1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Bạc Liêu:

Mưa lớn, dân mất tiền triệu để diệt ốc bưu vàng "cứu lúa"

(Dân trí) - Mấy ngày qua, mưa lớn liên tục đã làm ngập úng nhiều diện tích lúa hè thu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Không chỉ nước ngập, người dân còn phải tốn một chi phí không nhỏ để diệt ốc bưu vàng, khiến họ “đứng ngồi không yên”.

Mưa lớn, dân mất tiền triệu để diệt ốc bưu vàng "cứu lúa" - 1

Theo ghi nhận của PV, cả tuần nay, mưa lớn liên tục đổ xuống địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Thời điểm này cũng là lúc người dân bắt đầu vào vụ lúa hè thu, nên thời tiết đã làm ảnh hưởng rất lớn diện tích lúa đang xuống giống của người dân.

Ghi nhận tại huyện Phước Long, người dân cho biết, mưa lớn nhất xuất hiện từ ngày 21 đến sáng ngày 22/5, khiến nước trên nhiều cánh đồng lên cao. Trong khi đó, việc thoát nước không kịp vì lượng nước quá lớn đã gây ngập úng lúa giống vừa sạ xuống hoặc đã lên mầm xanh.

Trước tình hình trên, người dân đã phải chủ động sử dụng cả máy bơm nước ra ngoài để “cứu” lúa, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn khi mưa liên tục.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều diện tích lúa mới xuống giống (ảnh trên) và người dân đã phải sử dụng đến máy bơm để thoát nước cứu lúa.
Mưa lớn gây ngập úng nhiều diện tích lúa mới xuống giống (ảnh trên) và người dân đã phải sử dụng đến máy bơm để thoát nước "cứu" lúa.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phước Long, vụ hè thu huyện đã xuống giống được khoảng 8.000 ha. Tuy nhiên, qua thống kê đến nay đã bị ngập úng gần 50% diện tích. Trong đó, xã Hưng Phú là xã bị ảnh hưởng nhiều nhất khi diện tích xuống giống toàn xã là 2.974ha thì đã bị ngập úng đến 2.100ha.

Ông Lê Văn Thống (ngụ xã Hưng Phú) cho biết, ông làm khoảng 2 công (1 công hơn 1.000m2), đã cho xuống giống hơn một tuần qua, nhưng mưa lớn liên tục làm ngập hết. Ông Thống đã dùng máy bơm thoát nước hoài mà không kịp nên khả năng thiệt hại là rất lớn.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân xã Hưng Phú, xã cũng đã huy động máy bơm từ nhà dân, các trạm bơm hoạt động hết công suất để đưa nước ra ngoài. Tuy nhiên, việc bơm nước cũng chỉ giải quyết phần nào trước mắt, nếu thời gian tới không có giải pháp kịp thời thì vụ lúa hè thu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Trong khi đó, cũng qua ghi nhận của PV, tại huyện Vĩnh Lợi, một số xã cũng đang gặp khó khăn với tình trạng mưa lớn kéo dài mấy ngày qua gây ngập nhiều cánh đồng đang xuống giống vụ hè thu.

Theo một người dân ở xã Châu Thới, ngoài nước dâng cao gây ngập úng lúa, thì tình trạng ốc bưu vàng cũng đang khiến người dân lo lắng. “Mỗi đợt mưa lớn là tôi lại lo, vì ốc bưu vàng sinh sôi, phá hoại lúa rất nhanh. Cứ mỗi đợt vậy là phải tốn cả triệu đồng để mua thuốc diệt ốc bưu vàng”, một người dân ở ấp Trà Hất ngao ngán nói.

Có thời điểm, sau cơn mưa, trời nắng lại nhưng nước vẫn còn ngập trắng ở nhiều cánh đồng. Ảnh chụp tại huyện Vĩnh Lợi.
Có thời điểm, sau cơn mưa, trời nắng lại nhưng nước vẫn còn ngập trắng ở nhiều cánh đồng. Ảnh chụp tại huyện Vĩnh Lợi.

Theo kế hoạch, vụ lúa Hè thu năm nay tỉnh Bạc Liêu gieo cấy khoảng 60.000 ha và đến nay đã xuống giống được hơn 20.000 ha. Để kịp thời giúp dân “cứu” lúa, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo ngành nông nghiệp mở một số cống, đập để thoát nước. Ngoài ra, cũng khuyến cáo người dân gia cố bờ bao, khẩn trương bơm nước cứu diện tích lúa bị ngập nặng và hướng dẫn người dân có thể tạm ngưng xuống giống để tránh thiệt hại.

Huỳnh Hải