1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Người Việt mua hơn 20.000 ô tô trong tháng 7

(Dân trí) - Chỉ riêng trong tháng 7/2015, người Việt đã tiêu thụ hơn 20.000 xe ô tô nguyên chiếc, mức tăng đáng kể so với các tháng trước đó.

Đây là con số được đưa ra trong báo cáo bán hàng tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2015 của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA).

Theo VAMA, tiêu thụ tăng mạnh khiến tháng 7/2015 là tháng thị trường tiêu thụ ô tô sản xuất trong nước lẫn ô tô nhập khẩu tăng mạnh nhất từ đầu năm đến nay với mức tăng tương ứng 9% so với tháng trước và hơn 61% so với tháng 7/2014.

20150426171129-xe-nhap-khau-84608

Tiêu thụ ô tô nguyên chiếc của Việt Nam tháng 7/2015 cao nhất trong các tháng đầu năm 2015

Xe du lịch vẫn được tiêu thụ mạnh nhất trong tháng 7/2015 với 11.647 xe (chiếm 57,2%), còn lại là các dòng xe thương mại là 7.862 chiếc và xe đặc dụng là 840 chiếc.

Tiêu thụ ô tô lắp ráp trong nước trong tháng đạt 15.013 chiếc, tăng 4% so với tháng 6/2015, chiếm hơn 70%. Còn tiêu thụ xe ô tô nhập khẩu là 5.336 chiếc, tăng 26% so với tháng 6/2015.

Như vậy, tính ra mỗi ngày trong tháng 7/2015 có khoảng 680 xe ô tô được bán ra ngoài thị trường, trong đó có hơn 400 chiếc là ô tô du lịch dưới 9 chỗ ngồi trở xuống. Mỗi ngày cũng có hơn 170 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về Việt Nam.

Tính chung, trong 7 tháng đầu năm 2015 cả nước tiêu thụ khoảng 123.841 xe ô tô nguyên chiếc, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2014 ( 77.988 xe). Ô tô du lịch có số lượng tiêu thụ mạnh nhất với hơn 71.779 chiếc, tăng 45%, xe thương mại tăng 76% và xe chuyên dụng tăng 128 % so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất trong các tháng đầu năm 2015.

Đáng chú ý, tiêu thụ xe lắp ráp trong nước 7 tháng của năm 2015 đạt 109.399 chiếc, tăng  56% so với cùng kỳ năm 2014 (khoảng 66.190 xe). Tiêu thụ xe nhập khẩu cũng tăng mạnh với hơn 14.400 chiếc, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2014.

Nguyễn Tuyền

Người Việt mua hơn 20.000 ô tô trong tháng 7 - 2