1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

"Ngân hàng nhỏ chứa rủi ro mang tính hệ thống"

(Dân trí) – Theo lập luận của HSBC, bên cạnh khối lượng giao dịch cao ở những lĩnh vực đang làm ăn không tốt ở thời điểm hiện tại thì những ngân hàng này còn có xu hướng phá vỡ các quy định của NHNN và bóp méo thị trường tài chính.

"Ngân hàng nhỏ chứa rủi ro mang tính hệ thống" - 1
Các ngân hàng nhỏ chứa đựng những rủi ro đáng kể mang tính hệ thống khi có khối lượng giao dịch cao trong lĩnh vực bất động sản và doanh nghiệp Nhà nước - vốn đang là những lĩnh vực đang làm ăn không tốt trong thời điểm hiện tại.

Bộ phận nghiên cứu của ngân hàng HSBC vừa công bố báo cáo triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam, theo đó, vẫn giữ dự báo tăng trưởng cả nước năm 2012 sẽ đạt 5,7%.

Báo cáo khẳng định “rõ ràng Việt Nam dường như đang đi đúng hướng trong năm 2012 bất chấp luồng gió ngược của kinh tế thế giới.  Cụ thể, tình hình xuất khẩu vẫn giữ đà tăng, mặc dù có mức độ giảm so 2011, nguồn đầu tư mạnh được hỗ trợ bằng dòng vốn FDI ổn định và nhu cầu trong nước đảm bảo.

Bên cạnh đó, HSBC cũng ghi nhận sự ổn định đáng kể của nền kinh tế vĩ mô so với thời kỳ bất ổn hồi đầu 2011. Lạm phát giảm còn 17,3% trong tháng 1 so cùng kỳ năm ngoái, và kỳ vọng sẽ về mức một con số vào cuối năm 2012. Đồng nội tệ cũng đã ổn định hơn và việc giảm giá đồng Việt Nam theo từng đợt cũng không còn được tính đến.

Sau nhiều tranh luận, công cuộc tái cấu trúc ngành ngân hàng đang diễn ra: 3 ngân hàng vừa tiến hành hợp nhất thị trường trông chờ nhiều cuộc hợp nhất và sáp nhập nữa trong năm 2012 - theo nhìn nhận của HSBC đó là “điều đáng mừng” hơn cả.

Trong hệ thống ngân hàng, mặc dù các ngân hàng nhỏ chỉ chiếm tỷ lệ thấp nhưng HSBC cảnh báo, bộ phận này lại chứa đựng những rủi ro đáng kể mang tính hệ thống khi có khối lượng giao dịch cao trong lĩnh vực bất động sản và doanh nghiệp Nhà nước -  vốn đang là những lĩnh vực đang làm ăn không tốt trong thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, cũng theo HSBC, những ngân hàng này còn có xu hướng phá vỡ các quy định của NHNN và bóp méo thị trường tài chính.

"Ngân hàng nhỏ chứa rủi ro mang tính hệ thống" - 2

Một số dự báo về các chỉ số vĩ mô Việt Nam của HSBC.

Lãi suất sẽ hạ vào cuối quý I/2012

HSBC cho rằng, với đà lạm phát đang đi xuống, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thể sẽ hạ lãi suất vào cuối quý I này. Đó cũng là cơ sở để đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ hạn chế tăng trưởng tín dụng tối đa ở mức 15-17% trong cả năm.

Thực tế, NHNN đã bắt đầu chu kỳ nới lỏng với việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho vài ngành kinh tế cụ thể. Việc giảm lãi suất trong tương lai để thúc đẩy tiêu dùng sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc Chính phủ có thể thuyết phục được người dân về những cam kết cải cách còn giờ đây hầu hết mọi người đều chọn chiến lược cầm chừng”, trích báo cáo.

Ngân hàng này khuyến nghị, với trường hợp của Việt Nam, để trở lại tốc độ tăng trưởng dài hạn trên 7% thì trước tiên cần một nỗ lực phối hợp cải cách nền kinh tế nhằm mục đích tăng hiệu quả đầu tư và tái thiết lập kỳ vọng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Theo đó, cải cách là điều cần thiết để người dân thay đổi kỳ vọng của mình, khi những biện pháp sửa đổi ngắn hạn giờ đây đã không còn đủ tác dụng.

“Chúng tôi vẫn lạc quan rằng Việt Nam sẽ thực hiện những cải cách cần thiết để khai thông những tiềm năng, mặc dù điều đó đòi hỏi sự kiên nhẫn nhiều hơn chúng ta nghĩ” – HSBC cho hay.

Bích Diệp