1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nạn buôn lậu thuốc lá đã giảm được 30%

Theo báo cáo của Cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương), trong năm 2015, nạn buôn lậu thuốc lá đã giảm được 30% lượng nhập lậu, trong đó lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đã góp phần bắt giữ trên 1,9 triệu bao.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 của Cục quản lý thị trường, ông Trịnh Văn Ngọc - Cục trưởng cho biết, năm 2015, hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu tập trung chủ yếu vào các mặt hàng có giá trị chênh lệch lớn giữa thị trường trong và ngoài nước, mức thuế nhập khẩu cao hoặc bị áp dụng hạn ngạch như rượu, thuốc lá, mỹ phẩm, thuốc tân dược, đồ điện tử, gia dụng, hàng tiêu dùng...

Nạn buôn lậu thuốc lá trong năm 2015 đã giảm được khoảng 30% (ảnh minh họa)
Nạn buôn lậu thuốc lá trong năm 2015 đã giảm được khoảng 30% (ảnh minh họa)

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi như chia nhỏ mặt hàng thuốc lá, trà trộn, cất giấu trong các hàng hóa khác nhau hoặc các loại phương tiện khác; mặt hàng thực phẩm chức năng được trà trộn hàng giả, hàng nhái với hàng thật qua các cửa khẩu, lấy danh nghĩa “hàng xách tay” để tiêu thụ nội địa; mặt hàng gia súc, gia cầm thì được giết mổ ngay ở biên giới rồi cất giấu, vận chuyển bằng xe du lịch, xe đông lạnh đi tiêu thụ tại các chợ đầu mối nội địa...

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia chống gian lận, thương mại và hàng giả quốc gia (BCĐ 389), Bộ Công Thương đã tích cực triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo được chuyển biến tích cực.

Cụ thể, trong năm 2015, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra 174.248 vụ; phát hiện, xử lý 103.746 vụ vi phạm; tổng số thu nộp ngân sách 459,8 tỷ đồng, giá trị hàng tịch thu chưa bán 133,8 tỷ đồng. ước trị giá hàng tiêu hủy 114,7 tỷ đồng. Riêng đối với công tác chống buôn lậu thuốc lá, đã giảm 30% lượng thuốc lá nhập lậu, trong đó lực lượng QLTT đã góp phần bắt giữ trên 1,9 triệu bao.

Ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam chia sẻ, năm vừa qua, Hiệp hội đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt Chỉ thị số 30/CT-TTg, hỗ trợ kinh phí trong công tác chống buôn lậu, đồng thời cùng với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về sự độc hại của thuốc lá nhập lậu, khuyến cáo không nên mua bán thuốc lá nhập lậu.

Hiệp hội cùng phối hợp với Cục QLTT tuyên truyền, vận động đến các tủ bán lẻ thuốc lá; xử phạt hành chính cá nhân, tập thể tàng trữ, vận chuyển buôn bán thuốc lá lậu; đóng góp nhiều ý kiến về biện pháp triển khai công tác chống buôn lậu; Tham gia Ban soạn thảo sửa đổi Nghị định số 185/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kiến nghị các cơ quan, ban, ngành, địa phương ban hành văn bản yêu cầu cán bộ, công nhân, viên chức làm việc trong bộ máy hành chính Nhà nước không hút thuốc lá lậu vì hút thuốc lá lậu là tiếp tay cho buôn lậu, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Tình trạng buôn lậu thuốc lá vẫn khá phức tạp, đòi hỏi lực lượng quản lý thị trường phải mạnh, cán bộ phải trong sạch, không được “nhúng chàm”
Tình trạng buôn lậu thuốc lá vẫn khá phức tạp, đòi hỏi lực lượng quản lý thị trường phải mạnh, cán bộ phải trong sạch, không được “nhúng chàm”

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo 389 khẳng định: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước nhằm bảo vệ người tiêu dùng, sức khỏe nhân dân, sản xuất trong nước, chống thất thu ngân sách.

Theo Phó Thủ tướng, nhận thức của một bộ phận nhân dân về hàng lậu, hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc chưa cao; còn ham rẻ, sính hàng ngoại, chưa tố giác kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; vẫn còn một bộ phận cán bộ quản lý thị trường có tình trạng kiểm tra nhiều, xử lý ít, gây phiền hà, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, buôn bán hàng giả, chưa phối hợp chặt chẽ với các Hiệp hội, ngành hàng để xử lý hàng lậu, hàng nhái; công tác phối hợp giữa các ngành chưa cao, chưa hiệu quả, chưa nghiêm. Có địa phương chỉ đạo chưa nghiêm túc; thể chế chính sách còn sơ hở dễ bị lợi dụng; đi liền là xử lý không nghiêm túc dẫn đến nhờn pháp luật trong một bộ phận người buôn bán...

Để khắc phục những hạn chế trên, Phó Thủ tướng đề nghị trong năm 2016, lực lượng quản lý thị trường cần có sự chuyển biến căn bản trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2016, cần có giải pháp quản lý, kiểm tra, xử lý kịp thời, quyết liệt với các biểu hiện buôn lậu và tổ chức “đánh trúng, đánh sập” các đường dây, ổ nhóm, đầu nậu buôn lậu lớn.

Muốn vậy, lực lượng quản lý thị trường phải mạnh, cán bộ phải trong sạch, không được “nhúng chàm”, phải là nòng cốt phát động quần chúng nhân dân tham gia ký kết không buôn bán hàng cấm; phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ buôn hàng lậu; đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền mạnh mẽ hơn trong nhân dân; ngành công thương có phương án cung cấp hàng hóa đầy đủ, bảo đảm chất lượng cho nhân dân trong dịp Tết...

PV