1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TPHCM:

Ngày mai “siêu lừa” Huyền Như tiếp tục đứng trước vành móng ngựa

(Dân trí) - Sau gần một năm bị tuyên án chung thân vì chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng của nhiều cá nhân, ngân hàng… "siêu lừa" Huyền Như cùng đồng phạm tiếp tục đứng trước vành móng ngựa, trong phiên tòa phúc thẩm vào ngày mai (15/12).

Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* 'Thủy quái' trăm triệu vào tay thợ săn Việt

* Kiều hối về nước, mua đất cho chắc ăn?

* Người Việt vừa làm vừa chơi!

* Putin lọt top 10 nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất năm 2014

* Người dân Nga vẫn lạc quan bất chấp việc đồng ruble giảm giá mạnh

* Kiếm lãi 100 triệu mỗi tháng nhờ trồng phong lan

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM cho biết, đại án kinh tế Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ của ngân hàng Công thương Việt Nam – Vietinbank chi nhánh TP HCM) và đồng bọn lừa gần 4.000 tỷ đồng sẽ được đưa ra phúc xử vào ngày 15/12. Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến hết tháng 12/2014.

HĐXX bao gồm chủ toạ là thẩm phán Quảng Đức Tuyên, hai thẩm phán phụ xử là Phan Thanh Tùng và Mai Thị Tố Oanh. Đại diện VKS là ông Nguyễn Thế Thành cùng một kiểm sát viên dự khuyết. Đây là vụ án được nhiều người quan tâm và có nhiều vấn đề tranh cãi pháp lý về tội danh và trách nhiệm dân sự.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2007, Huyền Như vay trên 200 tỷ đồng với lãi suất “cắt cổ” để đầu tư kinh doanh bất động sản ở nhiều tỉnh thành. Đến năm 2010, việc kinh doanh bắt đầu thua lỗ, bị các chủ nợ ráo riết đòi tiền, Như nảy sinh ý định lợi dụng quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, giả danh Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP HCM huy động tiền của các khách hàng rồi chiếm đoạt.

Với tư cách là trưởng phòng giao dịch, Như đã đưa ra mức lãi suất cao để dụ các tổ chức, cá nhân sau đó thực hiện hàng loạt hành vi gian dối như làm giả 8 con dấu của các đơn vị, giả chữ ký và lừa luôn lãnh đạo Vietinbank để chiếm đoạt tổng cộng gần 4.000 tỷ đồng của 3 ngân hàng, 9 công ty và 3 cá nhân.

Cuối tháng 1/2014, sau gần một tháng xét xử, TAND TP HCM đã tuyên phạt Huỳnh Thị Huyền Như mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 6 năm tù về tội “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là chung thân.

Liên quan đến vụ án, 22 bị cáo còn lại phải chịu mức án từ một năm tù treo đến 20 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Cho vay lãi nặng”...

Trong đó, Võ Anh Tuấn - nguyên phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè - nhận mức án 20 năm tù, Đào Thị Tuyết Nhung 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Cho vay lãi nặng”. Những người này được xác định đã đóng vai trò giúp sức tích cực cho Như trong việc chiếm đoạt tiền của các ngân hàng.

Gần 1 năm sau, siêu lừa Huyền Như sẽ lại đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa phúc thẩm
Gần 1 năm sau, "siêu lừa" Huyền Như sẽ lại đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa phúc thẩm

Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Như chấp nhận mức hình phạt chung thân, chỉ kháng cáo phần dân sự, xin lại căn biệt thự trị giá 43 tỷ đồng tại Quảng Nam vì cho rằng đây là tài sản riêng của mẹ, không phải mua bằng tiền chiếm đoạt được. 16 bị cáo khác cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và kêu oan.

Riêng bị cáo Võ Anh Tuấn và Đào Thị Tuyết Nhung, VKSND TP HCM đã có kháng nghị theo hướng tăng hình phạt vì cho rằng, mức án cấp sơ thẩm áp dụng là chưa tương xứng. 

Tổng quan có thể thấy, đây là một trong những vụ án có số tiền bị chiếm đoạt kỷ lục nhất từ trước tới nay (gần 4.000 tỷ đồng), hồ sơ vụ án nặng hơn 300 kg với khoảng 70.000 bút lục. Bản án sơ thẩm dài 161 trang.

Trung Kiên - Công Quang
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”