1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Khánh Hòa:

Ngư dân lao đao vì mất mùa cá ngừ đại dương Trường Sa

(Dân trí) - Sau chuyến biển hơn 20 ngày, nhiều tàu cá đánh bắt cá ngừ đại dương Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa trở về bờ với sản lượng rất thấp khiến các chủ tàu lao đao vì thua lỗ.

Nhập cá ngừ đại dương ở cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang) - Ảnh: Viết Hảo
Nhập cá ngừ đại dương ở cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang) - Ảnh: Viết Hảo

Sáng 26/10, ông Nguyễn Trung Hiếu, trưởng ban quản lý cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang), cảng cá sầm uất nhất vùng duyên hải Nam Trung Bộ cho biết, trong mấy ngày qua các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa liên tục cập cảng để nhập cá ngừ đại dương. Tuy nhiên, khác với những mùa biển trước đây, chuyến này sản lượng đánh bắt cá ngừ đại dương của các tàu đa phần giảm rất sâu hoặc ở mức trung bình.

Theo ông Hiếu, trung bình mỗi tàu đạt 6-10 con cá ngừ đại dương/chuyến, có tàu may mắn lắm mới đạt hơn 20 con/chuyến (trung bình 40-60 kg/con), nhưng số này rất ít ỏi. Hiện giá cá ngừ đại dương tại cảng dao động từ 100.000 - 110.000 đồng/kg, tăng hơn 10.000 đồng/kg so với mọi tháng.

Sản lượng đánh bắt thấp khiến các chủ tàu hoặc đủ chi phí hoặc thua lỗ trầm trọng vì chi phí đánh bắt cá ngừ đại dương Trường Sa rất cao, dao động từ 100 - 120 triệu đồng/chuyến biển.

Theo ban quản lý cảng cá Hòn Rớ, chuyến biển này có khoảng 60% phương tiện đánh bắt cá ngừ đại dương, cá ngừ sọc dưa qua cảng đều bị thua lỗ, với mức lỗ từ dao động 30-50 triệu đồng/chuyến.

“Chuyến này bà con đánh thua nhiều hơn thắng vì không có cá và ngư dân cho biết dự báo tháng sau cũng có khả năng giảm tiếp. Các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương đều qua cảng Hòn Rớ và tôi đi khảo sát hết rồi, số lượng tàu đánh bắt dưới 10 con rất nhiều”, ông Hiếu khẳng định.

Được biết, Khánh Hòa là một trong những địa phương phát triển mạnh nghề đánh bắt cá ngừ đại dương. Theo ban quản lý cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang), do đánh bắt thất thường, sản lượng cá ngừ đại dương giảm, một số chủ tàu đã chuyển từ mô hình đánh bắt xa bờ sang đánh bắt gần bờ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Khắc Én, Chi Cục phó Chi Cục khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa, cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh này có 450 tàu cá chuyên đánh bắt ở vùng biển xa, bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó, số tàu cá đánh bắt cá ngừ đại dương chiếm hơn 210 tàu cá, chuyên hoạt động đánh bắt quanh năm ở ngoài khơi. Tuy nhiên, hiện do thời tiết thay đổi liên tục, phức tạp đã gây ra không ít khó khăn cho ngành chức năng trong công tác dự báo luồng đi của dòng cá ngừ đại dương trên biển.

Viết Hảo

 

Ngư dân lao đao vì mất mùa cá ngừ đại dương Trường Sa - 2