1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mỹ:

Người gốc Việt "ẵm" 1 triệu USD nhờ bán tấm vé số "siêu độc đắc"

(Dân trí) - Giải độc đắc xổ số Mega Millions tại Mỹ với trị giá lên tới 648 triệu USD, tương đương gần 13.700 tỷ đồng, cuối cùng cũng đã tìm được chủ nhân. Trong đó một người gốc Việt được thưởng 1 triệu USD vì là người bán tấm vé độc đắc.

Suốt một tuần qua, cơn sốt xổ số Mega Millions đã lên cao hơn bao giờ hết sau khi đợt quay số ngày thứ Bảy tuần trước không tim được người thắng giải, khiến trị giá giải thưởng trong đợt quay số tối thứ Ba vừa qua theo giờ địa phương lên tới 648 triệu USD.

Ông Thuy Nguyen được thưởng 1 triệu USD vì đã bán được tấm vé độc đắc
Ông Thuy Nguyen được thưởng 1 triệu USD vì đã bán được tấm vé độc đắc

Và cuối cùng, khi kết quả được công bố, cơ quan xổ số xác nhận có hai tấm vé trúng giải đã được bán tại các bang California và Georgia.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Trong ngày hôm qua, người trúng giải đầu tiên đã đến lĩnh một nửa số tiền thưởng, tương đương 324 triệu USD. Theo thông tin từ cơ quan xổ số, công dân đến từ Georgia là bà Ira Curry, 56 tuổi, sống tại khu Stone Mountain, ngoại ô thành phố Atlanta.

Phát biểu khi đến nhận giải bà Curry cho biết: “Đây chắc không phải sự thật. Tôi vẫn còn như đang nằm mơ”.

Đáng chú ý là bà Curry chỉ mua duy nhất một tấm vé vào gần sát giờ quay số. Thay vì để cho máy tự chọn như những người khác, bà đã chọn dãy số là sự kết hợp của sinh nhật các thành viên gia đình và con số may mắn của mình - số 7. Và kết quả chính xác là: 8, 14, 17, 20, 39 và Mega Ball 7

“Bà ấy thực sự không tin vào những gì đang xảy ra”, Debbie Alford, chủ tịch xổ số bang Georgia cho biết.

Với quyết định nhận một lần toàn bộ số tiền thưởng thay vì nhận từng năm, Curry sẽ mang về nhà 123 triệu USD sau khi đã nộp các khoản thuế cho chính quyền bang và liên bang, giám đốc điều hành xổ số Georgia Debbie Alford khẳng định.

Công ty hiện tại của Curry, hãng bảo hiểm Aspen, trong ngày hôm qua đã ra thông báo chúc mừng nhân viên của mình: “hãng bảo hiểm Aspen chúc mừng Ira Curry, một phó chủ tịch tại khu vực Atlanta, vì đã chiến thắng giải độc đắc Mega Millions ngày hôm qua.

Ira là một nhân viên gắn bó lâu dài và quan trọng đối với Aspen. Toàn thể đội ngũ Aspen rất vui mừng cho gia đình bà ấy. May mắn đã đến với một người không thể đáng mến hơn, và chúng tôi cảm thấy mừng cho bà ấy vì giải thưởng này”.

Ông chủ cửa hàng quà tặng và đồ trẻ em người Việt mới chỉ vừa mua cửa hàng được 4 tháng
Ông chủ cửa hàng quà tặng và đồ trẻ em người Việt mới chỉ vừa mua cửa hàng được 4 tháng

Phần thưởng 1 triệu USD cho người gốc Việt

Hai tấm vé cùng trúng giải độc đắc, một được bán tại một quầy báo trong tòa nhà văn phòng ở Atlanta, tấm còn lại được bán tại một cửa hàng ở San Jose, California. Nhưng trong khi người bán tấm vé ở California nhận được tới 1 triệu USD tiền thưởng, thì người bán tấm vé tại Atlanta lại không nhận được gì, do quy định về xổ số khác nhau tại các bang này.

Đáng chú ý là chủ cửa hàng đã bán tấm vé số độc đắc tại California là một người gốc Việt có tên Thuy Nguyen. Cửa hàng của ông có tên Jenny’s Gift & Kids Wear. Theo quy định của xổ số bang California, ông Thuy Nguyen được thưởng 0,5% giá trị giải thưởng, tối đa không quá 1 triệu USD.

Sau khi được cơ quan xổ số gọi điện báo tin trong tối thứ Ba, người đàn ông may mắn này đã vội chạy tới cửa hàng. Ông cho biết mình vui mừng đến mức không thể ngủ nổi.

“Bên xổ số đã gọi điện và cho tôi biết (rằng tấm vé độc đắc được bán tại đây), do đó tôi muốn tới đây và xem thử. Khi tôi tới tất cả mọi người đã ở đây, thật bất ngờ”, Thuy Nguyen phát biểu trước báo giới trong tối muộn ngày thứ Ba.

“Tôi cảm thấy thật tuyệt, rất tuyệt”, Thuy Nguyen khẳng định với kênh NBC Bay Area. “Tôi là người may mắn”.

Quả thực ông chủ cửa hàng này rất may mắn bởi ông mới chỉ mua lại nó 4 tháng trước. Thuy Nguyen cho biết mình không dám chắc ai là người đã trúng tấm vé mang dãy số 8, 14, 17, 20, 39 và Mega Ball 7, nhưng có thể ông biết họ. “Hầu hết khách hàng của tôi ở đây là bạn bè tôi”, ông cho biết.

Khi được hỏi sẽ làm gì với số tiền thưởng 1 triệu USD, ông cho biết: “Sẽ dành cho gia đình tôi, mua một ngôi nhà và cố gắng đầu tư gì đó”.

Trong khi đó, người bán tấm vé độc đắc tại Georgia cho bà Ira Curry sẽ không nhận được một đồng tiền thưởng nào, người phát ngôn cơ quan xổ số Tandi Reddick cho biết. Bởi theo quy định của bang này, người bá vé số nhận được 6% hoa hồng tính trên doanh số bán vé và không được thưởng nếu có người trúng giải.

Thanh Tùng
Tổng hợp
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước