1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Lâm Đồng:

Mai vàng lùn, hoa kiểng mini "đổ bộ" Đà Lạt, hút hàng ngày cận Tết

(Dân trí) - Nếu như vài ngày trước sức mua hoa kiểng về chưng Tết còn nhỏ giọt, thì đến hôm nay nhiều người đã tấp nập đi “săn” hoa cảnh về trang hoàng nhà cửa. Năm nay, các loại hoa kiểng mini như mai vàng lùn, hoa giấy... đổ bộ vào Đà Lạt thu hút rất nhiều khách mua.

Ghi nhận tại một số điểm bán hoa, cây cảnh ở Đà Lạt - Lâm Đồng, có thể thấy các loại hoa kiểng như mai, đào, cúc, địa lan… được bày bán rất nhiều, tuy nhiên lượng người mua vẫn lưa thưa dù cận Tết.

Mai vàng lùn đổ bộ khá nhiều tại Đà Lạt thu hút nhiều khách hàng mua về chơi Tết
Mai vàng lùn đổ bộ khá nhiều tại Đà Lạt thu hút nhiều khách hàng mua về chơi Tết

Năm nay, các loại hoa kiểng mini đổ bộ vào Đà Lạt và được người tiêu dùng khá ưa chuộng vì nhỏ gọn, dễ trang trí trong nhà và giá thành “mềm” hơn các loại khác.

Một khách hàng đang tìm cho mình một chậu mai ưng ý
Một khách hàng đang tìm cho mình một chậu mai ưng ý

Mai vàng lùn có giá 550 - 800 ngàn đồng/chậu mai lùn (loại nhỏ), hoa giấy kiểng mini giá 200- 450 ngàn đồng/ chậu, hoa mào gà khoảng 100.000 đồng/chậu, với mức giá này thì khách hàng dễ dàng lựa chọn cho mình một chậu mai ưng ý về chơi Tết.

Mai vàng lùn, hoa kiểng mini "đổ bộ" Đà Lạt, hút hàng ngày cận Tết - 3
Các loại hoa giấy mini cũng hút hàng dịp này
Các loại hoa giấy mini cũng hút hàng dịp này

Anh Nguyễn Văn Lợi, một tiểu thương đến từ Ninh Thuận cho hay, Tết này gia đình anh đưa 1.200 chậu mai vàng lùn lên Đà Lạt bán. Mỗi ngày anh bán khoảng hơn 200 chậu, tất cả các đều bán đồng giá 550 ngàn đồng/chậu và hiện tại cũng không còn nhiều hàng để bán. Giá mai năm nay cũng cao hơn mọi năm rất nhiều do ảnh hưởng của bão khiến hoa ít nở, dù vậy nhiều người vẫn chuộng loài hoa này.

Sau một hồi tham quan, người đàn ông này cũng đã chọn được mấy chậu hoa ưng ý
Sau một hồi tham quan, người đàn ông này cũng đã chọn được mấy chậu hoa ưng ý

Chị Vân, chủ quầy cây cảnh tại Đà Lạt cho biết, Tết này gia đình chị đưa rất nhiều loại cây cảnh như đào, quất, hoa giấy mini, mào gà chậu… bán tại một góc bờ hồ Xuân Hương. Trong các loại hoa cảnh, hoa giấy mini, mào gà chậu là bán được nhiều nhất, bởi các loại hoa này dễ chưng, sau khi chơi Tết có thể đem trồng ở ngoài.

“ Tôi đem trưng hoa ở đây được 1 tuần rồi, mấy ngày trước thì bán lai rai nhưng 2 hôm nay người đi mua nhiều. Thường thì mấy chậu hoa giấy, mào gà… lúc nào cũng bán hết trước. Người dân ở đây chuộng các loại hoa kiểng mini vì dễ chưng trong nhà, không mất nhiều công chăm sóc và giá thành thì rẻ…”, chị Vân cho biết thêm.

Mai vàng lùn, hoa kiểng mini "đổ bộ" Đà Lạt, hút hàng ngày cận Tết - 6
Trong khi các gian hàng mai, cây cảnh mini tấp nập người đến mua thì gian hàng đào, quất khách mua vẫn thưa thớt
Trong khi các gian hàng mai, cây cảnh mini tấp nập người đến mua thì gian hàng đào, quất khách mua vẫn thưa thớt

Một người đan ông đang hối hả chở xuân về nhà
Một người đan ông đang hối hả chở xuân về nhà

Ngoài các chậu hoa cảnh mini thì trong chợ hoa Tết ở Đà Lạt còn bày bán rất nhiều các loại hoa cảnh mang không khí xuân như: quất, đào... Đào Nhật Tân có giá từ 1,5 - 5 triệu đồng/ chậu, đào lai trồng tại Đà Lạt- Lâm Đồng được chào bán giá từ 500 ngàn đồng -1,2 triệu đồng/cây, một số loại đào bán cành có giá từ 300 ngàn – 1 triệu đồng/cành; quất cảnh có giá từ 800 ngàn đồng- 4 triệu đồng/chậu. Mặc dù giá hơi “chát” nhưng nhiều người vẫn lựa chọn các loại cây này, tuy nhiên khi mua vẫn đắn đo hơn so với các chậu cảnh mini.

Ngọc Hà

Mai vàng lùn, hoa kiểng mini "đổ bộ" Đà Lạt, hút hàng ngày cận Tết - 9