1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Mất tiền vì vàng phi SJC

Nghịch lí khó tưởng tượng khi hai loại vàng miếng có cùng công thức hóa học, khối lượng, chất lượng giống nhau nhưng vàng phi SJC lại có giá thấp hơn.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã lên tiếng để trấn an dư luận rằng, không có sự phân biệt đối xử giữa vàng miếng SJC và các loại vàng miếng khác. Song trên thực tế, một số cửa hàng vàng đã ép giá khách hàng, mua vào vàng phi SJC với giá thấp hơn nhiều so với giá niêm yết.

 

Mất tiền vì vàng phi SJC
Nhiều điểm thu vàng phi SJC đang trục lợi của khách hàng (ảnh minh họa).

 

Đến thời điểm ngày 25/5, Nghị định 24 quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực, thực trạng trên vẫn diễn ra. Vậy là, trên thị trường vàng đang diễn ra tình trạng hết sức phi lý khi vàng có cùng công thức hóa học Au, khối lượng như nhau, chất lượng như nhau (3 số chín hoặc 4 số chín) nhưng phi SJC thì sẽ có giá thấp hơn cả triệu đồng so với giá niêm yết.

 

Lý giải về tình trạng này, các cửa hàng vàng cho rằng, khi mua vào vàng miếng phi SJC thì khó bán được, bởi lẽ người dân hiện nay chủ yếu chỉ mua vàng miếng SJC? Vòng quay vốn của vàng phi SJC bị chậm, buộc cửa hàng phải mua vào giá thấp để hạn chế lượng mua vào.

 

Quan sát diễn biến trên thị trường, nhiều chuyên gia nhận định, đang có hiện tượng trục lợi từ phía các cơ sở thu mua vàng.

 

Vào thời điểm chuyển tiếp 6 tháng (tính từ ngày 25/5), khi NHNN đang nỗ lực thực hiện lập lại trật tự trên thị trường vàng, tổ chức cho các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng hoàn tất thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng với NHNN, theo đúng quy định tại Nghị định 24 thì một số cơ sở kinh doanh vàng lại “đục nước béo cò”.

 

Theo đó, họ đang lợi dụng sự thiếu thông tin, tâm lý hoang mang của người dân để ép giá. Đây chính là thời điểm “vàng” để các điểm thu mua tích cực gom vàng. Vàng phi SJC giá rẻ càng gom được nhiều thì càng tốt, doanh nghiệp sẽ được lợi đủ đường.

 

Bởi lẽ, thứ nhất, chỉ vài tháng nữa, khi các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đã thực hiện hoàn tất thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng với NHNN, chính sách quản lý vàng sẽ ổn định, giá các loại vàng sẽ cân bằng thì chắc chắn họ sẽ thắng đậm.

 

Thứ hai, nếu có sự hướng dẫn của NHNN chuyển đổi tên thương hiệu vàng và chỉ mất ít chi phí chuyển đổi thương hiệu thì lúc đó các doanh nghiệp chỉ có "ngồi mát ăn bát vàng". Thứ ba, có được vàng miếng giá rẻ, họ sẽ chuyển qua chế tác vàng phục vụ ngay nhu cầu trang sức, thu lợi nhuận là điều đương nhiên.

 

Cần phải nhắc lại rằng, trước đây, các doanh nghiệp sản xuất vàng miếng phải có giấy phép từ NHNN. Chính vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người dân, không còn tình trạng ép giá vàng phi SJC, thiết nghĩ NHNN không chỉ dừng ở mức tuyên bố trấn an dư luận mà cần có hành động rõ ràng, như: Đảm bảo các doanh nghiệp trước đây được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng, khi mua lại vàng miếng phải mua theo giá thị trường. NHNN sớm công bố thương hiệu vàng miếng quốc gia; chuyển đổi vàng miếng các thương hiệu khác thành vàng miếng thương hiệu quốc gia để ổn định tâm lý cho người dân.

 

Những loại vàng đủ trọng lượng, chất lượng, NHNN cho phép chuyển đổi thương hiệu ngay. NHNN có thể thu một số phí nhất định, chẳng hạn mức 60.000 đồng/lượng như mức Công ty SJC thu trước đây.

 

Với người dân, để không mất tiền khi bán vàng phi SJC, trong trường hợp chưa thực sự cần thiết thì chưa nên bán tại thời điểm này./.

 

Theo Quang Tuấn

VOV