1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ngân hàng nhà nước liên tục hút ròng vốn

(Dân trí) - NHNN đã có 7 tuần liên tiếp hút ròng vốn về thông qua phát hành trái phiếu, trong bối cảnh thanh khoản tại các tổ chức tín dụng dồi dào, lãi suất hạ song lại không hỗ trợ được tăng trưởng tín dụng ra nền kinh tế.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước, trong phiên giao dịch cuối tuần trước, thông qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO), cơ quan này đã bơm ra thị trường 421 tỷ đồng, hợp đồng mua kỳ hạn 7 ngày lãi suất 8%/năm.

Đồng thời, phiên này cũng là đáo hạn khoản vay 102 tỷ đồng của các tổ chức tín dụng 7 ngày trước đó.

Trong phiên, với phương thức bán hẳn, NHNN cũng đã hút về 374 tỷ đồng nhờ phát hành tín phiếu kỳ hạn 91 ngày, lãi suất 6,8%/năm. Theo ghi nhận của Dân trí, lãi suất tín phiếu mặc dù thấp hơn phiên trước (7%), nhưng nhìn chung đã tăng mạnh so mức lãi suất dao động từ 4,5-5,9% trước đó.

Do vậy, tính riêng ngày 26/10, NHNN vẫn hút ròng 55 tỷ đồng. Cả tuần (22-26/10/2012) cơ quan điều hành đã hút ròng 5.040 tỷ đồng trên OMO với duy nhất ngày đầu tuần là bơm ròng - ghi nhận tuần thứ 7 liên tiếp hút ròng trên OMO.

Ngân hàng nhà nước liên tục hút ròng vốn

Việc phát hành tín phiếu dưới dạng bán hẳn xuất hiện trở lại trong tháng 10 cho thấy lượng vốn khả dụng của nhiều ngân hàng thương mại đang dồi dào, thanh khoản hệ thống tốt.

Khi phát hành tín phiếu, thanh khoản dư thừa trong hệ thống ngân hàng sẽ được hút bớt, nhất là trong bối cảnh hiện tại, tín dụng ra nền kinh tế tăng rất khiêm tốn.

Theo thông tin được đưa ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 vừa diễn ra, tổng dư nợ tín dụng (bao gồm cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và ủy thác) của nền kinh tế so với 31/12/2011 đã tăng 2,77%. Mức này còn cách rất xa so mục tiêu 15-17% cả năm mà NHNN đã đặt ra.

Trong khi đó, tính đến ngày 19/10/2012, tổng dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng ước tăng 14,2%. Lãi suất cho vay đã giảm 5-8% so cuối 2011, trong khi cho vay ở lĩnh vực ngoài nông nghiệp nông thôn phổ biến mức 14-17%.

Ngân hàng nhà nước liên tục hút ròng vốn


Như vậy, lãi suất giảm với mục đích chính là hỗ trợ hoạt động cho vay doanh nghiệp song trên thực tế, mức hỗ trợ không đạt như mong muốn. Do đó, theo một số phân tích, nếu nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp không tăng thì cơ quan quản lý sẽ tìm cách điều tiết phần thanh khoản đang bị dư thừa để ngăn bong bóng chứng khoán và bất động sản hình thành. Và điều này sẽ ảnh hưởng nhất định đến tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn, khiến thị trường chứng khoán khả năng không tăng trưởng mạnh, trừ khi có đột biến.

Giai đoạn này, VN-Index vẫn chưa bứt nổi ngưỡng 490 điểm, thanh khoản trên toàn sàn đạt thấp. Những cổ phiếu tăng trần đều dồn vào mã nhỏ và lực cầu ở những cổ phiếu này cũng lớn hơn, do vậy khó đẩy thị trường lên.

Bích Diệp