1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nâng khả năng kinh tế Mỹ suy thoái lần 2 lên 40%

(Dân trí) - Ông Nouriel Roubini, giáo sư kinh tế học đại học New York và nổi tiếng với dự báo chính xác về khủng hoảng kinh tế, đã nâng dự báo về khả năng kinh tế Mỹ suy thoái lần 2 từ 35% lên 40%.

Trong bài phát biểu mới nhất tại Hàn Quốc, ông dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ ở thời điểm cuối năm 2010 có thể chỉ còn khoảng 1%. Ông nói: “Tốc độ tăng trưởng có thể xuống thấp đến nỗi kinh tế gần như suy thoái dù thực tế theo mặt kỹ thuật không hề có suy thoái”.

Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ dao động quanh mức gần 10% đang ảnh hưởng xấu đến niềm tin người tiêu dùng và hạn chế chi tiêu, lĩnh vực đóng góp quan trọng vào kinh tế Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ công bố kinh tế Mỹ quý 2/2010 tăng trưởng 1,7%.

Theo ông Roubini, giảm phát là mối lo lớn nhất đối với nhóm nền kinh tế phát triển.

Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Trung ương Nhật cho thấy, chỉ số giá sản xuất tháng 9/2010 giảm tháng đầu tiên tính từ tháng 7/2010, đồng yên tăng giá khiến hàng nhập khẩu vào Nhật trở nên đắt đỏ hơn.

Roubini khẳng định Ngân hàng Trung ương Nhật chưa hành động đủ quyết liệt để giúp kinh tế tăng trưởng.

Ngày 5/10/2010, Ngân hàng Trung ương Nhật lập quỹ 61 tỷ USD để mua trái phiếu và nhiều loại tài sản khác, ngoài ra Ngân hàng Trung ương Nhật còn hạ lãi suất xuống mức gần 0% bởi lo lắng giảm phát đang tới.

Ngược lại với nhóm nền kinh tế phát triển, nhóm nền kinh tế mới nổi sẽ tăng trưởng nhanh.

My Vân
Theo Bloomberg