1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Người Hà Nội “thưởng thức” món tôm hùm bằng tre

Sản phẩm tôm tre ra mắt lần đầu tại hội chợ triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) đang rất hút khách. Tùy theo kích cỡ mà tôm tre có giá bán khác nhau.

Người Hà Nội “thưởng thức” món tôm hùm bằng tre - 1

Con tôm hùm dài hơn 1 mét, nặng 2 kg, giống y như thật nhưng được làm bằng tre khiến nhiều khách hàng Thủ đô tò mò. Đây cũng là sản phẩm thủ công truyền thống mang tính sáng tạo nghệ thuật cao, phù hợp trang trí trong nhà.

Người Hà Nội “thưởng thức” món tôm hùm bằng tre - 2

Cha đẻ của những sản phẩm độc đáo này là bác Nguyễn Minh Châu, nhà ở đường Ngô Gia Tự, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Năm nay bác Châu đã 87 tuổi là người nghệ nhân có bàn tay cực kỳ khéo léo với rất nhiều sản phẩm thủ công sáng tạo.

 

Người Hà Nội “thưởng thức” món tôm hùm bằng tre - 3

Theo anh Nguyễn Phúc Sơn, con trai cả của bác Minh Châu, trước khi tạo ra đặc sản tôm tre độc đáo, cha anh đã khá nổi tiếng với những sản phẩm khác như sử dụng bông gòn để làm những chú chim sẻ trông y như thật, hoặc đắp tranh nghệ thuật…

 

Người Hà Nội “thưởng thức” món tôm hùm bằng tre - 4

Từ năm 1987, bác Châu đã tạo ra những con tôm bằng tre trông như thật và chính sản phẩm này mang lại cho bác giải thưởng thủ công mỹ nghệ toàn quốc trong một dịp trưng bày tại một hội chợ ở Quảng Ngãi.

 

Người Hà Nội “thưởng thức” món tôm hùm bằng tre - 5

Để chế tác một con tôm, phần khó nhất là tạo dáng cong thật tự nhiên cho lưng tôm. Để làm được như vậy, cần chọn những khúc tre tròn, cưa xéo để chọn những khoanh có kích thước khác nhau, sau đó ghép lại theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Phần đuôi tôm là những miếng tre nhỏ, được chẻ mỏng, vuốt láng, xếp xòe ra.

 

Người Hà Nội “thưởng thức” món tôm hùm bằng tre - 6

Cận cảnh một chú tôm hùm. Phần thân là các khoanh tre được cưa xéo dán lại với nhau. Phần đầu nguyên là một khúc gỗ nhẹ, thông dụng là gỗ gòn, được xử lý để làm đầu tôm.

 

Người Hà Nội “thưởng thức” món tôm hùm bằng tre - 7

Sản phẩm được làm từ tre truyền thống, lạ mắt nên được khách ở các nơi đặt mua khá đông. Trung bình mỗi tháng, cơ sở anh Sơn bán được khoảng 200-300 con, vào những dịp Tết tăng gấp 2.

 

Người Hà Nội “thưởng thức” món tôm hùm bằng tre - 8

Mặt hàng tôm tre đang được anh Sơn phân phối trong cả nước.

Theo VOV

 

Người Hà Nội “thưởng thức” món tôm hùm bằng tre - 9