1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Lúng túng với quà tặng đồ chơi kích dục

Nhiều mặt hàng đồ chơi tình dục và dụng cụ kích dục (sextoy) đang nhập về Việt Nam dưới dạng quà tặng hoặc hành lý cá nhân khiến cơ quan hải quan lúng túng vì không biết xếp vào loại hàng nào và có thuộc diện bị cấm thông quan hay không.

Vướng mắc này vừa được Cục Hải quan TP.HCM cầu cứu tới Cục Giám sát Quản lý, Tổng cục Hải quan. Xét ở góc độ văn hóa và kinh doanh thì sextoy là hàng cấm nhưng nếu đây là hàng quà tặng, quà biếu, hàng hành lý cá nhân từ nước ngoài gửi về, theo cơ quan hải quan, hệ thống pháp lý Việt Nam lại chưa có quy định nào cấm nhập khẩu hoặc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu loại hàng hóa này.
 
Lúng túng với quà tặng đồ chơi kích dục - 1
Hiện chưa có quy định nào cụ thể về việc nhập đồ chơi tình dục về Việt Nam (Ảnh minh họa)

 

Hải quan TP.HCM đã dẫn ra 3 văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong thời gian qua và không tìm thấy điểm quy định rõ ràng về trường hợp trên.

 

Ví dụ như Nghị định 12 và Nghị định 59 của Chính phủ ban hành năm 2006 quy định đồ chơi trẻ em thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Theo đó, Chính phủ cấm kinh doanh đồ chơi nguy hiểm có hại tới nhân cách, sức khỏe trẻ em.

 

Tuy nhiên, các mặt hàng sextoy nhập theo hình thức trên không phải là đồ chơi trẻ em và không có tên trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

 

Trước đó, năm 2002, Nghị định 88 của Chính phủ ban hành chỉ điều chỉnh các mặt hàng văn hóa phẩm. Xong theo hải quan, các lô hàng sextoy không phải là văn hóa phẩm. Đồng thời, nếu các mặt hàng trên được coi là thuộc quản lý của Bộ Y tế thì đến thời điểm này, Bộ Y tế chưa quy định nào về nhập khẩu và kinh doanh các loại đồ chơi, dụng cụ kích dục.

 

Gần đây nhất, năm 2009, Nghị định 103 của Chính phủ ban hành về Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng cũng nghiêm cấm các hoạt động văn hóa có nội dung: "Truyền bá tư tương văn hóa phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, gây hại sức khỏe và hủy hoại môi trường sinh thái".

 

Tuy nhiên, cơ quan hải quan TP.HCM cho rằng, việc coi các lô hàng quà biếu quà tặng dụng cụ kích cục là sản phẩm văn hóa đồi trụy, có hại giáo dục thẩm mỹ, nhân cách hay không thì Nghị định 103 chưa có quy định cụ thể.

 

Cục Hải quan TP.HCM kiến nghị Tổng cục Hải quan cần có hướng dẫn cụ thể về thủ tục hải quan đối với các trường hợp quà tặng là đồ chơi sextoy.

 

Theo Phạm Huyền

VEF