1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

An Giang:

Mưa 2 ngày “khô vũ nữ chân dài”… không có hàng để bán

(Dân trí) - Chủ khô nhái Bảy Xuân cho biết, khoảng 1 tuần qua khách hàng đặt mua khô nhái tăng cao nên sản xuất ra không kịp để bán. Riêng 2 ngày qua, do mưa nên các các cơ sở không phơi khô được nên hiện tại không có khô nhái để bán.

Ngày 16/1, trao đổi với PV Dân trí, chủ cơ sở khô nhái Bảy Xuân xã Vĩnh Trung (huyện Tịnh Biên, An Giang) cho biết: Giá khô nhái hiện tại từ 320.000 – 350.000đồng/kg, tuy nhiên do mưa hai ngày qua, các chủ cơ sở sản xuất khô nhái không phơi được nên hiện tại không có hàng để bán. Nếu khách đặt hàng bây giờ thì vài ngày sau mới có khô.

Theo chủ cơ sở Bảy Xuân cho biết, giá khô bình thường dao động từ 220.000 - 250.000 đồng/kg. Tuy nhiên bước vào dịp Tết (tháng 12 âm lịch) giá khô nhích lên từng ngày, nguyên nhân của sự tăng giá này một phần do lượng cầu tăng, mặt khác nguồn nguyên liệu khan hiếm.

Do mưa hai ngày qua nên hiện tại các cơ sở sản xuất khô nhái xã Vĩnh Trung không có hàng để bán
Do mưa hai ngày qua nên hiện tại các cơ sở sản xuất khô nhái xã Vĩnh Trung không có hàng để bán

Nhiều cơ sở sản xuất khô nhái ở xã Vĩnh Trung cho biết, để có nguồn nguyên liệu người dân phải qua tận Hà Tiên (Kiên Giang) để bắt nhái. Tuy nhiên, hiện nay nguồn nguyên liệu ngày càng khan hiếm ngay cả mùa mưa, vì thế giá nhái tươi cũng tăng lên từ 10 – 20%, nhất là vào dịp Tết.

Giá 01kg nhái tươi từ 30.000 – 50.000 đồng/kg, trung bình 5kg nhái tươi cho ra 01 kg khô nhái. Chủ cơ sở Bảy Xuân cho biết, hiện tại cơ sở sản xuất mỗi ngày khoảng 50kg khô nhái. Theo chủ cơ sở này cho biết, vào những ngày cận Tết, giá khô tăng lên từ 400.000 – 450.000 đồng/kg.

Dân nhậu đặt cho khô nhái với cái tên mỹ miều hơn - vũ nữ chân dài
Dân nhậu đặt cho khô nhái với cái tên mỹ miều hơn - vũ nữ chân dài

Một loại khô đặc sản khác cũng đang hút hàng dịp tết là tôm khô Vinh Kim, đây là đặc sản nổi tiếng của xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Tôm khô Vinh Kim được nhiều người biết đến là nguyên liệu sản xuất chính là con tép bạc đất tự nhiên, được bà con nơi đây khai thác theo cách thủ công như đặt dớn, đóng đáy, văng lú,…và được chế biến sản xuất theo phương thức thủ công, không phẩm màu.

Là cơ sở duy nhất bám trụ được với nghề sản xuất tôm khô ở xã Vinh Kim, bà Trần Thị Khâm (chủ cơ sở tôm khô Hai Khâm, ấp Chà Và) cho biết: Gia đình tôi gắn bó với nghề làm tôm khô này hơn 40 năm. Mỗi ngày cơ sở thu mua khoảng 200 - 400kg tép bạc đất để chế biến thành 20- 40kg tôm khô thành phẩm.

Tôm khô Vĩnh Kim, một loại đặc sản của tỉnh Trà Vinh
Tôm khô Vĩnh Kim, một loại đặc sản của tỉnh Trà Vinh

Hiện tại, giá tôm khô Vinh Kim luôn ở mức cao, loại I giá 1,5 triệu đồng/kg, loại II giá 1,1 -1,3 triệu đồng/kg, loại III khoảng 800.000đ/kg nhưng thường phải đặt trước mới có hàng.

Được biết, năm 2005, tổng sản lượng khai thác tôm, cá tự nhiên ở xã Vinh Kim đạt khoảng 600 - 700 tấn; trong số này tôm, tép bạc đất chiếm khoảng 40 - 45% sản lượng. Từ năm 2010 đến nay, sản lượng tôm, cá tự nhiên sụt giảm khá mạnh (50% - 60%), do vậy đây cũng là nguyên nhân làm tôm khô Vĩnh Kiêm tăng giá, nhất là vào dịp Tết cổ truyền hàng năm.

Nguyễn Hành