1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Một phụ nữ Trung Quốc lấy nhầm chậu lan hơn 68 tỷ đồng

(Dân trí) - Thay vì lấy chậu hoa lan đã mua, một người phụ nữ lại lấy nhầm sang một chậu lan quý khác trị giá 3 triệu USD (khoảng hơn 68 tỷ đồng) vì nghĩ rằng chúng cùng một loại và có giá trị như nhau.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Sina)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Sina)

Theo South China Morning Post, chậu lan quý hiếm đó đã được trưng bày tại trung tâm sân vườn, nhưng người phụ nữ đó lại nghĩ chậu lan quý đó với chậu lan mà cô ấy mua là cùng một loại nên đã đổi 2 chậu lan đó với nhau.

Được biết, cảnh sát đã được báo tin về vụ việc sau khi các chủ sở hữu khu vườn ươm lan ở huyện Vũ Thành, tỉnh Sơn Đông gọi để thông báo rằng một trong những mẫu vật lan quý giá nhất của họ đã bị mất tích, một cổng thông tin của Trung Quốc đưa tin.

Một nhân viên của cửa hàng cho biết, loài phong lan mới rất hiếm này mất 8 năm để nuôi trồng, đó là cây lan mẹ để nhân giống ra những cây lan khác.

“Chúng tôi có đơn đặt hàng lên đến 20 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 67 tỷ đồng) từ hơn 10 quốc gia. Nếu không có cây lan mẹ đó, chúng tôi sẽ không thể trả hàng và sẽ mất tất cả”, nhân viên này nói thêm.

Khi cảnh sát truy tìm người phụ nữ đã bỏ đi với cây lan quý đó, cô ấy đã rất ngạc nhiên vì đã gây ra một sự hỗn loạn như vậy, South China Morning Post cho biết.

Cô ấy đã nói rằng sau khi mua một chậu phong lan, cô đã thấy một chậu khác và nghĩ rằng chúng là cùng một loại và có giá như nhau nên đơn giản là cô chỉ đổi 2 chậu lan khi bước ra khỏi cửa hàng.

Theo đó, cảnh sát đã cảnh báo người phụ nữ này cần cẩn thận hơn và không có hình phạt nào với cô, bản báo cáo nói.

Vào tháng trước, một du khách Trung Quốc cũng đã ngất xỉu trong một cửa hàng nữ trang ở tỉnh Vân Nam khi cô vô tình làm vỡ một chiếc vòng tay ngọc bích trị giá 300.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1 tỷ đồng). Sau đó, cô đã buộc phải trả 180.000 nhân dân tệ (vào khoảng hơn 605 triệu đồng) để bồi thường.

Hồng Vân
Theo South China Morning Post