1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Mời giao lưu Toạ đàm:"Cung ứng điện 2016-2020: Nguy cơ thiếu điện và giải pháp "

(Dân trí) - Ngày mai (15/11) vào 14 giờ chiều, Báo Dân trí tổ chức cuộc Tọa đàm " Cung ứng điện giai đoạn 2016-2020: Nguy cơ thiếu điện và giải pháp". Ban biên tập Báo Dân trí kính mời quý vị độc giả theo dõi, gửi câu hỏi cho các vị khách mời.

Mời giao lưu Toạ đàm:"Cung ứng điện 2016-2020: Nguy cơ thiếu điện và giải pháp " - 1

Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong 5 năm tới, nhu cầu tiêu thụ điện tăng nhanh. Khả năng trong các năm 2018-2019, sẽ xảy ra tình trạng thiếu điện ở các tỉnh phía Nam do nhu cầu điện tăng nhanh nhưng các nguồn điện hiện có chưa kịp đáp ứng.

Để đáp ứng nhu cầu điện đang gia tăng mạnh, trong giai đoạn 2016-2020, cần đưa vào vận hành 21.650MW (trung bình hoảng 4.330MW/năm). Trong đó EVN chỉ có thể đảm bảo khoảng 7.185MW (bằng 33,2%), còn lại gần 14.500MW (66,8%) do các doanh nghiệp khác đầu tư. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu đầu tư này, cần có nguồn vốn đầu tư rất lớn và kèm theo là các chính sách huy động vốn hợp lý, hiệu quả.

Để đánh giá, phân tích rõ hơn nguy cơ khả năng thiếu điện cũng như giải pháp để khắc phục, cân bằng cung -cầu điện trong các năm tới, Báo Dân trí tổ chức buổi Toạ đàm trên. Tham dự buổi toạ đàm có 3 khách mời: Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế VN; ông Franz Genner,Trưởng nhóm chuyên gia Năng lượng, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và ông Đinh Thế Phúc, Phó Cục trưởng, Cục Điều tiết Điện lực.

Báo Dân trí xin mời quý vị độc giả gửi câu hỏi tới các vị khách mời tham gia buổi tọa đàm và theo dõi nội dung buổi toạ đàm. Câu hỏi xin gửi về địa chỉ: Kinhdoanh@dantri.com.vn. Xin nêu rõ họ tên, địa chỉ liên lạc. Xin cảm ơn quý vị độc giả.

Trân trọng,