1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Nhà vượt lũ: Dân chưa vào ở, bán lại nền nhà để kiếm lời

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết hiện tượng nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long bị mua bán lại nền nhà được hỗ trợ để kiếm lời, một số nơi chưa xây dựng đồng bộ nên dân chưa thể vào ở….

Nhà ở vượt lũ bỏ hoang khi dân chưa vào ở
Nhà ở vượt lũ bỏ hoang khi dân chưa vào ở
 
Đánh giá chung về giai đoạn một của chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng các địa phương đã hoàn thành về cơ bản mục tiêu chủ yếu của giai đoạn 1, gồm: Hoàn thành 100% công tác tôn nền, đắp bờ ao, đạt trên 97% khối lượng công việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, đạt trên 90% công tác xây dựng nhà ở và bô trí các hộ dân vào ở.
 
Tổng kết những phần làm được, ông Nam dựng lưu ý một số mặt chưa làm được. Cụ thể như như:
 
Cơ sở hạ tầng tại một số cụm, tuyến dân cư chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ, còn dở dang nên người dân chưa thể vào ở. Các địa phương cần đẩy mạnh việc bán nền sinh lợi để có kinh phí đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.
 
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng thì hiện nay đã có hiện tượng mua bán lại nền nhà và nhà ở được hỗ trợ để kiểm lời. Thứ trưởng yêu cầu các địa phương cần ngăn chặn kịp thời để đảm bảo mục tiêu của chương trình là đảm bảo chỗ ở an toàn, ổn định lâu dài cho người dân vùng ngập lũ đã được bố trí vào ở trong các cụm, tuyến dân cư.
 
Về giai đoạn hai của chương trình, mục tiêu hoàn thành cơ bản chương trình trong năm 2013, Thứ trưởng Nam lưu ý hiện nay khối lượng công việc mới chỉ đạt 30%. Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương chỉ đạo quyết liệt để đạt mục tiêu chậm nhất vào tháng 6/2013 phải hoàn thành công tâc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, đến 12/2013 phải bố trí dân vào ở.
 
T.Chí