1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Mở bán căn hộ TokyoTower - tòa nhà cao nhất quận Hà Đông, chỉ từ 600 triệu đồng sở hữu ngay

Ngày 24/12, chủ đầu tư Tokyo Tower tổ chức lễ mở bán và tham quan nhà mẫu. Với tiến độ dự án đã bước vào giai đoạn “cao điểm” hoàn thiện, sự kiện kỳ vọng thu hút lượng lớn khách hàng có nhu cầu ở thực.

Tòa tháp Tokyo Tower có quy mô 51 tầng nổi, là tòa nhà cao nhất quận Hà Đông
Tòa tháp Tokyo Tower có quy mô 51 tầng nổi, là tòa nhà cao nhất quận Hà Đông

Sở hữu căn hộ với 600 triệu đồng

Tọa lạc tại ngã tư Vạn Phúc - Tố Hữu, Tokyo Tower có vị trí đắc địa tại khu vực Hà Đông với điểm nhấn là môi trường sống thanh bình. Cư dân được tận hưởng không gian bình yên của làng lụa Vạn Phúc nhưng vẫn dễ dàng kết nối đến trung tâm thành phố theo các tuyến đường huyết mạch.

Tokyo Tower có quy mô 51 tầng nổi và 4 tầng hầm, khi hoàn thiện sẽ cung cấp ra thị trường gần 700 căn hộ với mức giá bán chỉ từ 20 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, tại lễ mở bán sắp tới, chủ đầu tư dự án đưa ra chính sách bán hàng hấp dẫn, khách hàng bỏ ra 600 triệu (tương đương với 30% tổng giá trị căn hộ) được sở hữu ngay căn hộ nội thất cơ bản trị giá 2 tỷ đồng.

70% giá trị thanh toán còn lại được Ngân hàng TMCP Đại chúng (PVcomBank) hỗ trợ cho vay với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong vòng 18 tháng. Đặc biệt, khách hàng không sử dụng chính sách ngân hàng được chiết khấu lên đến 9% giá trị căn hộ.

Xóa nỗi lo dự án “treo”

Câu chuyện và bài học về các dự án chậm tiến độ không mới, song dưới góc độ của người mua nhà tiến độ công trình luôn là thông tin cực kỳ đáng quan tâm.

Sự quan tâm hình thành nên từ những nỗi lo, nỗi lo khi chứng kiến cảnh khách hàng tại nhiều dự án chung cư phải “ròng rã” vác đơn đi kiện vì chủ đầu tư “chây ì” bàn giao nhà.

Mong ngóng một tổ ấm để “an cư lạc nghiệp” nhưng nhiều người dân phải mòn mỏi chờ tiến độ công trình, đau lòng nhìn tiền tích cóp cả đời người bị “chôn chân” tại dự án. Nộp hàng chục, hàng trăm tỷ đồng để mua nhà, đất, song khách hàng chỉ nhận được những lời hứa suông của chủ đầu tư từ năm này qua tháng khác.

Từ đây, một câu hỏi được đặt ra trên thị trường đó là “làm sao để không trở thành nạn nân của “tấn bi kịch” nói trên ?”. Kết quả dễ thấy, giải pháp được nhiều người dân lựa chọn nhất là tìm kiếm những dự án có pháp lý rõ ràng và xây dựng đúng tiến độ. Tại thủ đô Hà Nội, Tokyo Tower là một trong các dự án có thể đáp ứng yêu cầu này.


Dự án đã hoàn tất xây thô và đang đi vào giai đoạn thiện

Dự án đã hoàn tất xây thô và đang đi vào giai đoạn thiện

Thực tế, với riêng Tokyo Tower, chính sách ưu đãi “600 triệu nhận nhà ngay” không chỉ là chiến lược bán hàng mà còn là thông điệp chủ đầu tư gửi đến khách hàng về tiến độ của dự án.

Việc chọn mua căn hộ chuẩn bị bàn giao mà vẫn được hưởng các ưu đãi đặc quyền về chính sách ngân hàng sẽ rút ngắn khoảng cách nhận nhà của khách hàng giữa một dự án mới mở bán và dự án chuẩn bị bàn giao.

Điều này không chỉ giúp khách hàng “an toàn” về dòng tiền mà còn tiết kiệm được một ngân sách tiền thuê nhà lên tới gần 100 triệu đồng và ổn định sinh sống trước 16-24 tháng so với các dự án mới mở bán. Từ đó áp lực về tài chính và tâm lý của người mua cũng được xoá bỏ.

Thiết kế cửa kính hướng ánh sáng tự nhiên của Tokyo Tower
Thiết kế cửa kính hướng ánh sáng tự nhiên của Tokyo Tower

Hiện tại, Tokyo Tower đã hoàn tất xây thô và đi vào giai đoạn cao điểm của công tác hoàn thiện. Theo đại điện đơn vị giám sát công trình, căn hộ tòa nhà đã hoàn thành 80% hoạt động xây, trát bên trong. Ngoài ra cửa, kính của hầu hết các căn hộ từ tầng 30 trở xuống đã được lắp đặt.

Các hạng mục khác của tòa nhà, trong số 16 thang máy dự kiến vận hành, hiện đã lắp xong thang máy cho khối thấp tầng và đang triển khai lắp cho khối cao tầng (tầng 31-48).

Khi chất lượng công trình, chính sách giá, tiện ích sinh sống… được đảm bảo thì tiến độ dần trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu. Và để đạt được tiến độ mong muốn, yếu tố quyết định chính là uy tín và năng lực của chủ đầu tư.

Chủ đầu tư Tokyo Tower là liên danh Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) và Công ty cổ phần Sông Đà 1.01. Trong đó, thương hiệu Sông Đà đã gắn liền với những công trình chất lượng trải dài khắp tổ quốc, trong khi Vinafor là doanh nghiệp tên tuổi, có vốn hóa gần 5 nghìn tỷ đồng trên thị trường chứng khoán (mã cổ phiếu VIF), mang đến sự an tâm về tiềm lực tài chính.

Vui đón giáng sinh, về với gia đình

9h sáng ngày 24/12, Chủ đầu tư Tokyo Tower tổ chức lễ mở bán và tham quan nhà mẫu tại địa chỉ 55 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Sự kiện hòa chung không khí của ngày lễ giáng sinh sẽ mang tới cho khách hàng chương trình bốc thăm trúng thưởng với cơ cấu 6 giải thưởng giá trị:

- 1 Giải Nhất: Giải Ông già Noel - Smart Tivi TCL 55 inch L55S4900 trị giá 9.990.000đ

- 1 Giải Nhì: Giải Thiên thần bình an - Dàn âm thanh Bluray 3D SONY BDV-E2100 trị giá 4.990.000đ

- 1 Giải Ba: Giải Ngôi sao may mắn - Lò vi sóng điện tử LG 20L trị giá 1.990.000đ

- 3 Khuyến khích: Giải Nguyệt quế Giáng sinh - Tiền mặt, mỗi giải trị giá 1.000.000đ

Ngoài ra, tham dự buổi lễ, tất cả khách hàng nhận được món quà giáng sinh may mắn với hoạt động “Đến check in ngay - Nhận quà liền tay” tại không gian giáng sinh ấm áp trong khuôn khổ sự kiện.

M. Phương