1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nhiều người không bán được vàng miếng SJC

Ngày 1 và 2/10, nhiều người dân tỏ ra khá bất bình khi Chi nhánh Công ty Vàng bạc đá quý SJC Đà Nẵng tại Thừa Thiên-Huế (trụ sở tại 161 Trần Hưng Đạo, TP Huế) từ chối mua lại vàng miếng do họ bán ra trước đó không lâu...

Ông Phan Văn Hiếu, trú tại TP Huế cho biết, cách đây 2 tháng, ông đã mua tại cơ sở này 14 miếng vàng SJC (mỗi miếng 1 lượng), có giấy tờ hẳn hoi. Nhưng nay do cần tiền làm ăn, ông đưa số vàng trên đến bán lại thì nhân viên công ty tại đây từ chối mua, với lý do số vàng trên đã bị móp méo, cong.
 
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
 
Sau đó, họ ra điều kiện, nếu ông chấp nhận cắt bao nhựa để kiểm tra xem có bị lỗi không sẽ mua lại. Thế nhưng, khi cắt hết bao nhựa đựng 14 miếng vàng SJC của ông Hiếu, sau khi xem xét họ chỉ chấp nhận mua 9 miếng, còn 5 miếng kia trả lại. Ông Hiếu mang số vàng kia đưa đi bán chỗ khác thì cũng không ai mua.

Cùng chung cảnh ngộ như ông Hiếu, mẹ con bà Lê Thị Kiều (trú tại phường Trường An, TP Huế) cũng đưa 1 miếng vàng SJC 1 lượng đến bán nhưng nhân viên chi nhánh không chấp nhận, nếu như mẹ con bà không đồng ý cắt bao ngoài để kiểm tra...

Bà Nguyễn Thị Nễ, Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty Vàng bạc đá quý SJC Đà Nẵng tại Thừa Thiên-Huế giải thích rằng, sở dĩ không mua số vàng bị móp, méo, cong vòng là do quy định của đơn vị. Nếu trường hợp cắt bì niêm phong ra mà vàng vẫn đảm bảo thì công ty sẽ mua và chỉ thu phí 30.000 đồng/1 lượng. Còn bị trầy xước, cong vòng… thì không mua.

Theo bà Nễ, trước đây theo quy định công ty vẫn thu mua tất cả loại vàng (móp, méo, trầy xước) nhưng kèm theo mức phí thu đổi từ 300.000 đồng cho tới 500.000 đồng mỗi lượng, tùy từng thời điểm và mức độ trầy xước...
 
Theo Công Bình
Công an Nhân dân