1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ngân hàng Nhà nước có nữ phó Thống đốc

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bà Hồng là thành viên nữ duy nhất trong ban lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước và là Phó Thống đốc thứ 6 của cơ quan này.

Bà Hồng là thành viên nữ duy nhất trong ban lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước.
Bà Hồng là thành viên nữ duy nhất trong ban lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* "Trung Quốc đưa tàu tới Trường Sa là âm mưu thay đổi hiện trạng Biển Đông"

* Ngân hàng Nhà nước có nữ Phó Thống đốc
* Nhà đầu tư trực tiếp đang chạy khỏi Trung Quốc
* Vì sao ngành đường sắt bị “tước” quyền chủ đầu tư hàng loạt dự án?

* Sốc: 500 triệu USD nhập giống rau củ

* Có tý lãi, ngân hàng phải gánh thêm nợ xấu

Theo Quyết định 1418, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bà Hồng được bổ nhiệm chức vụ mới, có thời hạn từ ngày 16/8/2014.

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê quán Hà Nội. Bà Hồng từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng Phòng Cán cân thanh toán quốc tế, Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ tham mưu, giúp thống đốc xây dựng chính sách tiền tệ quốc gia và sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ theo quy định của pháp luật.

Bà Hồng là thành viên nữ duy nhất trong ban lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước và là Phó Thống đốc thứ 6 sau các ông Nguyễn Đồng Tiến, Nguyễn Toàn Thắng, Lê Minh Hưng, Đào Minh Tú và Nguyễn Phước Thanh.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Ngọc, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc sinh năm 1964, quê quán Hà Nội. Ông Ngọc từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp; Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp; Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp.

Tại Quyết định 1416, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Phan Chí Hiếu sinh năm 1969, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông Hiếu từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp; Giám đốc Học viện Tư pháp; Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

Và tại Quyết định 1419, Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Công Tạc, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Phạm Công Tạc sinh năm 1962, quê quán tỉnh Nam Định. Ông Tạc từng giữ các chức vụ: Trưởng Phòng Khoa học và Công nghệ nội bộ, Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phó Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ; Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

An Hạ
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước