1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Ngắm những hòn đảo giá “bèo” đang rao bán của Hy Lạp

(Dân trí) - Chỉ cần bỏ ra số tiền vài triệu USD là bạn đã có thể sở hữu một hòn đảo tuyệt đẹp của Hy Lạp. Do “kẹt” tiền vì khủng hoảng nợ công, Athens đang rao bán một loạt hòn đảo với mức giá rất “mềm”.

Trang Business Insider cho biết, nếu bạn muốn giúp đỡ nền kinh tế ốm yếu của Hy Lạp hiện nay, thì có một cách là bỏ tiền mua một trong số những hòn đảo mà nước này đang rao bán. Trang môi giới mua bán đảo Private Islands Online hiện đang niêm yết một vài trong số những “thiên đường nổi” đẹp nhất ở khu vực Địa Trung Hải.

Một điều cần lưu ý là việc sở hữu và duy trì một hòn đảo là phức tạp hơn nhiều so với việc sở hữu và duy trì một căn nhà. Tuy nhiên, nếu bạn vượt qua được những khó khăn về hậu cần, bạn sẽ nhận được phần thưởng là phong cảnh đẹp miễn chê và sự riêng tư không đâu có được.

Dưới đây là 9 hòn đảo tươi đẹp của Hy Lạp đang được rao bán trên Private Islands Online, với giá dao động từ 1,5 triệu USD (khoảng 31,5 tỷ đồng) cho tới 186 triệu USD (khoảng 3.906 tỷ đồng), do Business Insider giới thiệu:

Ngắm những hòn đảo giá “bèo” đang rao bán của Hy Lạp
Đảo St. Athanasios có diện tích hơn 1 hecta, chủ yếu là rừng cọ và cây ô liu. Đảo này nằm trên vịnh nhỏ Iteas là một phần của Vịnh Corinth.
Đảo St. Athanasios sẽ thuộc về quyền sở hữu của bạn với mức giá 1,9 triệu USD.
Đảo St. Athanasios sẽ thuộc về quyền sở hữu của bạn với mức giá 1,9 triệu USD.

Đảo St. Athanasios sẽ thuộc về quyền sở hữu của bạn với mức giá 1,9 triệu USD.
Đảo Modi giống như một hòn ngọc quý với diện tích gần 21 hecta. Đảo này là một phần của quần đảo Echinades thuộc phía Tây của Vịnh Corinth.

Đảo Modl có mức giá chào bán là 1,5 triệu USD.
Đảo Modl có mức giá chào bán là 1,5 triệu USD.

Đảo Tokmakia có diện tích gần 14 hecta, nằm ở ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.
Đảo Tokmakia có diện tích gần 14 hecta, nằm ở ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Đảo Tokmakia có diện tích gần 14 hecta, nằm ở ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.
Đảo Tokmakia có bờ biển đẹp, phù hợp để phát triển bất động sản nghỉ dưỡng. Hiện đã có giấy phép xây dựng khách sạn trên đảo này.

Mức giá đưa ra cho đảo Tokmakia là 5 triệu USD.
Mức giá đưa ra cho đảo Tokmakia là 5 triệu USD.

Đảo Kardiotissa nằm giữa Crete và Athens.
Đảo Kardiotissa nằm giữa Crete và Athens.

Đảo này có diện tích “khủng”, lên tới hơn 113 hectare.
Đảo này có diện tích “khủng”, lên tới hơn 113 hectare.

Đảo Kardiotissa có mức giá chỉ là 8 triệu USD, được cho là rất rẻ.
Đảo Kardiotissa có mức giá chỉ là 8 triệu USD, được cho là rất rẻ.

Đảo Kardiotissa có mức giá chỉ là 8 triệu USD, được cho là rất rẻ.
Đảo St. Thomas Island có diện tích gần 122 hecta, trong đó hơn 20 hecta đang được ra báo. Đảo này nằm ở phía Tây của Athens.

Đảo St. Thomas sẽ là của bạn nếu bạn chịu chi 15 triệu USD.
Đảo St. Thomas sẽ là của bạn nếu bạn chịu chi 15 triệu USD.

Đảo St. Thomas sẽ là của bạn nếu bạn chịu chi 15 triệu USD.
Với diện tích xấp xỉ 527 hectare, đảo Dulichium là hòn đảo lớn nhất của Hy Lạp hiện đang được rao bán trên Private Islands Online.

Đảo Dulichium có tổng cộng 4.000 cây ô liu.
Đảo Dulichium có tổng cộng 4.000 cây ô liu.

Hòn đảo này có giá 50 triệu USD.
Hòn đảo này có giá 50 triệu USD.

Với diện tích khoảng 446 hectare, đảo Omfori là một trong số những đảo lớn mà Athens đang muốn bán.
Với diện tích khoảng 446 hectare, đảo Omfori là một trong số những đảo lớn mà Athens đang muốn bán.

Với diện tích khoảng 446 hectare, đảo Omfori là một trong số những đảo lớn mà Athens đang muốn bán.
Hiện mới chỉ có khoảng 20% diện tích của đảo Omfori được phép phát triển, nhưng diện tích này có thể tăng lên trong tương lai.

Đảo Omfori có giá 62 triệu USD.
Đảo Omfori có giá 62 triệu USD.

Đảo Gaia có diện tích hơn 17 hecta, đã có giấy phép xây dựng 6 biệt thự và chia đảo này thành 6 lô.
Đảo Gaia có diện tích hơn 17 hecta, đã có giấy phép xây dựng 6 biệt thự và chia đảo này thành 6 lô.

Mức giá chào bán của đảo Gaia là 5 triệu USD.
Mức giá chào bán của đảo Gaia là 5 triệu USD.

Mức giá chào bán của đảo Gaia là 5 triệu USD.
Cuối cùng là đảo Patroklos. Đây là hòn đảo được trang Private Islands Online quảng cáo là hòn đảo “đỉnh” nhất được rao trên trang này.

Đảo Patroklos nằm ở mũi phía Nam của bán đảo Attic.
Đảo Patroklos nằm ở mũi phía Nam của bán đảo Attic.

Đảo Patroklos nằm ở mũi phía Nam của bán đảo Attic.
Vị trí gần đất liền và có thể tiếp cận với cơ sở hạ tầng công cộng tạo nên sức hấp dẫn lớn của đảo Patroklos.

Đảo này có 5.050 cây ô liu, cùng với rất nhiều cây thông và cây bụi.
Đảo này có 5.050 cây ô liu, cùng với rất nhiều cây thông và cây bụi.

Ngoài ra, còn có khoảng 150 con dê đang được nuôi trên đảo Patroklos.
Ngoài ra, còn có khoảng 150 con dê đang được nuôi trên đảo Patroklos.

Giá của đảo Patroklos là 186 triệu USD.
Giá của đảo Patroklos là 186 triệu USD.

Phương Anh
Theo Business Insider