1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Mua 2 chỗ đậu xe, tốn hơn sắm siêu xe

Để sở hữu 2 chỗ đỗ xe liền kề, một người phụ nữ ở thành phố Boston đã phải chi tới 560.000 USD, nhiều hơn số tiền bỏ ra để mua một siêu xe đời mới.

Hai chỗ đậu xe này được chào bán với giá khởi điểm là 42.000 USD. Tuy nhiên, cuộc đua tranh giữa hai đại gia đã đẩy giá bán thực tế lên gấp hơn 10 lần giá chào ban đầu.

 

Chi phí sắm 2 chỗ đỗ xe của nữ đại gia ở
Chi phí sắm 2 chỗ đỗ xe của nữ đại gia ở Boston cao hơn giá một chiếc siêu xe đời mới.  

 

Bà Lisa Blumenthal, người sống trong ngôi nhà được định giá tới gần 6 triệu USD cuối cùng cũng đã sở hữu được hai chỗ đậu xe gần nhà.

 

Được biết, bà Lisa đã có tới 3 chỗ đỗ xe nhưng bà vẫn mua thêm để dành cho khách và người làm công của gia đình.

 

Hai chỗ đỗ xe siêu đắt này nằm tại khu Back Bay, một trong những khu có giá chỗ đậu xe cao nhất Boston, Mỹ.

 

Năm 2009, một đại gia khác cũng đã chi 300.000 USD để sở hữu một chỗ đậu xe ở cùng khu vực.

 

Số lượng xe lưu hành tăng mạnh tại nhiều nước và thành phố khiến cho việc tìm chỗ đỗ xe luôn là nỗi khổ của những người sử dụng xe. Ngoài Boston, Singapore, London... là những nơi có chi phí gửi, đỗ xe cao nhất thế giới.

 

Theo Minh Quang

VTCNews