1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nhà mạng “thở phào” vì sắp bán hết iPhone

(Dân trí) - Cả Vinaphone và Viettel đều khẳng định đã bán gần hết lượng iPhone 3GS nhập về 4 tháng trước. Tuy nhiên, phải gần 2 tháng nữa, hai nhà phân phối này mới giành được quyền nhập khẩu iPhone 4.

Phía Viettel cho biết, trong khoảng 10.000 chiếc iPhone 3G và 3Gs mà mạng này nhập về thì loại 3Gs đã được tiêu thụ gần hết. Số còn lại phần lớn là iPhone 3G đang nằm rải rác trên kênh phân phối. Rất có thể, nhà mạng này sẽ tiếp tục đưa ra thêm chương trình khuyến mãi hoặc tăng quyền lợi cho khách mua để “giải phóng” hàng tồn, trước thời điểm iPhone 4 được nhập về.
 
Nhà mạng “thở phào” vì sắp bán hết iPhone - 1
Lượng iPhone tiêu thụ được không nhiều như mong muốn của nhà phân phối (Ảnh: TT)
 
Vinaphone cũng cho biết, số iPhone 3Gs nhập về hồi tháng 3 vừa qua bán chạy hơn hẳn so với iPhone 3G và cũng gần hết hàng. Tuy nhiên, cả hai nhà phân phối này đều cho biết, chưa có kế hoạch nhập thêm iPhone 3Gs, bởi nếu còn khách có nhu cầu thì cũng muốn chờ mua máy thế hệ mới nhất.
 
Hơn nữa, sản lượng máy bán ra trong 4 tháng cũng không đạt kỳ vọng như mong muốn. Để xả được lượng hàng đã nhập về, cả hai mạng đều phải “nghiến răng” giảm giá, tăng chế độ ưu đãi cũng như dịch vụ cho khách mua, trong khi đó lại phải đảm bảo mọi điều kiện khắt khe mà nhà sản xuất đã đưa vào hợp đồng.
 
Hiện Viettel đang thương thảo với Apple để có thể nhập iPhone 4 về phân phối tại Việt Nam trong tháng 9 tới. Lý do bởi trong chính sách của Apple, thị trường Việt Nam không thuộc diện ưu tiên phân phối iPhone 4 trong thời gian đầu tiên.
 
Ngay sau khi “quả táo” thế hệ 4 được tung ra thị trường, Vinaphone cũng sốt sắng cho biết, sản phẩm chính hãng sẽ được nhà mạng này cung cấp ngay khi đàm phán xong với nhà sản xuất.
 
Dù vậy, nhiều dự đoán đều cho rằng, Apple vẫn áp dụng “chiêu” cả Viettel và Vinaphone cùng được nhập hàng mới trong một thời điểm. Nhà mạng thứ 3 Mobifone đến giờ phút này vẫn chưa có tín hiệu sẽ cùng tham gia phân phối sản phẩm iPhone tại Việt Nam.
 
Phạm Thanh