1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ngân hàng Việt trong xu hướng vươn mình ra nước ngoài

Trong xu thế toàn cầu hoá, để tăng cường quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhiều nhà băng đang chọn cho mình hướng đi vươn ra khai thác thị trường trong khu vực đầy tiềm năng.

Điểm danh trên thị trường có thể thấy, tính đến thời điểm này, không ít ngân hàng Việt đã hiện diện tại các thị trường nước ngoài. Trong đó, không ít ngân hàng luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và phát triển mạnh mẽ.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, Việt Nam hiện đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, với việc ký kết hàng loạt hiệp định thương mại tự do (FTA), gia nhập Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC). Như với cam kết gia nhập AEC, các nước thành viên sẽ phải mở cửa tất cả các ngành dịch vụ với mức sở hữu nước ngoài có thể lên đến 70%. Bên cạnh đó, theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU, ngành ngân hàng cũng là lĩnh vực Việt Nam cam kết mở cửa với EU.

Do vậy, để có thể cạnh tranh với các ngân hàng lớn trong khu vực và thế giới khi những rào cản thị trường được dỡ bỏ, ngân hàng nội không còn cách nào khác phải có tầm vóc lớn mạnh hơn. Và việc chinh phục các thị trường khu vực, quốc tế sẽ giúp các nhà băng nội chủ động hơn trong hội nhập.

Với mục tiêu phát triển mạnh tại các thị trường nước ngoài và nâng cao năng lực cạnh tranh, một ngân hàng thương mại là Ngân hàng Phương Đông (OCB) mới đây đã ký kết hợp tác toàn diện với Ngân hàng Daegu (Hàn Quốc) trên tất cả các mặt đặc biệt về thanh toán quốc tế, Doanh nghiệp SME, trao đổi học tập…


Lễ kí kết giữa OCB và Daegu Bank

Lễ kí kết giữa OCB và Daegu Bank

OCB hiện đặt mục tiêu trở thành ngân hàng đa năng, dẫn đầu về dịch vụ ngân hàng bán lẻ và Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. OCB qua 21 năm hoạt động và phát triển, ngân hàng này đã khẳng định được vị thế, uy tín trên thị trường tài chính với mức lợi nhuận xếp thứ 15 và tỷ suất lợi nhuận đạt Top 10 các Ngân hàng TMCP; tỷ lệ nợ xấu giảm thuộc Top 6 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất toàn hệ thống. Mới đây,OCB được một trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm nổi tiếng nhất thế giới công bố mức xếp hạng cao chỉ sau mức xếp hạng cho chính phủ Việt Nam...

Ngân hàng Việt trong xu hướng vươn mình ra nước ngoài - 2

Trong khi đó, Daegu Bank (Hàn Quốc) đã có 50 năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính với tiêu chí sẽ luôn tích cực theo đuổi việc di chuyển quản lý tới từng khu vực, quản lý giá trị của các cổ đông và quản lý truyền thông đối với nhân viên.

Trao đổi với báo chí, giới chuyên gia từng nhiều lần cho rằng, Việt Nam cần có từ 2 - 5 ngân hàng trụ cột có sức cạnh tranh với khu vực và đủ năng lực để vươn mình ra thế giới… Theo đó, để “nâng tầm”, nhiều nhà băng đã chọn cho mình con đường “bắt tay” hợp tác với các đối tác ngoại giàu tiềm lực, có bề dày hoạt động trong cùng lĩnh vực.

Ngân hàng Việt trong xu hướng vươn mình ra nước ngoài - 3

“Nhiều trường hợp nhà băng bắt tay với đối tác nước ngoài phần vì muốn nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như năng lực quản trị, phần vì hợp tác lợi thế thị trường của nhau trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Đây là một cách làm đúng đắn bởi nếu cứ duy trì cách hoạt động theo cách cũ thì sẽ bị doanh nghiệp có quy mô lớn hơn, công nghệ tốt hơn đè bẹp nên buộc phải có cách nhìn khác, cách hoạt động mới vào thì mới đi lên và hoạt động hiệu quả hơn được”, một chuyên gia nhìn nhận.

“Từ 2 năm trước đây, OCB đã mở rộng hơn nữa các hoạt động giao dịch với đối tác, khách hàng ngoài nước. Sau khi thành lập Ban FDI và đối tác Hàn Quốc, Công ty chuyển tiền Quốc tế Ngân hàng Phương Đông, OCB sẽ tiếp tục vươn ra thế giới với sự kết hợp với các đối tác nước ngoài. Daegu Bank sẽ đồng hành cùng OCB trên nhiều mặt khác nhau như chuyển tiền quốc tế, phát triển sản phẩm và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ; trao đổi đào tạo kinh nghiệm trực tiếp về các mảng Quản trị rủi ro, công nghệ thông tin hay phát triển sản phẩm tại Hàn Quốc...”, ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng Giám đốc OCB khẳng định tại lễ kí kết.

Phía Daegu Bank cũng cam kết dành những chương trình đồng hành tốt nhất để tạo điều kiện cho OCB phát triển hơn nữa trong cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và chia sẻ những kinh nghiệm để trở thành ngân hàng chiếm 50% thị phần về doanh nghiệp SME tại địa phương.

“Sự kiện kí kết hợp tác của OCB và Daegu Bank cũng diễn ra vào đúng dịp kỉ niệm 50 năm thành lập Ngân hàng Daegu; 25 năm thiết lập quan hệ hợp tác ngoại giao của Việt Nam và Hàn Quốc và 5 năm kí kết hiệp định Thương mại tự do (FTA) của hai nước, cùng sự phát triển của các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc tại Việt Nam với sự đóng góp lên đến 48% GDP sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho hai bên phát huy các thế mạnh và tăng cường hợp tác”, ông Lim, Hwan Oh – Phó chủ tịch điều hành cao cấp DGB Hội sở cho biết.

H. Trang