku 300 chậu hoa cúc, tính đến chiều ngày 27 Tết anh đã bán được 230 chậu. Sức mua năm nay không những hơn nhiều năm ngoái mà giá cả cũng có phần nhỉnh hơn, mỗi cặp cúc anh Duy bán bằng giá hoặc cao hơn năm ngoái từ 100 nghìn - 500 nghìn đồng/cặp.

“Thời tiết năm nay biến đổi khiến hoa mất mùa, lượng hoa ít hơn năm trước nhiều nên chúng tôi cũng đỡ lo thua lỗ và ế hơn năm ngoái. Giá hoa năm nay không cao hơn năm ngoái là mấy nhưng tiền chi phí vận chuyển giảm được một ít do giá xăng dầu giảm, vì vậy chúng tôi cũng bán nhẹ nhàng hơn. Tôi chỉ mong năm nay hết hoa sớm để về ăn Tết với gia đình, chứ như năm ngoái, đêm 30 còn ế cả trăm chậu, chúng tôi đành đập bỏ mà lòng xót xa”, anh Duy chia sẽ.


Mỗi chậu hoa cúc như thế này được anh Duy bán với giá 2 triệu- 2,5 triệu đồng

Mỗi chậu hoa cúc như thế này được anh Duy bán với giá 2 triệu- 2,5 triệu đồng

Bán được giá nhất năm nay tại chợ hoa TP Pleiku là hoa mai, tiểu thương bán mai cảnh cho biết, mai năm nay nở sớm, có đến hơn 50% số lượng chậu hoa mai mà các nhà vườn chăm sóc đã nở sớm nên không thể mang đi bán. Vì vậy, số lượng mai bán ở chợ hoa Tết năm nay giảm nhiều so với năm ngoái, nhưng may mắn giá năm nay tăng hơn so với năm ngoài từ 500 nghìn đồng-1,5 triệu đồng/chậu (tùy từng chậu).

“Nói bán chạy hơn năm ngoái thì không đúng, vì số lượng mai năm nay ít hơn năm ngoái nhiều nên bán nhanh hết thôi. Cũng may là chúng tôi còn vớt vát được giá bán”, một nhà vườn cho biết.


Hoa, cây cảnh chưng Tết năm nay bán chạy hơn năm ngoái khiến nhiều tiểu thương hy vọng được về quê ăn Tết sớm cùng gia đình

Hoa, cây cảnh chưng Tết năm nay bán chạy hơn năm ngoái khiến nhiều tiểu thương hy vọng được về quê ăn Tết sớm cùng gia đình

“Hầu hết những người bán quất và cúc chậu ở chợ hoa TP Pleiku đều là dân Tuy Hòa chúng tôi mang lên đây bán. Năm ngoái, giá hoa vừa thấp, bán lại ế, chúng tôi phải đập bỏ nhiều, về tới nhà cũng là sáng ngày mùng 1 Tết rồi. Năm nay nhiều người chán, mang đi nơi khác để mong bán được giá hơn, nên lượng hoa năm nay bán tại đây giảm nhiều. Cũng bởi lý do này chúng tôi bán cũng được hơn, hy vọng hoa bán nhanh hết để chúng tôi được về ăn Tết sớm cùng với gia đình”, anh Lê Văn Hùng, một người bán quất lý giải.

"Nhìn mai nở mà... buồn đứt ruột" - 3

Lượng mua năm nay tại chợ hoa phố núi mạnh hơn năm ngoái

Ngoài mai, cúc thì những loại cây khác như: quất, đào… giá bán cũng cao hơn năm trước vài trăm nghìn đồng/cây và sức mua cũng nhanh hơn. Không chỉ các loại hoa chậu, cây cảnh bán giá cao hơn mà nhiều loại hoa cắm bình giá cũng tăng rất nhiều so với ngày thường, hoa ly tăng từ 120 nghìn đồng/bình 5 cành lên 350 nghìn đồng/5 cành, hoa dơn tăng gấp 2: “Nếu năm ngoái hoa ly nhiều, bán 150 nghìn đồng/bình thì năm nay bán lên đến 350 nghìn đồng/bình, không biết 2 ngày cuối bán như thế nào”, một tiểu thương bán hoa tại chợ Trung tâm TP Pleiku cho biết.

"Nhìn mai nở mà... buồn đứt ruột" - 4

Giá hoa ly tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái

Theo Ban quản lý chợ hoa TP Pleiku, chợ hoa Tết năm 2015 có khoảng 430 lô được tiểu thương đăng ký để bày hoa bán. Năm nay, người dân chỉ đăng ký 300 lô để bán, số lượng ít hơn năm ngoài khoảng 1/4, nên lượng hoa năm nay bán ít hơn: “Tôi thấy năm nay sức mua mạnh hơn, giá cả cũng cao hơn năm ngoái nên cũng mừng cho các tiểu thương. Đêm giao thừa năm ngoái thấy hoa còn ế nhiều, nhiều người phải đập bỏ cả trăm chậu hoa mà thấy xót xa cho họ”, một cán bộ quản lý chợ hoa TP Pleiku cho biết.

Trong khi đó, tại Cần Thơ: Ngày 5 và 6/2, quanh các chợ hoa, lượng cây mai vàng trổ bông chiếm tỷ lệ khá lớn. Quan niệm của người chơi mai là thường mua cây đang nụ và chớm bông nên những cây đã trổ sẽ không được ai để ý tới.

Mai vàng trổ sớm ở chợ hoa xuân TP Cần Thơ

Ông Đặng Tấn Hữu, ngụ Vĩnh Thành (Chợ Lách, Bến Tre) chở 700 chậu mai lớn, nhỏ đến chợ hoa xuân đường Hoàng Văn Thụ (TP Cần Thơ) từ ngày 20 tết nhưng đến nay mới bán được 40 chậu. Ông Hữu cho biết: “Năm nay mai vàng trổ sớm hơn vài ngày nên người mua chê, số mai của tôi có gần 80% trổ sớm, chẳng ai mua nên chuyển xuống ghe chờ chở về dưỡng lại để bán cho Tết năm sau”. Ông Hữu dự định vài ngày nữa nếu bán không được sẽ cho ghe về quê ăn Tết sớm.

"Nhìn mai nở mà... buồn đứt ruột" - 5

Chưa đến 30 Tết, mai vàng đã trổ kín bông nên nhiều người trồng mai thua lỗ

Chưa đến 30 Tết, mai vàng đã trổ kín bông nên nhiều người trồng mai thua lỗ


Ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày 4 và 5/2 tại chợ hoa cặp hồ Xáng Thổi, đường Hoàng Văn Thụ (TP Cần Thơ) đã có một số hộ chuyển mai vàng xuống ghe để chở về quê. Bà Nguyễn Thi Hoa, ngụ Hòa Nghĩa (Chợ Lách, Bến Tre) đang bán mai ở gần cầu Hoàng Văn Thụ cho biết: “Năm nay thời tiết có nhiều bất thường, một số nhà vườn không xử lý kịp thời nên mai vàng trổ bông sớm và chịu cảnh ế ẩm. Thông thường, người mua chọn cây mai vừa nụ để ngay ngày mùng 1 Tết sẽ trổ bông nên những cây mai trổ sớm thường bị chê”.

"Nhìn mai nở mà... buồn đứt ruột" - 7

Những cây mai chưa đưa lên bờ đã trổ vàng bông

Những cây mai chưa đưa lên bờ đã trổ vàng bông


Lui ghe chở đầy mai vàng đã trổ về quê ăn Tết sớm

Lui ghe chở đầy mai vàng đã trổ về quê ăn Tết sớm

Theo bà Hoa, năm nay tỷ lệ mai trổ sớm chiếm gần 50% nên nhiều người bị lỗ tiền công chăm sóc, chi phí vận chuyển. Số mai trổ sớm chỉ còn cách chở về chăm sóc để chờ Tết năm sau.

Minh Giang - Thiên Thư