1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Cần Thơ:

Ngắm cây mai vàng cổ nhất chợ hoa được ra giá 200 triệu đồng

(Dân trí) - Cây mai vàng khoảng 90 năm tuổi được xem là cây cổ thụ nhất ở chợ hoa xuân TP Cần Thơ với gốc, chiều cao, tán thuộc dạng “khủng”. Cây mai này được chủ nhân rao bán với giá 200 triệu đồng đã thu hút sự chú ý của giới chơi mai và khách tham quan.

Chủ nhân của cây mai vàng cổ thụ là ông Lê Thanh Hương, ngụ phường An Bình (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ông Hương cho biết: “Cây mai này có gốc nguyên thủy với bề hoành khoảng 9 tấc, chiều cao 5m, tán rộng 6m là cây cổ nhất ở chợ hoa xuân năm nay. Từ ngày đem cây mai ra chưng gần bến Ninh Kiều đã thu hút sự chú ý của nhiều khách tham quan, một số người hỏi mua nhưng vẫn chưa thỏa thuận được giá”.

Cây mai vàng cổ thụ giá 200 triệu đồng

Theo ông Hương, cây mai này được giá cao ở vì gốc còn “zin”, cổ thụ, dáng chuẩn và được xử lý cho ra hoa đúng ngay dịp Tết nên rất đẹp.

Gốc mai cổ thụ có bề hoành 9 tấc
Gốc mai cổ thụ có bề hoành 9 tấc
Khi lên cao từ gốc mai chia ra 3 nhánh lớn
Khi lên cao từ gốc mai chia ra 3 nhánh lớn
Tán mai vàng rộng 6m, ra hoa đúng ngay dịp Tết
Tán mai vàng rộng 6m, ra hoa đúng ngay dịp Tết
Ông Hương bên cây mai cổ thụ được ra giá 200 triệu đồng của mình
Ông Hương bên cây mai cổ thụ được ra giá 200 triệu đồng của mình

Ngoài ra, ông Hương còn “trình làng” nhiều cây mai vàng được tạo dáng rất đẹp với hình “ngọa long”, “long giáng”, bon sai… với giá từ 25 đến 60 triệu đồng thu hút sự chú ý của nhiều người đến tham quan, mua sắm ở chợ hoa xuân năm nay.

Minh Giang

 

Ngắm cây mai vàng cổ nhất chợ hoa được ra giá 200 triệu đồng - 5