1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Ngành than sa thải hơn 5.000 lao động trong năm 2015

(Dân trí) - Tổng số lao động tại TKV đã giảm hơn 5.000 lao động song vẫn đang ở mức gần 117.000 người trong năm 2015. Lương bình quân 8,7 triệu đồng/người/tháng, riêng lao động sản xuất than hưởng mức lương 9,2 triệu đồng/người/tháng.

Lao động ngành than sẽ được tăng lương 5% trong 2016.
Lao động ngành than sẽ được tăng lương 5% trong 2016.

Thông tin tại buổi gặp mặt cuối năm (22/1), lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản (TKV) cho biết, trong năm 2015, đã giảm tổng cộng 5.057 lao động.

Số lao động toàn tập đoàn hiện ở mức 116.934 người với tiền lương bình quân toàn tập đoàn là 8,7 triệu đồng/người/tháng. Mức này tăng 3% so với năm 2014.

Đáng chú ý là với đối tượng lao động sản xuất than, mức lương bình quân được hưởng cao hơn, đạt 9,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 6% so với năm 2014.

Tuy nhiên, tai nạn lao động vẫn đang là một vấn đề với ngành này khi trong năm 2015, tại TKV xảy ra 17 vụ tai nạn lao động làm chết 20 người (lãnh đạo TKV cho biết đã giảm 7 người so với năm trước đó).

Về kế hoạch năm 2016, TKV cho biết, dự kiến tiền lương bình quân chung toàn tập đoàn sẽ được nâng lên 9,1 triệu đồng/người/tháng, trong đó lương cho bộ phận sản xuất than là 9,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với mức hiện hành 2015.

Trong khi đó, doanh thu năm 2016 dự kiến trên 110.000 tỉ đồng và lợi nhuận đạt 1.000 tỉ đồng, nộp ngân sách 12.250 tỉ đồng. Năm 2015, doanh thu thực hiện của TKV đạt 106.860 tỉ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận thu được 600 tỉ đồng.

Bích Diệp

Ngành than sa thải hơn 5.000 lao động trong năm 2015 - 2