1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Một người dân Mỹ trúng xổ số độc đắc hơn 7000 tỷ đồng

(Dân trí) - Một cư dân tại bang Michigan vừa trúng giải độc đắc trị giá 337 triệu USD, tương đương hơn 7000 tỷ đồng. Thế nhưng sau 2 ngày kết quả được công bố, người này vẫn chưa lộ diện khiến cả nước Mỹ xôn xao.

Hôm thứ Tư vừa qua, giải độc đắc xổ số Powerball của Mỹ với số tiền thưởng lên tới 337 triệu USD, khoảng 7040 tỷ đồng đã tìm được người thắng cuộc. Đó là chủ nhân của tấm vé mang dãy số 6, 27, 46, 51, 56 và Powerball 21. Để có được giải thưởng siêu “khủng” này, chủ nhân của tấm vé trên chỉ cần bỏ ra 2 USD cộng với rất nhiều may mắn để vượt qua chủ nhân của hơn 172 triệu tấm vé khác.

Kết quả xổ số Powerball ngày 15/8 đã tìm ra người trúng độc đắc
Kết quả xổ số Powerball ngày 15/8 đã tìm ra người trúng độc đắc

Theo hãng tin Reuters, đây chính là giải thưởng lớn thứ 3 trong lịch sử xổ số Mỹ. Người chiến thắng sẽ có 2 lựa chọn: nhận dần toàn bộ số tiền thưởng trong 29 năm tới hoặc nhận một lần 224,66 triệu USD (tương đương gần 4700 tỷ đồng). Tất nhiên người chiến thắng sẽ phải đóng thuế thu nhập liêng bang 25% và thuế của bang Michigan 4,35% trên tổng số tiền được chi trả.

Có điều lạ là đến nay, mặc dù giải thưởng đã công bố được 3 ngày nhưng người chiến thắng vẫn chưa đến nhận thưởng hay có bất kỳ động thái nào. Tất cả những gì người ta biết được đó là tấm vé đã được bán tại một cây xăng cách thành phố Detroit, bang Michigan 100 km về phía Bắc.

Sam Odish, đồng sở hữu cây xăng kiêm cửa hàng tiện lợi nói trên cũng tỏ ra bất ngờ khi thấy phóng viên cùng các kênh truyền hình vây kín cửa hàng của anh. Khi hỏi ra anh mới biết tiệm của mình vừa có một khách hàng trúng độc đắc 337 triệu USD. Điện thoại của anh cũng tới tấp đổ chuông và nhận tin nhắn hỏi về vị khách may mắn kia. Tiếc rằng Odish cũng không thể nhớ nổi những ai đã mua vé.

“Chắc chắn rằng tất cả mọi người đều đang nói về sự kiện này”, Ron Trandell, một cư dân địa phương cho biết. “Cả buổi sáng nay tôi chẳng thể làm gì ngoài việc nghe điện thoại từ người thân bởi họ muốn biết người may mắn có phải là tôi không. Tôi đã nói với vợ rằng có lẽ mình cũng nên ngừng trả lời điện thoại vài ngày để khiến mọi người thêm tò mò”, Trandell vui vẻ nói.

Trong khi đó người phát ngôn của xổ số Michigan Andi Brancato cho biết cơ quan xổ số đã xác nhận việc tấm vé trúng thưởng được bán tại cửa hàng Lapeer Sunoco tại North Main. “Giờ chúng tôi muốn đợi tin từ người chiến thắng. Họ phải gọi cho chúng tôi bởi chúng tôi không hề biết ai đã mua tấm vé đó”.

Với việc bán được tấm vé độc đắc, cây xăng kể trên cũng sẽ được thưởng 50.000 USD sau khi người thắng giải xuất hiện. Vì lí do an toàn, công ty xổ số sẽ không tiết lộ thời điểm tấm vé được bán ra. Dù vậy bà Brancato khẳng định ngay khi có người nhận giải thì họ sẽ công bố danh tính của người này. “Trong xổ số sự minh bạch là rất quan trọng bởi mọi người đều muốn biết rằng thực sự có người thắng cuộc và chúng tôi trả thưởng cho những người có thật”.

Ngoài giải độc đắc kể trên, trong đợt quay số Powerball vừa qua còn có thêm 8 vé với giải thưởng 1 triệu USD khác đã được bán ra. Trong đó có 2 vé được bán tại bang Indiana. Các vé còn lại được bán tại các bang Kansas, Kentucky, New Jersey, New Mexico, Pennsylvania và Virginia

Thanh Tùng
Theo Reuters và USAtoday